Triển lãm giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc: Ranh giới vô định
Triển lãm "Ranh giới vô định" được Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Kinh doanh Nghệ thuật Hàn Quốc tổ chức để giới thiệu về nghệ thuật đương đại của Việt Nam và Hàn Quốc nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
![]() |
Triển lãm sẽ diễn ra trong suốt một tháng từ ngày 3 đến 31/3/2017 tại hai địa điểm và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Không gian Di sản Heritage Space.
Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi "Dự án đào tạo chuyên gia giao lưu văn hóa quốc tế" (NEXT Expert Training) của Quỹ Hỗ trợ Kinh doanh Nghệ thuật Hàn Quốc, do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Kinh doanh Nghệ thuật của Hàn Quốc đồng tổ chức.
Triển lãm "Ranh giới vô định" sẽ giới thiệu tới công chúng các tác phẩm nghệ thuật của 8 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc có độ tuổi 30-40, hiện đều đang hoạt động nghệ thuật tích cực và có nhiều dấu ấn như Ki Seulki, Beak Hyunjoo, Lee Woosung, Jo Hyejin, Ưu Đàm Trần Nguyễn, Phi Phi Oanh, Bùi Công Khánh, Lại Thị Diệu Hà.
Triển lãm lần này do Quỹ Hỗ trợ Kinh doanh Nghệ thuật Hàn Quốc phối hợp với Không gian Di sản Heritage Space, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại tại Hà Nội lên kế hoạch tổ chức, dự kiến sẽ giới thiệu nhiều thể loại tác phẩm như hội họa, nhiếp ảnh, sắp đặt, hình ảnh theo chủ đề ‘Ranh giới’, thể hiện những góc nhìn đa dạng của nghệ sĩ hai nước. Mỗi tác phẩm ẩn chứa những suy tư của các nghệ sĩ đồng đại về ranh giới giữa truyền thống và hiện đại, ranh giới giữa lý tưởng và hiện thực, ranh giới giữa cá nhân và xã hội, đồng thời truyền tải những câu chuyện về sự thay đổi cũng như những hiện tượng đang diễn ra trong lòng xã hội Việt Nam và Hàn Quốc. Triển lãm lần này là cơ hội để phát hiện và bộc lộ những quan điểm đa sắc đa chiều của nghệ sĩ hai đất nước Á Đông Việt Nam và Hàn Quốc.
Ngoài ra, trong khuôn khổ triển lãm, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam dự kiến tổ chức chương trình Tọa đàm bàn tròn với sự tham gia của 8 chuyên gia nghệ thuật thị giác hai nước Việt Nam và Hàn Quốc trong hai ngày từ ngày 16 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 2017 nhằm tìm kiếm phương hướng giao lưu mỹ thuật giữa hai nước trong tương lai. Chương trình tọa đàm sẽ tiến hành thảo luận theo các chủ đề bảo tàng mỹ thuật và phòng tranh, không gian nghệ thuật độc lập, sưu tầm nghệ thuật, phê bình và báo chí nhằm chia sẻ tình hình của giới mỹ thuật hai nước.
Buổi tọa đàm đầu tiên diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam với sự tham gia của 8 chuyên gia nghệ thuật đến từ hai nước. Các chuyên gia sẽ chia sẻ tình hình nghệ thuật thị giác của hai nước hiện nay và cùng tìm kiếm những tiếp điểm nhằm xúc tiến giao lưu song phương giữa hai nước trong tương lai.
Buổi tọa đàm diễn ra vào ngày 17 tháng 3 được tổ chức tại Không gian Di sản Heritage Space với sự tham dự của các chuyên gia công tác trong giới mỹ thuật của Việt Nam và công chúng mộ điệu nghệ thuật. Tại đây, 4 chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam sẽ tiến hành phát biểu và thảo luận chuyên đề. Buổi tọa đàm này là không gian thảo luận mở nhằm tìm kiếm khả năng giao lưu mỹ thuật đương đại giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.
Các chuyên gia Hàn Quốc tham gia thảo luận chuyên đề lần này gồm bà Park Gahee, Giám tuyển của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Seoul (Seoul Museum of Art), người có kinh nghiệm tổ chức nhiều triển lãm giao lưu giữa các cơ quan đầu ngành trong và ngoài nước, ông Lee Kwan-hoon, Giám đốc Dự án Không gian Phòng trà Sarubia (Project Space Sarubia), một không gian phá cách tiêu biểu thuộc thế hệ đầu tại Hàn Quốc, bà Lee Kyungmin, giám đốc của Meetingroom, một nền tảng (platform) chuyên nghiên cứu nghệ thuật đương đại, bà Chae Yeon, phóng viên của nguyệt san mỹ thuật Art in Culture.
Các chuyên gia của Việt Nam tham gia thảo luận chuyên đề gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc nghệ thuật của Không gian Di sản Heritage Space, một gallery chuyên tiến hành các dự án giao lưu quốc tế tại Việt Nam, bà Nguyễn Phương Linh, giám đốc nghệ thuật của Nhà sàn Collective, có thể coi là một không gian phá cách nòng cốt của Hà Nội, bà Arlete Quỳnh-Anh Trần, thành viên nhóm Lao Động Nghệ thuật (Art Labor) hiện đang hoạt động chủ yếu tại tp Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Như Huy, giám đốc nghệ thuật của Ga Số Không (Zero Station), nơi đã và đang tiến hành nhiều dự án giao lưu quốc tế với các đơn vị, tổ chức nước ngoài.
Trong 25 năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành quả lớn lao về nhân lực, vật lực trên nhiều lĩnh vực giao lưu song những giao lưu trên lĩnh vực nghệ thuật thị giác mới chỉ dừng lại ở mức vô cùng hạn chế. "Ranh giới vô định" mang ý nghĩa ẩn dụ cho quan hệ hai nước hiện nay là một dự án được lên kế hoạch với mục đích xây dựng mạng lưới giao lưu trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác theo phương cách tích cực hơn. Hy vọng, dự án lần này sẽ tạo ra một không gian giao lưu quy tụ các chuyên gia về nghệ thuật đương đại và nghệ sĩ hai nước tham gia triển lãm và thảo luận, trên cơ sở đó, mở ra một trang mới trong quan hệ giao lưu song phương giữa hai nước.
Chương trình được khai mạc lúc 17h ngày 3/3 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du và lúc 18h ngày 4/3 tại Không gian Di sản Heritage Space.
Triển lãm mở cửa miễn phí cho khách tham quan.