Trung Quốc dùng 'Bò rừng' Zubr chiếm Senkaku?
Hải quân Trung Quốc đã đặt hàng 4 chiếc tàu đổ bộ đệm khí (LCAC) lớp Zubr với bản hợp đồng trị giá 315 triệu USD. Trong đó, 2 chiếc được đóng tại Ukraine và 2 chiếc còn lại được đóng tại Trung Quốc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Ukraine. Theo đài phát thanh quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, chiếc LCAC đầu tiên đã được chuyển cho Hải quân Trung Quốc vào tháng Năm.
![]() |
Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr |
Với khoang chứa hàng rộng 400 m2 Đài truyền hình Thẩm Quyế nhận định tàu đổ bộ đệm khí Zubr có thể chuyên chở 3 xe tăng chiến đấu hoặc 10 xe bọc thép cùng 140 binh sĩ. Nếu không chở theo phương tiện chiến đấu, tàu Zubr có thể chuyên chở 500 binh sĩ cùng một lúc. Vận tốc tối đa của tàu Zubr là 111 km/h.
Trong bối cảnh, Trung Quốc triển khai tấn công trong cuộc xung đột tranh giành chủ quyền lãnh hải với Nhật Bản trên biển Hoa Đông và với các quốc gia như Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan trên Biển Đông, tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr là lựa chọn tối ưu cả về tốc độ di chuyển và quy mô. Do tàu Zubr lớn gấp 3 lần so với các thế hệ tàu tuần tra mà lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á được trang bị, Zubr trở thành "bất kham".
Khi được điều động tới những căn cứ hải quân nằm gần khu vực phía đông Trung Quốc, tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr có thể tiến sát tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong vòng 3 giờ đồng hồ. Nếu quân đội Trung Quốc có thể áp sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trước khi chính phủ Nhật Bản kịp phản ứng hoặc triển khai các lực lượng quân sự chiến đấu, kênh truyền hình Shenzhen khẳng định Trung Quốc sẽ giành thắng lợi ngay khi trận chiến chưa khai hỏa.
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự quốc tế khẳng định, quần đảo Điếu Ngư/Senkaku cách đất liền khoảng 300-400km, vừa theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, loại vũ khí tác chiến gần bờ vô cùng lợi hại mà Trung Quốc mới sắm về này chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ “giữ đảo” chứ không thể thực hiện việc “chiếm đảo”. Đặc biệt vùng Biển Đông rộng lớn không phải là nơi sử dụng “Bò rừng”.
Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, loại vũ khí tác chiến gần bờ vô cùng lợi hại mà Trung Quốc mới sắm về này chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ “giữ đảo” chứ không thể thực hiện việc “chiếm đảo”. Đặc biệt vùng Biển Đông rộng lớn không phải là nơi sử dụng “Bò rừng”.