Tổng thống Ukraine Poroshenko từng muốn làm việc cho tình báo Liên Xô?

‘Tổng thống Ukraine Poroshenko thời là sinh viên đã bày tỏ mong muốn được làm việc trong các cơ quan đặc vụ của Liên Xô’.

Thông tin trên được đại tướng Nhikolay Malomuzh, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại của Ukraine chia sẻ trong một chương trình của kênh truyền hình số 4.

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại của UkraineNhikolay Malomuzh

Ông Nhikolay Malomuzh tiết lộ, cùng với ông Poroshenko, cựu Tổng thống Gruzia, cựu thống đốc vùng Odessa - Mikhail Saakashvili cũng từng có kế hoạch vào làm việc cho các cơ quan đặc vụ Liên Xô.

Theo tướng Nhikolay Malomuzh, hai ông Poroshenko và Saakashvili từ khi bắt đầu học tập tại Trường Quan hệ Quốc tế Kiev được coi là những ứng cử viên tiềm năng để làm việc trong các cơ quan đặc vụ Liên Xô, vì thế Cơ quan này duy trì liên lạc và nghiên cứu họ.

“Chính họ bày tỏ mong muốn được thực sự làm việc trong các cơ quan đặc vụ Liên Xô, ngay cả khi tôi đang giảng bài tại Khoa Luật quốc tế, ông Saakashvili đã đến gặp tôi và  sau đó chính ông Poroshenko cũng đã đến gặp tôi”, ông Malomuzh nói: “Tổng thống Ukraine đương nhiệm (Proshenko) khi đó nói tôi muốn làm việc trong các cơ quan đặc vụ".

"Chúng tôi đã nghiên cứu hai người này tới giai đoạn cuối cùng. Khi Liên Xô tan rã, sau đó việc nghiên cứu đánh giá diễn ra ở giai đoạn cuối, do những nguyên nhân khách quan, ông Poroshenko đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn của bộ máy nhân sự thuộc cơ quan đặc vụ, khi đó đã là cơ quan đặc vụ của Ukraine", ông Malomuzh nói, ông Saakashvili đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra, tuy nhiên, sau khi trở về Gruzia, ông đã chọn cho mình sự nghiệp chính trị.

Tổng thống Ukraine Poroshenko từng muốn làm việc cho tình báo Liên Xô?

Năm 2014, ông Poroshenko đã ký luật về thanh lọc chính quyền. Bình luận về quyết định của mình, ông viết trên Twitter rằng việc áp dụng thanh lọc này sẽ giúp làm sạch bộ máy nhà nước "khỏi các đặc vụ KGB".

Từ năm 1983, ông Malomuzh làm việc trong các cơ quan an ninh quốc gia của Liên Xô và Ukraine ở các vị trí điều hành và quản lý. Từ năm 2005 đến 2010, ông là Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Ukraine.

Trí Đức (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !