Tổng thống Zimbabwe bất ngờ xuất hiện sau khi bị quân đội quản thúc

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng hôm 17/11 kể từ khi quân đội nước này nắm quyền kiểm soát đất nước hồi đầu tuần.

Trong khi đó, đảng cầm quyền Zimbabwe ZANU-PF cũng đang có kế hoạch cách chức ông Mugabe sau 37 năm cầm quyền.

Reuters cho hay, ông Mugabe (93 tuổi) trong bộ áo choàng và mũ xanh đã dự lễ tốt nghiệp ở Đại học Mở Zimbabwe tại thủ đô Harare cùng với lực lượng an ninh, hai ngày sau khi bị lực lượng quân sự quản thúc tại gia. 

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe bất ngờ xuất hiện trước công chúng hôm 17/11.

Tổng thống Mugabe vẫn khẳng định sẽ không từ nhiệm và nhấn mạnh ông vẫn là nhà lãnh đạo hợp pháp duy nhất tại Zimbabwe. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao thuộc đảng cầm quyền ZANU-PF cho hay, đảng này muốn ông Mugabe từ chức.

“Nếu ông ấy cứng đầu, chúng tôi sẽ sắp xếp để ông ấy phải từ chức vào ngày 19/11. Qúa trình luận tội sẽ diễn ra vào ngày 21/11”, Reuters dẫn lời quan chức giấu tên thuộc đảng ZANU-PF.

Trái lại, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Zimbabwe, quân đội nước này lại cho biết họ đã “đàm phán” với Tổng thống Mugabe và số phận của ông này sẽ được công bố sớm. 

Hiện đảng cầm quyền ZANU-PF đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Harare vào ngày hôm nay (18/11) nhằm kêu gọi ông Mugabe từ chức.

Quân đội Zimbabwe được cho muốn Tổng thống Mugabe âm thầm chuyển giao quyền lực cho ông Emerson Mnangagwa, người từng giữ chức Phó Tổng thống nhưng đã bị sa thải hồi tuần trước.

Việc các tướng lĩnh quân đội quyết định nắm quyền kiểm soát ở Zimbabwe hồi đầu tuần này là nhằm ngăn chặn ông Mugabe chuyển giao chiếc ghế Tổng thống cho vợ là bà Grace.

Trong khi đó, phụ tá cấp cao của cựu Phó Tổng thống Mnangagwa cho biết, ông Mnangawa đã trở về nước hôm 16/11 sau gần một tuần ở nước ngoài. Ông Mnangagwa được cho là người có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm Tổng thống Robert Mugabe. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !