Trung Quốc cảnh báo hành động của Mỹ ở eo biển Đài Loan là đang “đùa với lửa”

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) ngày 30/5 tuyên bố, các hành động của Mỹ ở Eo biển Đài Loan là một trò “đùa với lửa”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton

Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông John Bolton đã gặp Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan David Lee. Ngoài ra, quân đội Hoa Kỳ cũng gửi hai tàu hải quân qua eo biển Đài Loan.

Theo các quan chức quân sự Mỹ, "việc tàu chiến nước này qua eo biển Đài Loan chứng tỏ cam kết tự do hàng hải và chính sách cởi mở của Washington đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ".

"Thời gian gần đây, phía Mỹ đang nỗ lực vô ích để buộc Bắc Kinh phải chịu sự “nô lệ” bằng chính bàn tay của người Trung Quốc, đây là thứ giấc mơ hão huyền và phi thực tế ... Những hành động này của Hoa Kỳ là trò “đùa với lửa”, làm suy yếu nghiêm trọng sự phát triển hơn nữa quan hệ Mỹ-Trung, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực", ông Ngô Khiêm tuyên bố trong buổi họp báo.

Ông nhấn mạnh rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và đây là vấn đề nội bộ của Bắc Kinh, liên quan đến lợi ích sống còn và tình đoàn kết quốc gia, dân tộc của người dân Trung Quốc.

“Nguyên tắc một Trung Quốc là sự đồng thuận được toàn bộ cộng đồng quốc tế công nhận, đây cũng là cơ sở chính trị trong quan hệ Mỹ-Trung”, ông Ngô Khiêm nhấn mạnh.

Quân đội Trung Quốc

Về phần mình, ngày 30/5, trong cuộc tập trận chống xâm nhập vào vùng bờ biển, nhiều xe tăng và binh sĩ Đài Loan đã bắn vào các lực lượng giả định.

Cuộc tập trận bắn đạn thật tại một bãi biển ở miền Nam Đài Loan nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên đang diễn ra nhằm phô trương các năng lực của quân đội Đài Loan và quyết tâm đẩy lùi một cuộc tấn công từ phía bên kia Eo biển Đài Loan.

Cuộc diễn tập đối phó giả định với chiến dịch đổ bộ của Trung Quốc có sự tham gia của các trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu và các tên lửa tấn công các mục tiêu ở biển.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh cực lực phản đối cuộc gặp giữa Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton và lãnh đạo Hội đồng An ninh Đài Loan David Lee.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo thường nhật. Ông Lục Khảng cũng nói thêm rằng bất kỳ tranh chấp nào giữa Trung Quốc và Mỹ nên được giải quyết thông qua đàm phán.

Trí Đức (Lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !