Trung Quốc cử mật vụ theo dõi sinh viên Triều Tiên?

Một số trường đại học tại Trung Quốc đã hạn chế số lượng học sinh Triều Tiên theo học và thậm chí còn liệt đơn xin nhập học của sinh viên Triều Tiên vào danh sách đen sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp cho thử tên lửa và hạt nhân.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho hay, theo một nhân viên tuyển sinh tại một trường đại học ở Bắc Kinh, ngôi trường này đã cắt giảm số lượng sinh viên Triều Tiên theo học đặc biệt là đối với các ngành đào tạo vật lý và khoa học. Cũng theo vị này, đây là chỉ đạo của chính quyền Trung Quốc song không nói rõ cấp nào ra lệnh. 

Ngoài ra, hoạt động giám sát cũng được tăng cường đối với các sinh viên Triều Tiên theo học tại các trường đại học Trung Quốc sau khi Bình Nhưỡng cho thử hạt nhân lần thứ 6 vào đầu tháng này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ăn mừng sau một vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo.

"Đối với các sinh viên đang theo học trong trường, chúng tôi không thể yêu cầu họ về nước. Do đó, mỗi sinh viên đều có nhân viên an ninh đi theo và giám sát kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để ngăn những sinh viên này đánh cắp các tài liệu quan trọng về nước", SCMP dẫn lời vị quan chức trên. 

Cũng theo ông này, một vài tân sinh viên Triều Tiên đã tới Trung Quốc và nhập học vào tháng trước. "Nếu vụ thử hạt nhân lần thứ 6 diễn ra sớm hơn, tôi tin chắc những học sinh này sẽ không được nhập học ở Trung Quốc", ông này chia sẻ.

Mặc dù chương trình tuyển sinh bổ sung được bắt đầu vào tháng Tư nhưng theo ông này, ngôi trường nơi ông làm việc đã cho dừng nhận hồ sơ xin học của các sinh viên Triều Tiên để tránh mang lại "rắc rối" cho trường.

Còn theo một nhân viên tuyển sinh tại Đại học Công nghệ và Khoa học Cáp Nhĩ Tân, ngôi trường này đã nhận được nhiều lời phàn nàn từ phía Triều Tiên do từ chối nhận sinh viên nước này vào học.

"Một số sinh viên Triều Tiên đã rất tức giận trước việc đơn xin nhập học bị các trường đại học Trung Quốc từ chối. Họ đã gửi đơn khiếu nại lên đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc. Đại sứ quán Triều Tiên cũng đã đưa ra câu hỏi liệu Trung Quốc đang phân biệt đối xử với các sinh viên nước ngoài. Chúng tôi đã trả lời rằng, các đơn xin nhập học này không đáp ứng được tiêu chuẩn mà chương trình đào tạo đề ra", nhân viên tuyển sinh ở Đại học Cáp Nhĩ Tân cho hay.

Tuy nhiên, chia sẻ với SCMP, nhân viên này cũng thừa nhận rằng, trường Cáp Nhĩ Tân đã thi hành chính sách từ chối sinh viên Triều Tiên trước khi Bình Nhưỡng cho thử hạt nhân lần thứ 6. 

Cũng theo người này, sau khi Bình Nhưỡng cho thử hạt nhân lần thứ 6, giới chức chính quyền Bắc Kinh đã liên tiếp gọi điện để hỏi về số lượng sinh viên Triều Tiên đang theo học tại trường Cáp Nhĩ Tân. Ông này cũng khẳng định sinh viên Triều Tiên không phải là những người duy nhất bị trường Cáp Nhĩ Tân từ chối nhận học bởi "một số quốc gia nhạy cảm khác" cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Về phần mình, đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh từ chối bình luận về những thông tin SCMP đã đưa.

Còn theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh đang thi hành các lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt với Bình Nhưỡng song không nhắc tới việc Trung Quốc phân biệt đối xử với sinh viên Triều Tiên.

"Trung – Triều là hai quốc gia láng giềng thân thiết. Hai bên vẫn duy trì các hoạt động trao đổi và hợp tác thông thường", tuyên bố từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh. 

Bắc Kinh đã cho triển khai chương trình đào tạo cho các nhà khoa học Triều Tiên vào năm 2013. Chương trình này đào tạo cho các sinh viên nhận bằng tiến sĩ tại một số trường đại học và viện nghiên cứu chuyên ngành công nghệ quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc như Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân. Trong đó, lứa sinh viên Triều Tiên theo học tại Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đã nhập học vào tháng Bảy năm nay.

Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, một trong những cơ sở đào tạo ở Trung Quốc nhận sinh viên Triều Tiên vào học.

Mặc dù con số chính thức không được công bố song theo dự đoán, số lượng sinh viên Triều Tiên theo học tại Trung Quốc hiện lên tới vài ngàn người. 

Sự hiện diện của một số sinh viên Triều Tiên tại các viện nghiên cứu trong những lĩnh vực bị coi là nhạy cảm tại Trung Quốc đã khiến không ít người dân nước này lo ngại.

"Tôi cho rằng chính phủ Trung Quốc đã phạm sai lầm trong việc quyết định đào tạo cho các nhà khoa học Triều Tiên. Hành động này không khác gì 'gậy ông đập lưng ông'", một nhà nghiên cứu giấu tên ở Bắc Kinh chia sẻ.

Trước đó, hồi tháng Ba, chia sẻ với SCMP, ông Qin Yong, Phó Giám đốc Trung tâm sinh viên quốc tế ở Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân cho hay, chính phủ Trung Quốc đã thi hành các biện pháp thắt chặt an ninh để bảo vệ bí mật công nghệ quân sự cũng như đối với các sinh viên và nhà nghiên cứu nước ngoài để tránh nguy cơ tiếp cận nguồn thông tin nhạy cảm.

"Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo rằng, họ không thể tiếp cận các tài liệu và cơ sở nhạy cảm trong phạm vi trường học. Tuy nhiên, họ có thể lấy thông tin từ nhiều nguồn khác như internet mà chúng tôi không thể kiểm soát được", ông Qin nói. 

Hồi đầu năm, Giáo sư chuyên ngành toán học tại Viện Cáp Nhĩ Tân, ông Chen Minghao cho hay, các sinh viên Triều Tiên có "nền tảng kiến thức vững" về toán học trước khi đặt chân tới Trung Quốc.

"Nền giáo dục ở Triều Tiên đã giúp họ có được những kỹ năng và kiến thức cơ bản. Họ cũng học tập chăm chỉ hơn rất nhiều so với sinh viên Trung Quốc và dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm cũng như thư viện. Họ làm tôi nhớ tới thời sinh viên Trung Quốc theo học ở nước ngoài trong thập niên 80", ông Chen chia sẻ. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !