Triều Tiên từ chối nối lại đoàn tụ gia đình
Lý do mà Bình Nhưỡng đưa ra là để phản đối kế hoạch diễn tập quân sự Hàn Quốc – Mỹ, cho nó là một rào cản lớn cho sự sum họp.
![]() |
Các thành viên xúc động khi gặp lại nhau trong một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán được tổ chức năm 2010. |
Hiện nay, Triều Tiên đang cố gắng tìm kiếm các cuộc thảo luận hòa bình về vấn đề liên Triều, trong đó tiếp tục tổ chức các cuộc đoàn tụ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng lại “đòi hỏi sự chân thành” từ miền Nam.
“Làm thế nào để có thể đoàn tụ cho các gia đình bị chia cắt khi mà hiện họ vẫn phải đối mặt với các cuộc chiến không ngừng xuất phát từ Hàn Quốc?”, hãng tin KCNA đã trích dẫn lời của Ủy ban Hòa bình thống nhất đất nước Triều Tiên cho biết.
Đầu tuần này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun -hye đã kêu gọi tổ chức một cuộc hội ngộ trong khoảng thời gian của năm mới âm lịch vào ngày 31/1 tới đây.
Trong một cuộc họp báo, bà Park cho biết chương trình đoàn tụ sẽ thúc đẩy động lực mới để cải thiện quan hệ căng thẳng kéo dài nhiều năm qua. Một cuộc hội ngộ đã được lên kế hoạch từ tháng 9/2013, nhưng Bình Nhưỡng hủy bỏ nó vào phút cuối cùng và đổ lỗi cho "thái độ thù địch" từ Hàn Quốc.
"Trái ngược với những nỗ lực của chúng tôi, các chuyên gia, báo chí và thậm chí cả quan chức chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra những nhận xét thô lỗ và biểu lộ những hành xử xấu", CPRK đã đáp trả thông điệp được Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát hành hôm thứ Năm (9/1).
Seoul đáp trả bằng cách bày tỏ sự "hối tiếc" rằng Bình Nhưỡng đã tìm cách liên kết một vấn đề nhân đạo với các cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ và Hàn Quốc.
Hàng triệu gia đình đã bị ngăn cách trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953. Hầu hết họ đã chết mà không có cơ hội để đoàn tụ với các thành viên gia đình trong suốt 6 thập kỷ chia cách.