Triều Tiên lại khước từ các nhà báo Hàn Quốc tham dự sự kiện phá bỏ bãi thử hạt nhân

Theo hãng tin Sputnik, mặc dù Triều Tiên nói rằng họ sẽ cho phép các nhà báo Hàn Quốc đến đưa tin về việc đập bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri, song nước này mới đây đã không chấp nhận danh sách các nhà báo mà Hàn Quốc gửi tới.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, danh sách các nhà báo mà họ đã gửi đã bị Triều Tiên khước từ vào ngày 18/5. Mặc dù họ đã gửi lại bản danh sách mới vào ngày 21/5 song một lần nữa, Bình Nhưỡng nhanh chóng bác bỏ.

Lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm một cơ sở phát triển vũ khí hạt nhân vào năm 2017.

Vào ngày 12/5, hãng tin Triều Tiên khẳng định rằng Bình Nhưỡng sẽ phá bỏ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri vào khoảng từ ngày 23 đến 25/5. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh động thái này trên trang Twitter và gọi đây là một “cử chỉ rất thông minh và lịch thiệp”.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã có ý định mời 4 nhà báo Hàn Quốc từ các báo và một đài truyền hình để theo dõi quá trình phá bỏ bãi thử nghiệm hạt nhân. Một số nhà báo Hàn Quốc đã đến Bắc Kinh để lấy visa Triều Tiên với hi vọng có thể được phép có mặt trong sự kiện này.

Quá trình đạp bỏ bãi thử nghiệm dự kiến sẽ bao gồm việc đặt mìn phá bỏ toàn bộ hầm chứa, phong tỏa đường vào và phá hủy các cơ sở quan sát, tòa nhà nghiên cứu và các trạm an ninh quanh khu vực.

Việc Triều Tiên khước từ danh sách các nhà báo Hàn Quốc diễn ra sau khi Bình Nhưỡng gọi cuộc diễn tập trên không Max Thunder mà Hàn Quốc và Mỹ tiến hành vào tuần trước là một “hành động gây hấn” và vi phạm tuyên bố chung Panmunjom mà Triều Tiên và Hàn Quốc cùng ký kết vào ngày 27/4 vừa qua. Sau khi cuộc diễn tập diễn ra, Triều Tiên đã hủy bỏ các cuộc thảo luận cấp cao với Hàn Quốc và đe dọa rút khỏi cuộc họp thượng đỉnh với Mỹ.

Tuần trước, hãng tin KCNA của Triều Tiên cho biết: “Mỹ sẽ phải thực hiện những bước đi cẩn trọng vì số phận của cuộc họp thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ sau hành động quân sự gây hấn mà họ tiến hành với chính quyền Hàn Quốc”.

Đáp lại tuyên bố của Triều Tiên, Nhà Trắng đã đưa ra thông cáo vào ngày 17/5 rằng: “Chúng tôi biết thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải. Hoa Kỳ sẽ xem xét những gì mà Triều Tiên đã nói và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh”.

Sau tuyên bố này, Mỹ đã cho hai máy bay ném bom B-52 đổi hướng khỏi bán đảo Triều Tiên, còn Hàn Quốc và Nhật Bản đã đồng ý tránh có những hành động leo thang căng thẳng.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !