Triều Tiên: Từ bỏ chương trình hạt nhân hay không là ở Mỹ

Triều Tiên sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình trừ khi Mỹ kết thúc những gì mà họ gọi là chính sách “thù địch” với Bình Nhưỡng, một nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên cho biết.

“Chúng tôi sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, trừ khi Mỹ rút lại chính sách thù địch chống lại đất nước của chúng tôi”, Choi Myung-nam, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã nói với các phóng viên bên lề Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN đang diễn ra tại Brunei hôm thứ Ba (2/7). Trong một động thái khác, Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui-chun cũng đưa ra lời đề nghị nối lại đàm thoại với Mỹ và yêu cầu Mỹ không nên đưa ra "các điều kiện tiên quyết" cho cuộc đối thoại này. 

Triều Tiên: Từ bỏ chương trình hạt nhân hay không là ở Mỹ - ảnh 1
Đài truyền hình CCTV Trung Quốc đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui-chun đã có cuộc gặp bên lề Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ngày 2/7/2013.

Triều Tiên đã tìm kiếm các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân tại Brunei năm nay, tuy nhiên Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young cho biết các quan chức Seoul sẽ không xem xét nguyên vọng này của Bình Nhưỡng. Washington cũng có một từ chối tương tự với bình luận rằng các cuộc đàm phán như vậy là “hơi khác thường”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Ui-chun cũng đã có các cuộc hội đàm song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Brunei. Cả hai đã thảo luận những biện pháp nhằm tiến tới các cuộc thảo luận ngoại giao về tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Ông Vương Nghị cho biết: "Mục tiêu không thể thay đổi của chúng tôi là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, và chúng tôi tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu này".

Các nước khác trong các cuộc đàm phán 6 bên gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, và Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa. Triều Tiên đã từng có một thỏa thuận dừng các chương trình hạt nhân với Mỹ, nhưng không chứng minh được sự chân thành khi vẫn thử tên lửa tầm xa, bất chấp sự ‘khuyên nhủ’ của Bắc Kinh.

Triều Tiên lần đầu tiên được mời tham dự ARF tại Thái Lan, khi Bangkok tổ chức các cuộc thảo luận trong năm 2000. Trong năm 2011, các phái viên hạt nhân hàng đầu của hai miền Triều Tiên gặp nhau bên lề diễn đàn tại Bali, và đồng ý làm việc hướng tới một nối lại các cuộc đàm phán sáu bên, mặc dù các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ. Bộ trưởng Ngoại giao hai miền Triều Tiên đã tổ chức cuộc hội đàm bên lề trong năm 2000, 2004, 2005 và 2007, và các nhà ngoại giao hàng đầu của Bình Nhưỡng và Washington cũng gặp riêng trong năm 2004 và 2008.

Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên đang tái sử dụng các “chiêu bài” cũ của mình, sử dụng những lời lẽ hung hăng với các nỗ lực ngoại giao để có được sự viện trợ và sự nhượng bộ từ bên ngoài.

Mặc dù đã có những nỗ lực ngoại giao nhất định, Triều Tiên vẫn tiếp tục gây lo ngại về chương trình phát triển hạt nhân của mình. Bình Nhưỡng đã thành công trong vụ thử hạt nhân hồi tháng Hai, vụ thử thứ 3 kể từ năm 2006, kèm theo đó là kế hoạch khôi phục lại tất cả các cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân của nó. Các cuộc thử nghiệm mới nhất của Triều Tiên đã bị quốc tế lên án rộng rãi và Liên Hợp Quốc đã thắt chặt lệnh trừng phạt. Sau khi các lệnh trừng phạt được đưa ra, Triều Tiên tiếp tục đưa ra những mối đe dọa hiếu chiến và gia tăng căng thẳng trên bán đảo.

Phan Sương

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !