TP.HCM xóa 13 điểm sạt lở nặng năm nay

TP.HCM sẽ phấn đấu xóa 13 điểm sạt lở trong tổng số 62 điểm có nguy cơ sạt lở cao bằng việc hoàn tất nhiều công trình chống sạt lở bờ sông, kênh rạch trong năm 2013.
TP.HCM xóa 13 điểm sạt lở nặng năm nay - ảnh 1
Sạt lở bờ kênh Thanh Đa - Ảnh IT

Hoàn thành sớm nhất trong năm nay là công trình chống sạt lở kênh Thanh Đa – đoạn 1.3, từ hạ lưu cầu Kinh đến cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh), hiện đã cơ bản hoàn tất thi công và phấn đấu hoàn thành các công việc còn lại trước Tết Nguyên đán 2013.

Dự án chống sạt lở kênh Thanh Đa – đoạn 1.2 và đoạn 1.4 được khởi công từ tháng 7/2012, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Ngoài ra, 6 công trình, dự án khác sẽ hoàn tất thi công từ tháng 3 đến tháng 12-2013.

Cụ thể, công trình xây dựng kè bảo vệ, chống sạt lở bờ rạch Tôm, khu vực trường Lê Văn Lương cơ sở 2 (huyện Nhà Bè) dài 245m, sẽ hoàn tất vào tháng 3; 233m bờ kè ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn quận Thủ Đức sẽ hoàn tất vào tháng 5; 400m kè chống xói lở bờ sông khu vực xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè và dự án xử lý chống sạt lở bờ kè, đảm bảo an toàn giao thông đoạn đường Bến Bình Đông (quận 8) hoàn tất trong tháng 6;

Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông rạch Tôm tại khu đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ của Tổng Cục V – Bộ Công An (huyện Nhà Bè) sẽ hoàn thành trong quý III/2013; Công trình kè chống sạt lở bờ sông rạch Tôm khu vực hạ lưu cầu Bà Sáu (huyện Nhà Bè) sẽ xây dựng xong vào tháng 12 năm nay.  

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ tập trung khởi công các công trình đã hoàn tất các bước thủ tục trong năm 2013. Sở GTVT TP.HCM sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan khảo sát các vị trí còn lại để kịp thời lập dự án đầu tư.

Được biết, hiện TP.HCM có 62 vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Trong đó, có 29 vị trí sạt lở ở cấp độ đặc biệt nguy hiểm. Nhiều điểm sạt lở nguy hiểm nhất tập trung tại các huyện Nhà Bè (12 vị trí), quận Bình Thạnh (7 vị trí), huyện Bình Chánh (4 vị trí)...

Duy Nguyên

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !