Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan "rủ nhau" tăng kho vũ khí hạt nhân

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Hòa bình thế giới Stockholm, trong năm qua, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan là 3 quốc gia đã tăng số vũ khí hạt nhân của mình trong khi các cường quốc hạt nhân khác hoặc là cắt giảm hoặc là giữ nguyên.

Viện nghiên cứu Hòa bình thế giới Stockholm (SIPRI) cho biết đến nay Trung Quốc đã sở hữu 250 đầu đạn hạt nhân trong khi năm ngoái nước này có 240 đầu đạn. Pakistan đã tăng kho đầu đạn hạt nhân của mình lên khoảng 10 và sở hữu khoảng 100-120 đầu đạn còn Ấn Độ cũng tăng thêm khoảng 10 đầu đạn và có tổng số đầu đạn từ khoảng 90 tới 110.

Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan
Khách tham quan xem tên lửa mang đầu đạn hạt nhân thứ hai của Trung Quốc được trưng bày tại Bảo tàng quân sự ở Bắc Kinh.

Theo báo cáo của SIPRI, cuộc chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt hơn bởi tình trạng hòa bình “mong manh” ở châu Á được minh chứng bởi sự căng thẳng ngày càng tăng lên giữa Ấn Độ và Pakistan (năm 2008), Trung Quốc và Nhật Bản, giữa hai miền Triều Tiên và các điểm nóng khác.

“Mặc dù đến nay các quốc gia vẫn tránh xung đột trực tiếp với nhau và dừng việc hậu thuẫn phong trào phiến quân trên lãnh thổ của nhau nhưng sự nghi ngờ kéo dài hàng thập kỷ vẫn dai dẳng và hội nhập kinh tế chưa kéo theo hội nhập chính trị”, SIPRI nhận định.

Báo cáo của SIPRI cho biết chỉ có 2 siêu cường cắt giảm lượng đầu đạn hạt nhân của mình theo đó Nga giảm từ 10.000 xuống còn 8.500 và Mỹ giảm từ 8.000 xuống còn 7.700.

Số đầu đạn hạt nhân của Pháp giữ nguyên ở mức 300, của Anh không thay đổi là 225 đầu đạn và của Israel là 80 đầu đạn.

SIPRI thừa nhận rằng các con số trên chỉ là số liệu ước tính do các cường quốc hạt nhân không có độ minh bạch giống nhau. Trung Quốc giữ bí mật hoàn toàn còn Nga đang dần ít minh bạch hơn.

SIPRI không tính Triều Tiên và Iran là cường quốc hạt nhân do các chương trình hạt nhân của hai nước này vẫn chỉ được coi là ở giai đoạn đầu.

Theo SIPRI,  mặc dù tổng số đầu đạn hạt nhân trên toàn thế giới đã giảm đi nhưng điều đó không có nghĩa là mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân đã giảm bớt.

“Một lần nữa chúng ta ít có cơ hội để hi vọng rằng các nước sở hữu vũ khí hạt nhân sẵn lòng từ bỏ kho vũ khí của mình. Các chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân vẫn được tiến hành cho thấy vũ khí hạt nhân vẫn là công cụ thể hiện vị thế và quyền lực quốc tế”, nhà nghiên cứu Shannon Kile của SIPRI nhận xét.

Cũng theo SIPRI, những nỗ lực cắt giảm kho vũ khí hóa học và sinh học cũng diễn ra chậm chạp.

Trong năm 2012, Mỹ và Nga không hủy toàn bộ vũ khí hóa học của mình như đã hứa và Syria thì tuyên bố sẵn sàng sử dụng kho vũ khí hóa học của mình trong trường hợp bị nước khác tấn công.

Các số liệu của SIPRI cũng cho thấy số binh sĩ gìn giữ hòa bình điều động trên toàn thế giới giảm đi hơn 10% trong năm 2012, một phần là do các lực lượng quốc tế rút khỏi Afghanistan.

Báo cáo của SIPRI cũng chứa các dữ liệu cho thấy chi tiêu cho vũ khí toàn cầu giảm đi 0.5% trong năm 2012, lần giảm đầu tiên kể từ năm 1998.

Báo cáo này cũng cho hay Trung Quốc đã vượt qua Anh để trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Nga, Đức và Pháp. 

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !