Tổng thống Ukraine phải sang Mỹ tìm viện trợ

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko sẽ đến Washington vào thứ Năm (18/9) với duy nhất một mục đích: Tìm kiếm viện trợ kinh tế và quân sự cho quốc gia đang suy thoái bởi cuộc nội chiến.

Tuy nhiên, tờ The Washington Post nhận định, trong bối cảnh lo ngại về các cam kết của Kiev cho các nỗ lực chống tham nhũng và những cảnh báo của phương Tây về cuộc xung đột quân sự leo thang với quân ly khai, hiện vẫn chưa rõ ràng liệu nhà lãnh đạo Ukraine có thể rời khỏi Mỹ cùng với những cam kết hỗ trợ mới hay không.

Tổng thống Ukraine phải sang Mỹ tìm viện trợ - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thăm tới Canada. Ảnh: AP

Ông Poroshenko có kế hoạch nói chuyện với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng cũng như tham dự một cuộc họp với quốc hội Mỹ.

Sự thiếu vắng các chuyến hàng viện trợ quân sự lớn từ các đối tác phương Tây đã tạo ra cảm giác rằng Ukraine hiện đang bị bỏ rơi, một số quan chức Ukraine nói. Hiện giờ, có một lo ngại bao trùm lên chính quyền Kiev rằng Ukraine sẽ bị bỏ lại một mình với cuộc chiến đấu thống nhất lãnh thổ ở miền đông.

Trong một nỗ lực để duy trì lệnh ngừng bắn mỏng manh, quốc hội Ukraine hôm thứ Ba (16/9) đã phê duyệt kế hoạch cho phép quân ly khai kiểm soát thực tế một phần lãnh thổ phía đông.

Nỗ lực kết thúc 5 tháng chiến đấu giành lại quyền kiểm soát miền đông của chính quyền Kiev của những nhà hoạt động thân châu Âu đã thất bại cay đắng. Trong khi quân đội Ukraine vẫn chìm sâu vào các vụ nổ súng bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực từ ngày 5/9.

"Có một cảm giác, và tôi phải trung thực về nó, rằng cả cộng đồng Ukraine lẫn Mỹ và Eu đều hành động không đủ mạnh mẽ để hỗ trợ cho tình hình đất nước”, Ngoại trưởng Pavlo Klimkin cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Kiev không lâu trước khi ông cùng Tổng thống Poroshenko sẽ công du 3 ngày tới Bắc Mỹ, "Người dân cảm thấy họ đang đứng trước một cuộc chiến thực sự cho lợi ích của châu Âu, cho sự tự do”.

Klimkin cho biết ông hy vọng Ukraine sẽ được cung cấp thêm viện trợ trong suốt chuyến đi đến Washington. Các quan chức Ukraine đã yêu cầu được hỗ trợ công nghệ quân sự tiên tiến, chẳng hạn như các thiết bị thông tin liên lạc cho phép các đơn vị quân sự phối hợp hiệu quả hơn với nhau trên chiến trường. Họ cũng mong muốn tìm thấy các bước cam kết tài chính để ổn định nền kinh tế mà ngân hàng trung ương Ukraine có thể đạt được mức tăng trưởng 10% trong năm nay.

Hoa Kỳ đã cung cấp viện trợ an ninh phi sát thương cho Ukraine lên đến 60 triệu USD, bao gồm thực phẩm, bảo hộ và các thiết bị liên lạc. Mỹ cũng đã tổ chức 2 cuộc tập trận quân sự ở Ukraine trong tháng này. Quỹ Tiền tệ quốc tế đã cam kết bảo lãnh khoản tiền vay 17 tỷ USD cho Ukraine, mặc dù tổ chức này đã cảnh báo rằng Ukraine phải cần thêm 19 tỷ USD tiền hỗ trợ mới đủ mức cần thiết.

Các quan chức Ukraine đánh giá cao những nỗ lực giúp đỡ của phương Tây. Tờ The Washington Post thì cho rằng mức hỗ trợ nói trên khá khiêm tốn so với số tiền 1 tỷ USD viện trợ phi quân sự mà Tổng thống George W. Bush đã cấp cho Gruzia năm 2008. Trong khi, Gruzia là một quốc gia nhỏ hơn rất nhiều so với Ukraine.


Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Washington Post, nhật báo lớn nhất và là lâu đời nhất tại Washington D.C, Mỹ. Bên cạnh những tờ báo lớn khác như The New York Times, The Wall Street Journal và Los Angeles Times, The Washington Post thường đăng tải các phóng sự về Nhà Trắng, Quốc hội và những khía cạnh khác của chính phủ Mỹ.

Minh Anh (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !