Triều Tiên khởi tố công dân Mỹ âm mưu lật đổ chính quyền
Quan hệ Mỹ - Triều Tiên ngày càng trở nên căng thẳng |
Theo KNCA, bị cáo Pae Jun-Ho (44 tuổi) đã chính thức nhận tội song không công bố chính xác thời điểm phiên toà bắt đầu xét xử.
Bị cáo Pae Jun-Ho khi còn sinh sống tại Mỹ thường được gọi với cái tên Kenneth Bae, đã bị bắt hồi năm ngoái khi nhập cảnh vào Triều Tiên với tư cách là khách du lịch.
Lời buộc tội với bị cáo Pae được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington đang ngày càng trở nên căng thẳng đặc biệt kể từ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 được Triều Tiên tiến hành hồi tháng 2 năm nay.
Bản tin đăng tải trên hãng thông tấn KCNA hôm 27/4 cho biết: “Quá trình điều tra sơ bộ về hành vi phạm tội của công dân Mỹ - Pae Jun-Ho đã khép lại. Trong quá trình điều tra, ông Pae đã thừa nhận hành vi lật đổ chính quyền nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bằng chứng xác minh tội lỗi của ông Pae đã được thu thập đầy đủ”.
Trước khi bị bắt vào năm ngoái, ông Bae được cho là làm nghề hướng dẫn viên du lịch gốc Triều Tiên. Ông Bae đã bị bắt sau khi đến Rason – khu kinh tế quan trọng nằm ở phía tây bắc của Triều Tiên, gần biên giới với Nga.
Tuy nhiên, hiện nay, Washington chưa đưa ra lời bình luận trước thông tin Triều Tiên sắp xét xử ông Pae. Do Mỹ và Triều Tiên không thiết lập quan hệ ngoại giao nên đại sứ quán Thuỵ Điển tại Bình Nhưỡng được cử làm đại diện cho Washington.
Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã nhiều lần bắt rồi trả tự do cho một số người mang quốc tịch Mỹ, bao gồm giới nhà báo và các nhà truyền đạo Thiên Chúa.
Điển hình, năm 2011, đại sứ đặc quyền của Mỹ về nhân quyền và hoạt động nhân đạo - Robert King đã đàm phán với Triều Tiên để thả tự do cho Eddie Jun Yong-Su – một doanh nhân làm việc tại California sau khi bị Bình Nhưỡng cáo buộc tham gia các hoạt động truyền đạo tại quốc gia cô lập.
Năm 2010, cựu Tổng thống Mỹ - Jimmy Carter đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi giải cứu thành công cho công dân Mỹ Aijalon Mahli Gomes, - một nhà hoạt động Cơ Đốc giáo bị kết tội vượt biên bất hợp pháp từ Trung Quốc vào Triều Tiên và bị kết án 8 năm tù khổ sai.
Đầu năm 2009, cựu Tổng thống Bill Clinton đã đến Triều Tiên và đưa 2 ký giả Mỹ Laura Ling và Euna Lee, vốn bị kết án tù khổ sai vì xâm nhập Triều Tiên bất hợp pháp, về nước an toàn.