Trịnh Thăng Bình phân trần nghi án nhái Châu Kiệt Luân

Bạn trai cũ của Yến Nhi khẳng định Châu Kiệt Luân là thần tượng và ảnh hưởng đến âm nhạc của anh nhưng MV "Môn đăng hộ đối" và "Thiên lý chi ngoại" có giống nhau thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sau khi chia tay bạn gái Yến Nhi, Trịnh Thăng Bình đánh dấu sự trở lại của mình bằng MV Môn đăng hộ đối của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà. Tuy nhiên, chưa kịp nhận được sự ủng hộ của fan, sản phẩm mới của nam ca sĩ ngay lập tức dính nghi án hàng nhái.

Theo đó, nhiều ý kiến của người xem cho rằng từ giai điệu và hình ảnh trong MV Môn đăng hộ đối của nam ca sĩ họ Trịnh đều rất giống với MV Thiên lý chi ngoại từ cách đây rất lâu của “ông hoàng nhạc pop châu Á”.

Ngoài ra, giai điệu buồn trong Môn đăng hộ đối của Trịnh Thăng Bình cũng bị nghi sử dụng lại beat của Châu Kiệt Luân trong ca khúc Thiên lý chi ngoại. Nếu MV của nam ca sĩ Trung Quốc kể về chuyện tình cách trở của người ca nữ và chàng trai khuân vác làm việc trong nhà hát thì MV của Trịnh Thăng Bình cũng mang dáng dấp này.

Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ dính nghi án đạo ý tưởng. Trước đó, anh đã nhận lỗi về sự giống nhau đến bất ngờ giữa MV Đã lâu không gặp của mình và Let’s Breack Up của Lee Seung Gi.

Trịnh Thăng Bình phân trần nghi án nhái Châu Kiệt Luân - ảnh 1
Nam ca sĩ và bạn diễn trong MV.

Liên lạc với Trịnh Thăng Bình, anh giải thích về sự "na ná" của hai MV: "Thực chất bản phối của ca khúc này mang âm hưởng nhạc Hoa một chút và làm các bạn sẽ mường tượng đến âm nhạc của Jay Chou vì điểm trùng lắp là sự pha trộn của dụng cụ âm nhạc dân tộc và nhạc hiện đại. Đó cũng là điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng và rất thích ca khúc này của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà nên quyết định hát và quay MV. Tôi cũng nhấn mạnh, đây không phải ca khúc do tôi sáng tác. Tuy vậy, tôi vẫn không cho rằng đây là một sản phẩm bắt chước mà là ca khúc có chất liệu chuyên môn cao cũng như lời lẽ rất văn minh".

Nam ca sĩ nói về ý tưởng quay MV của mình: "Do chất liệu âm nhạc mang âm hưởng nhạc Hoa nên tôi lựa chọn ý tưởng quay ca khúc với bối cảnh “quá khứ” là thập niên 30. Đa số thời điểm đó thì mọi người đều mặc trang phục như vậy, đó không phải là sự bắt chước mà là sự tôn trọng bối cảnh cũng như trang phục thời điểm đó. Tôi cũng khẳng định, ý tưởng kịch bản của hai MV hoàn toàn không trùng nhau hay có dấu hiệu bắt chước".

Tuy nhiên, Trịnh Thăng Bình cũng khẳng định: "Jay Chou luôn là thần tượng số 1 cũng như người đã đem lại nhiều ảnh hưởng nhất với âm nhạc của tôi”.

Trịnh Thăng Bình phân trần nghi án nhái Châu Kiệt Luân - ảnh 2
Trịnh Thăng Bình vẫn cho rằng Châu Kiệt Luân là thần tượng của anh.

Thanh Ngọc

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !