Trung Quốc đứng đầu thị trường năng lượng hạt nhân

Với việc triển khai xây mới hàng loạt nhà máy điện hạt nhân cũng như phát triển công nghệ lò phản ứng thế hệ thứ 3, Trung Quốc sắp trở thành thị trường năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới, tờ First Financial Daily đặt trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Trung Quốc đứng đầu thị trường năng lượng hạt nhân - ảnh 1
Nhà máy điện hạt nhân tại thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông đang trong quá trình xây dựng 

Mặc dù, trong năm 2012, điện hạt nhân chỉ đóng góp 1,2% tổng nhu cầu điện năng của Trung Quốc. Theo chiến lược tới năm 2020, chính phủ Trung Quốc sẽ nâng sản lượng điện hạt nhân lên mức 5% và cho xây mới khoảng 31 nhà máy điện hạt nhân – chiếm hơn 1/2 trong tổng số 68 nhà máy hiện đang được triển khai xây dựng trên toàn thế giới.

Hiện nay, các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đang hoạt động với công suất 1,257 gigawatt – mức hiệu suất giữ nguyên từ thời điểm Bắc Kinh đưa ra các dự án năng lượng hạt nhân mới sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi tháng 3/2011.

Theo đó, Trung Quốc đã tái khởi động xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới vào cuối năm 2012. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch tăng công suất tại các nhà máy hạt nhân xây mới lên 4.000 MW vào năm 2015 và 5.800 MW tới năm 2020.

Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Năng lượng hạt nhân quốc gia Trung Quốc (SNPTC) - Wang Binghua nhận định trong thời gian tới, các nhà máy điện hạt nhân mới được xây dựng sẽ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế và được trang bị các lò phản ứng thế hệ thứ 3 hiện đại nhất.

SNPTC cũng đang phát triển hệ thống an toàn hạt nhân thụ động cho các lò phản ứng AP1000 – vốn dùng lực tự nhiên như nhiệt độ và áp suất để kiểm soát cơ chế hoạt động từ đó ngăn được những thảm họa hạt nhân nguy hiểm như tại nhà máy Fukushima cách đây hơn 2 năm.

Theo tờ First Financial Daily, SNPTC đang cho khởi công xây dựng 2 nhà máy trang bị các lò phản ứng thế hệ thứ 3 tại huyện Tam Môn tỉnh Chiết Giang và thành phố Hải Dương tỉnh Sơn Đông. Theo dự kiến, nhà máy điện hạt nhân huyện Tam Môn sẽ chính thức đi vào sử dụng vào tháng 10/2014 trong khi nhà máy tại thành phố Hải Dương sẽ vận hành sản xuất điện vào tháng 12/2014.

Ngoài ra, SNPTC sẽ tiếp tục phát triển thêm chương trình hạt nhân tiên tiến vượt bậc mang tên CAP 1400 dựa trên công nghệ AP1000, sử dụng thế hệ lò phản ứng nước áp lực tiên tiến bắt đầu được xây dựng vào tháng 4/2014. Bên cạnh đó, ông Wang cho biết công ty SNPTC sẽ làm việc với các đối tác tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Đức cũng như vói các quốc gia mới nổi và đang phát triển để giúp Trung Quốc phát triển công nghệ điện hạt nhân trong tương lai.

Thảm họa động đất, sóng thần hôm 11/3/2011 tàn phá toàn bộ khu vực bờ biển phía đông bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản bao gồm nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi, gây mất điện cục bộ và hệ thống làm mát ngừng hoạt động, khiến các lò phản ứng bị tan chảy và phát tán phóng xạ ra bên ngoài môi trường. Hiện tại, nhà máy Fukushima vẫn chưa khôi phục hoạt động và liên tục gặp trục trặc kỹ thuật.

Sự cố tại nhà máy Fukushima đã tạo  nên cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới kể từ sau vụ nổ lò phản ứng tại nhà máy Chernobyl năm 1986. Khoảng 19.000 người đã thiệt mạng, 160.000 người phải đi sơ tán cùng hàng trăm ngàn người mất nhà cửa sau thảm họa ngày 11/3 tại Nhật Bản.

Minh Thu

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !