Triển lãm “ Sống mãi với Thủ đô” mở cửa đến hết tháng 1/2017
Thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh 2/9; Ngày Di sản Việt Nam (23/11/2016) và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1954-19/12/2016). Triển lãm “ Sống mãi với Thủ đô” tại Bảo tàng Hà Nội sẽ mở cửa đến hết tháng 1/2017.

Với gần 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lựa chọn trong kho hiện vật của Bảo tàng Hà Nội. Trưng bày gồm 3 nội dung chính: Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do độc lập; Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa; Giải phóng Thủ đô 10/10/1954, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của quân và dân thủ đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.
Đến với triển lãm khách tham quan được tìm hiểu thêm về những hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý giá trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này. Đó là những hình ảnh về thắng lợi của cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Hình ảnh chính quyền mới được thành lập còn non trẻ, đất nước bị đế quốc bao vây. Với mong muốn hòa bình, chúng ta đã chủ động đàm phán với Pháp để tránh một cuộc chiến tranh, giữ hòa bình cho cả hai dân tộc, bảo vệ độc lập cho Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Hiệp ước sơ bộ ngày 6/3/1946, sau đó ký Tạm ước 14/9/1946 để tạm thời hòa hoãn với Pháp, khôn khéo đuổi thù trong giặc ngoài để cứu vãn hòa bình. Tuy nhiên chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Quân Pháp đã gây hấn ở nhiều nơi, chúng gây ra vụ tàn sát đẫm máu ở phố Hàng Bún, Yên Ninh, gửi tối hậu thư cho ta đòi chiếm đóng Sở tài chính, đòi ta phải phá bỏ các công sự và đòi kiểm soát trị an ở Hà Nội.
Trước tình thế đó buộc Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta không có lựa chọn nào hơn là cầm vũ khí đứng lên chiến đấu, phát động cuộc kháng chiến toàn quốc để bảo vệ độc lập dân tộc. Xuyên suốt chủ đề này là hình ảnh quân dân Thủ đô anh dũng chiến đấu, huy động sức người sức của, không tiếc máu xương để bảo vệ từng góc phố, mái nhà Thủ đô, bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành độc lập. Hưởng ứng lời hiệu triệu, kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp, cứu nước.
Với lòng yêu nước, sự mưu trí, sự anh dũng hy sinh quân và dân Thủ đô đã hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ thu hút lực lượng địch, giam giữ chân địch trong 60 ngày đêm để Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung đoàn Thủ đô thực hiện cuộc rút lui thần kỳ từ Hà Nội về chiến khu Việt Bắc an toàn, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài. Đoàn quân ra đi để rồi làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu. Cả Hà Nội vui mừng chào đón các chiến sỹ trở về giải phóng Thủ đô, ca khúc khải hoàn chiến thắng. Ngày 10/10/1954 trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử Thăng Long- Hà Nội.

Khách tham quan gian trưng bày
Triển lãm là dịp để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của quân và dân Hà Nội đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ hôm nay.