Trung-Hàn từ chối đàm phán với Nhật Bản
Phát biểu tại một cuộc họp báo đầu năm mới ở tỉnh phía nam Mie, Shinzo Abe cho biết ông vẫn luôn mở cửa cho các cuộc đàm phán và kêu gọi các đối tác của mình có một lập trường tương tự. Các quan chức từ Trung Quốc và Hàn Quốc hôm nay đã đáp trả lời kêu gọi nói trên, cho thấy có rất ít cơ hội cải thiện quan hệ trong tương lai gần.
"Tổ chức các cuộc đàm phán với Trung Quốc và Hàn Quốc là vô cùng quan trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực. Vào thời điểm này, có rất ít triển vọng cho một hội nghị thượng đỉnh", ông Abe nói, "Khi có một vấn đề khó khăn, việc cần thiết nhất là các nhà lãnh đạo có thể cởi mở và nói chuyện mà không cần đến điều kiện tiên quyết".
![]() |
Chuyến thăm tới đền thờ chiến tranh Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gây sóng gió ngoại giao trong khu vực Đông Á. |
Mối quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc đã bị đóng băng bởi hai tranh chấp lãnh thổ riêng biệt từ trước khi ông Abe lên nắm quyền vào tháng 12/2012. Ngày 26/12/2013, ông Shinzo Abe đã có chuyến thăm tới đền Yasukuni với mục đích tưởng niệm hàng triệu binh sỹ chết trong chiến tranh, trong đó bao gồm cả những người bị kết án tội phạm chiến tranh. Mỹ đã mô tả đây là hành động "đáng thất vọng" và chuyến thăm cũng đã thúc đẩy sự phẫn nộ ở Trung Quốc và Hàn Quốc.
Abe nói rằng ông muốn giải thích lý do của mình đã ghé thăm Yasukuni cũng như suy nghĩ của ông về việc sửa đổi hiến pháp và kế hoạch tạo cho Nhật Bản một lập trường an ninh tích cực hơn để bảo vệ sự bình yên của đất nước.
"Tôi cảm thấy tiếc là môi trường hợp tác liên tục bị phá vỡ tại một thời điểm khi sự hợp tác giữa hai nước cần được mở rộng", Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cho biết tại một cuộc họp báo ở Seoul ngày 7/1.
Chuyến thăm của ông Abe đến đền Yasukuni cũng đã đóng cửa đối thoại với Trung Quốc vì ông bỏ qua những phản ứng từ phía người dân Trung Quốc khi mà họ không hài lòng với ngôi đền này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 7/1.
" Chúng ta có thể thấy rằng mặc dù ông Abe đã làm ngược lại tuyên bố muốn tập trung vào mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, trên thực tế ông là một kẻ đạo đức giả", bà Hoa nói, "Bản thân ông đã đóng cửa đối thoại giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Người dân Trung Quốc không chào đón ông ấy".
Ở Nhật Bản, chuyến thăm bị đa số người tham gia một cuộc khảo sát phản đối. Kết quả cuộc khảo sát về sự đồng tình phản đối với chuyến thăm của ông Abe được công bố bởi tờ báo Sankei hôm 7/1. Cũng trong khảo sát đó, kết quả cho thấy sự ủng hộ đối với nội các Abe đã tăng gần 5%, đạt mức 52,1%.
Trung Quốc và Hàn Quốc luôn tỏ ra cảnh giác với những nỗ lực mở rộng khả năng quân sự của ông Abe. Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản trước đây quy định quân đội chỉ được phép phòng thủ, thậm chí cả những sự trợ giúp của các đồng minh nước này cũng bị cấm.
Abe nói rằng ông sẽ "thuyết phục" các nước khác hiểu về kế hoạch của mình đối với lập trường quân sự tích cực hơn nếu ông có được một cơ hội để giải thích một cách cẩn thận.
Báo Sankei đưa ra chương trình thăm dò ý kiến vào ngày 04 – 05/1, không chỉ ra cụ thể lượng người được khảo sát và sai số có thể xảy ra. Các khảo sát cho thấy 53% số người được hỏi không chấp nhận chuyến thăm của ông Abe tới đền Yasukuni. Trong khi đó có 38% số người được hỏi lại ủng hộ chuyến thăm. Đa số những người tỏ ra không hài lòng cho biết hành động đã cho thấy sự thiếu quan tâm đến ngoại giao, tờ báo cho biết.