Trump công kích hãng sản xuất F-35, xáo trộn ngành công nghiệp quốc phòng

Hãng tin Reuters cho biết, mới đây ông Donald Trump đã chỉ trích các tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ và nhận xét rằng chương trình máy bay chiến đấu F-35 của hãng Lockheed Martin quá đắt đỏ.

Trên trang Twitter cá nhân của mình, ông Trump viết: “Chi phí của chương trình F-35 là quá đắt đỏ. Hàng tỉ đô la ngân sách để mua về các thiết bị quân sự sẽ được giảm bớt sau ngày 20/1 tới”.

Trump công kích hãng sản xuất F-35, xáo trộn ngành công nghiệp quốc phòng - ảnh 1

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện cảm ơn cử tri tại bang Iowa (Mỹ).

Tuần trước, ông cũng đã viết một dòng tin nhắn trên Twitter chỉ trích hãng Boeing khi chi phí chế tạo phi đội chuyên cơ Air Force One dành cho Tổng thống đã “vượt quá mức kiểm soát”.

Chủ tịch Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện Mỹ John McCain cũng có cùng quan điểm với ông Trump về chi phí của máy bay F-35.

Ông McCain, người đã từng lên tiếng ủng hộ chương trình F-35 cho biết, Tổng thống Mỹ không thể hủy bỏ một chương trình mà chính phủ đã cung cấp vốn, nhưng có thể ra lệnh giảm bớt số lượng sản phẩm mua về theo thời gian.

Những phát ngôn công kích hãng Boeing và Lockheed Martin đã làm dấy lên những lo ngại rằng chính quyền Trump sẽ khiến lợi nhuận của các hãng quốc phòng bị đe dọa.

“Tôi tin rằng những lời nói này sẽ được lan rộng và nó thể hiện rằng chúng tôi luôn kiếm tìm những thỏa thuận có lợi cho chính phủ”, phát ngôn viên của ông Trump là ông Jason Miller cho biết. “Đối với những thỏa thuận đã được ký kết trước đây, chúng tôi sẽ xem xét và kiểm tra lại để đảm bảo rằng chúng tôi không bị lợi dụng”.

Người đứng đầu dự án phát triển F-35 là ông Jeff Babione đã đáp lại rằng hãng Lockheed Martin hiểu được những lo ngại về chi phí và đã đầu tư hàng triệu đô la để giảm giá thành cho máy bay.

Ông Babione cho biết, mục tiêu của Lockheed là giảm 60% giá của F-35 so với ước tính ban đầu. “Đến khoảng năm 2019 – 2020, chúng tôi tin rằng nó sẽ có giá vào khoảng 85 triệu USD mỗi chiếc”, ông nói.

Một tuần trước khi ông Trump đắc cử Tổng thống, Bộ Quốc phòng Mỹ và hãng Lockheed đã kết thúc đàm phán về hợp đồng thứ 9 nhằm mua về 90 phi cơ F-35. Hợp đồng này có giá trị lên đến 7,18 tỉ USD và hãng Lockheed đã nhận được khoản đặt cọc.

Theo một số nguồn tin, Lầu Năm Góc đã chi trả khoảng 102 triệu USD cho mỗi chiếc máy bay F-35, được chế tạo theo yêu cầu của Không quân Mỹ, Israel và nhiều nước khác. Chương trình F-35 đã gặp rất nhiều vấn đề, được cho là bởi Lầu Năm Góc ra quyết định chế tạo máy bay trước khi hoàn thành thiết kế, khiến nhiều chi phí bất ngờ phát sinh.

Mặc dù vậy, máy bay hiện đang được quân đội Mỹ sử dụng và đã được xuất khẩu ra các nước Úc, Anh, Na Uy, Ý, Hà Lan và Israel. Tuần trước, Nhật Bản đã nhận được chiếc F-35 đầu tiên của mình.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !