Trung Quốc điều chiến hạm theo dõi 'Kiếm sắc'
Với tên gọi "Kiếm sắc", cứ 2 năm/lần, Mỹ - Nhật lại tổ chức cuộc tập trận đổ bộ song phương nhằm đảm bảo chương trình phối hợp quân sự giữa hai nước diễn ra trôi chảy cũng như thúc đẩy khả năng bảo vệ các hòn đảo xa xôi. Cuộc tập trận năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 – 9/11.
Trong bối cảnh, Nhật Bản đang rơi vào vòng xoáy tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông với Trung Quốc, cuộc tập trận "Kiếm sắc" chắc chắn sẽ tác động tiêu cực tới mối quan hệ vốn đóng băng lâu nay giữa hai nước.
![]() |
Taizhou, khu trục hạm lớp Sovremenny của Hải quân Trung Quốc đi qua vùng biểnOkinawa hồi năm 2011. |
Tuy nhiên, giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay cuộc tập trận lần này được tổ chức mà không nhằm chống lại bất cứ quốc gia cụ thể nào. Theo đó, khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ cùng 30.700 quân nhân Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận vào tháng 11 tới.
Ngoài ra, 25 tàu chiến và 260 máy bay cũng sẽ được huy động tới đợt diễn tập. Do cuộc tập trận Mỹ - Nhật diễn ra đúng thời điểm tổ chức hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tại Bắc Kinh, chuyên gia địa chính trị Schiffkov nhận định Trung Quốc chắc chắn sẽ có phản ứng.
Chia sẻ với Voice of Russia, mục tiêu của cuộc tập trận "Kiếm sắc" năm nay là ngăn chặn kẻ địch chiếm hòn đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và hiện đang nằm trong sự kiểm soát của chính phủ Nhật Bản, ông Schiffkov cho rằng Trung Quốc sẽ có những hành động nhằm củng cố quyền chủ quyền của quốc gia này đối với hòn đảo tranh chấp.
Khả năng, Trung Quốc sẽ thực hiện nhiệm vụ do thám khi Mỹ - Nhật tổ chức cuộc tập trận hải quân chung trên biển Hoa Đông. Ngoài ra, các chiến hạm của quân đội Trung Quốc còn cắm quốc kỳ khi đi trinh sát.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Tiếng nói nước Nga (The Voice of Russia). Ngày 09/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một sắc lệnh sát nhập Tiếng nói nước Nga với RIA Novosti để hình thành Hãng tin tức quốc tế Rossiya Segodnya (Russia Today).