Triều Tiên có 200.000 lính đặc nhiệm chống Mỹ, Hàn

Tờ Chosun Ilbo tại Seoul tiết lộ quân đội Triều Tiên hiện đào tạo 200.000 lính đặc nhiệm chuyên trách tổ chức tấn công Mỹ và Hàn Quốc.

Sách trắng quốc phòng năm 2010 của chính phủ Hàn Quốc cho biết các lực lượng tác chiến đặc biệt của Triều Tiên hiện nắm trong tay 60.000 lính đặc nhiệm và 140.000 lính bộ binh. 

Tướng Walter Sharp – cựu Tư lệnh quân sự Mỹ tại Hàn Quốc từng tiết lộ lực lượng lính bộ binh của Triều Tiên được trang bị vũ khí hạng nhẹ và chịu trách nhiệm thâm nhập vào các phòng tuyến của kẻ địch để phá hủy những căn cứ chủ chốt và hỗ trợ tấn công. 

Triều Tiên có 200.000 lính đặc nhiệm chống Mỹ, Hàn - ảnh 1

Hệ thống radar đối phương khó phát hiện hoạt động của máy bay vận tải bay tầm thấp AN-2 nhờ khả năng bay tầm thấp

Ngoài ra, lính đặc nhiệm Triều Tiên được đào tạo để thâm nhập vào lãnh thổ Hàn Quốc qua đường bộ hoặc đường hầm. Thậm chí, lính Triều Tiên còn có thể chiếm các khu cảng chính của Hàn Quốc khi triển khai 130 tàu đệm khí và 260 tàu đổ bộ. 

Mặc dù, tuổi thọ của lực lượng Không quân Triều Tiên mới là 170 năm song sự góp mặt của các máy bay vận tải bay tầm thấp AN-2 của Nga cùng 130 chiếc trực thăng giúp Bình Nhưỡng có thể triển khai hoạt động của các lính dù đổ bộ.  

Trong khi đó, hiện nay, quân đội Mỹ đang sở hữu khoảng 50.000 lính đặc nhiệm và Hàn Quốc là gần 20.000 lính. 

“Mức độ nguy hiểm của các lực lượng tác chiến đặc biệt Triều Tiên ngày càng gia tăng khi số lượng binh sĩ được đào tạo không ngừng tăng lên. Ngoài ra, Triều Tiên còn đang áp dụng chiến thuật khủng bố được các lực lượng nổi dậy tại Iraq và Afghanistan xây dựng để huấn luyện binh sĩ”, Tướng Sharp phát biểu trên tờ Washington Post của Mỹ. 

Điều đáng nói là toàn bộ lính đặc nhiệm Triều Tiên đã thề trung thành với gia tộc họ Kim do đó khi bị bắt, họ sẵn sàng tự sát. Tướng Sharp nhấn mạnh mặc dù, những vũ khí mà quân đội Triều Tiên sử dụng phần lớn được sản xuất từ thời Chiến tranh Lạnh song họ vẫn là một mối đe dọa nguy hiểm với an ninh quốc gia của Hàn Quốc. 
Tần Khanh

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Đang cập nhật dữ liệu !