Trung Quốc: Cấm đánh cá ở Biển Đông là bình thường
Theo chính quyền tỉnh Hải Nam, vùng biển mà Trung Quốc tự khoanh vùng kiểm soát bao trùm một phần rộng lớn của Biển Đông, trong đó có cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như nhiều khu vực đang có tranh chấp với Philippines và nhiều quốc gia khác.
![]() |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez. |
Tỉnh Hải Nam tự cho là có quyền kiểm soát 2 triệu km2 trong số khoảng 3,5 triệu km2 diện tích của Biển Đông.
Theo thông báo trên trang web của chính quyền tỉnh Hải Nam, quy định đã được tỉnh này thông qua từ tháng 11/2013 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Theo quy định trên, các tàu đánh cá nước ngoài cần sự chấp thuận của một "ban ngành có liên quan và chịu trách nhiệm" của Nội các chính phủ Trung Quốc trước khi vào vùng biển mà Trung Quốc tự vạch ra.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết Manila đã yêu cầu Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh tìm hiểu thêm thông tin về những quy định trên.
Các quan chức Hải Nam chưa đưa ra bình luận gì. Tuy nhiên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) vẫn khăng khăng cho rằng quy định về việc sử dụng các nguồn tài nguyên biển của Trung Quốc là một hành động bình thường.
Phát biểu khi được hỏi về những quy định này trong một buổi họp báo, bà này nói: "Mục đích là để tăng cường an ninh các nguồn lợi thủy sản, sử dụng và bảo vệ hợp lý các nguồn lợi thủy sản”.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao của hải quân Philippines cho rằng những quy định trên đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), và rằng Trung Quốc không thể thực thi những quy định trên bên ngoài lãnh hải và khu đặc quyền kinh tế (EEZ) nằm trong phạm vi 200 dặm của Trung Quốc.
Vị quan chức này nói: "Tôi không biết những quy định này sẽ được áp dụng thế nào nhưng nó sẽ chỉ có hiệu lực trong khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ tỉnh Hải Nam mà thôi”.
Động thái tự lập ra khu vực kiểm soát vùng đánh cá, bao trùm một vùng rộng lớn ở Biển Đông trên của Trung Quốc được tiến hành gần như cùng thời điểm với việc Trung Quốc đơn phương thành lập một “Vùng phòng không” cũng bao trùm một vùng rộng lớn ở biển Hoa Đông, trong đó có cả những đảo đang tranh chấp với Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo hãng tin AP, việc thực thi quy định trên trong một vùng biển rộng lớn như vậy dường như không thể thực hiện được. Tuy nhiên, động thái này của Trung Quốc là nhằm khẳng định quyết tâm ép các nước láng giềng trong các tranh chấp tại Biển Đông.