Trẻ em Syria bị quân chính phủ tra tấn cưỡng hiếp?

Trẻ em Syria đã bị các lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar Assad tra tấn, đánh đập và lạm dụng tình dục cũng như bị quân nổi dậy chiêu mộ thành binh sĩ chiến đấu trong cuộc nội chiến gần 3 năm qua.

Thông tin trên được tờ Telegraph trích trong bản báo cáo mới đây của tổ chức Liên Hợp Quốc. Theo đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh trẻ em Syria đã phải hứng chịu hoàn cảnh sống “vô cùng tồi tệ và không thể chấp nhận được” trong suốt cuộc nội chiến gần 3 năm qua. Ông Ban cũng kêu gọi các bên tham chiến tại Syria cần “khẩn trương đưa ra những biện pháp bảo vệ và đảm bảo quyền lợi cho mọi trẻ em tại quốc gia này”. 

Trẻ em Syria bị quân chính phủ tra tấn cưỡng hiếp? - ảnh 1

Trẻ em Syria trở thành nạn nhân chính trong cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua

Các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Assad trong không khí hòa bình tại Syria vào năm 2011 đã nhanh chóng biến thành một cuộc nội chiến đẫm máu, cướp đi sinh mạng của hơn 130.000 người. Trong đó, hàng triệu người Syria đã phải rời bỏ đất nước tới tị nạn tại các quốc gia láng giềng và trẻ em trở thành nạn nhân chính trong cuộc nội chiến này. 

Theo Liên Hợp Quốc, các lực lượng quân chính phủ bị cáo buộc tùy tiện bắt giữ, đánh đập và tra tấn trẻ em. Những đứa trẻ mới 11 tuổi cũng bị quân chính phủ bắt giữ khi nghi ngờ tham gia các nhóm vũ trang. 

Chúng thường bị đánh đập bằng những thanh kim loại, gậy gỗ, giật điện và tấn công tình dục như cưỡng hiếp hay đe dọa cưỡng hiếp, lăng mạ, dí thuốc lá vào người, không được ngủ và giam giữ dài ngày. Tình trạng tấn công tình dục cũng xảy ra trong các nhóm vũ trang đối lập. 

Trong khi, phe ủng hộ Tổng thống Assad bị cáo buộc dùng trẻ em là lá chắn sống thì quân nổi dậy lại “chiêu mộ và sử dụng trẻ em để chiến đấu cũng như tham gia công tác hậu cần và triển khai lực lượng”. 

Bản báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh trong 2 năm đầu của cuộc nội chiến tại Syria, phần lớn trường hợp trẻ em bị giết và đánh đập đều do quân chính phủ thực hiên. Trong năm 2013, các lực lượng đối lập đã “tăng cường tham gia vào tội ác này”. 

Các nhà điều tra Liên Hợp Quốc cho biết họ không thể tiếp cận nhiều khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy nên không thể điều tra rõ về phương thức cũng như thu thập thông tin về các vụ bạo hành trẻ em Syria. 

Giám đốc điều hành tổ chức Cứu trợ Trẻ em Justin Forsyth nhận định: “Bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy Syria hiện là một trong những vùng đất nguy hiểm nhất trên thế giới để trẻ em sinh sống. Ít nhất 10.000 trẻ em đã bị giết và bị tra tấn từ các bên tham gia cuộc nội chiến tại Syria từ tháng 3/2011”. 
Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !