Trung Quốc điều quân tới sát biên giới Myanmar
![]() |
Một thanh niên bộ tộc Kachin cầm trong tay bức ảnh về người Kachin di cư trong cuộc biểu tình trước đại sứ quán Myanmar tại Bangkok, Thái Lan hôm 11/1 |
Thời báo Hoàn Cầu cho biết lực lượng quân đội Trung Quốc đã được đưa vùng biên giới giữa tỉnh Vân Nam và bang Kachin phía bắc Myanmar để “nắm bắt tình hình”. Tuy nhiên, tờ báo không tiết lộ chi tiết về số binh sĩ cũng như binh chủng được điều động đi làm nhiệm vụ lần này.
Trong khi đó, Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo hàng loạt đạn đã được bắn từ trên một ngọn núi tại hạt Doanh Giang thuộc tỉnh Vân Nam sát biên giới với Myanmar.
Kể từ ngày 28/12/2012, lực lượng quân nổi dậy Kachin đã tiến hành các cuộc không kích, nã pháo và thậm chí sử dụng các loại vũ khí sinh học. Mặc dù, chính phủ Myanmar phủ nhận việc lực lượng ly khai tiến hành các vụ tấn công trên không song hàng loạt máy bay huấn luyện K-8 đã được huy động tới bảo vệ lực lượng bộ binh khỏi các cuộc tấn công của quân nổi dậy.
Cuộc xung đột kéo dài 18 tháng tại bang Kachin là một trong những thách thức lớn nhất trong nỗ lực cải tổ của chính phủ dân sự Myanmar.
Trong khi Trung Quốc vẫn duy trì mối quan hệ kinh doanh và ngoại thương chặt chẽ với Myanmar song lâu nay cường quốc kinh tế châu Á vẫn tỏ thái độ thận trọng trước quốc gia láng giềng phía nam cũng như nhiều lần kêu gọi chính phủ Myanmar đảm bảo sự ổn định tại khu vực biên giới rộng lớn giữa hai nước.
Hồi năm ngoái, một nhóm hoạt động nhân quyền cho biết chính phủ Trung Quốc đã trục xuất nhiều người thuộc bộ tộc Kachin vốn chạy trốn khỏi Myanmar về nước. Tuy nhiên, tỉnh Vân Nam vốn được xem là nhà của bộ tộc Kachin.