Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Châu Âu hãy tôn trọng nhân quyền và quyền dân chủ
Trả lời trước báo giới địa phương, ông Erdogan nói rằng: “Nếu châu Âu tiếp tục có lối hành xử như vậy, sẽ không có người châu Âu nào có thể tự do đi lại trên đường phố. Chúng tôi kêu gọi châu Âu hãy tôn trọng nhân quyền và quyền dân chủ”.
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. |
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hà Lan và một số quốc gia đã cấm và trục xuất một số quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ không được tham dự các buổi mít tinh do cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước châu Âu tổ chức.
Trong bài phát biểu sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết ông Erdogan đang mạo hiểm đánh mất những gì mà Ankara đã xây dựng trong những năm gần đây.
“Chúng tôi đang cảm thấy lo ngại khi nhìn vào Thổ Nhĩ Kỳ, bởi họ có thể đang phá hỏng những gì đã được xây đắp giữa họ và chúng tôi trong nhiều năm qua”, ông Steinmeier cho biết.
“Hãy chấm dứt những phát ngôn so sánh chúng tôi với phát xít đi. Đừng cắt đứt quan hệ với những quốc gia muốn hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Hãy tôn trọng luật pháp và quyền tự do ngôn luận của báo giới, và hãy thả nhà báo Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Yucel ra”, ông nhấn mạnh.
Trước đó, ông Erdogan đã gọi chính quyền Hà Lan là “tàn dư của chế độ phát xít” sau khi nước này cấm ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh và phát biểu tại một buổi mít tinh tại thành phố Rotterdam (Hà Lan).
Ngoài ra, ông cũng chỉ trích một số cấp chính quyền địa phương ở Đức khi họ hủy bỏ các cuộc mít tinh do những người Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại đây tổ chức. Các sự kiện này là nhằm cổ động cho cuộc trưng cầu dân ý nhằm thay đổi các điều luật trong hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó mở rộng đáng kể quyền lực của ông Erdogan.
Vào ngày 19/1 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đã gọi một số quốc gia châu Âu là “thuộc phe phát xít” và rằng họ sẵn sàng “sử dụng hầm khí ga để tàn sát người” khi cần. Thêm vào đó, ông Erdogan cũng trực tiếp chỉ trích Thủ tướng Đức.
“Các chính khách châu Âu luôn cảm thấy khó chịu khi bị gọi là phát xít. Bọn họ ngay lập tức dính chặt vào nhau, đặc biệt là Merkel. Bà ta cũng ủng hộ những hành động của Hà Lan. Bà ta cũng đang thực hiện những hành động mà chỉ bọn phát xít đã làm, đối với những đồng bào Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Đức”, ông Erdogan nói.
Những phát ngôn trên đã khiến Đức bất bình bởi chủ nghĩa phát xít, cụ thể là tư tưởng thời Hitler cũng như những tội ác đối với nhân loại của nó vẫn là chủ đề nhạy cảm đối với Đức.
“Việc Nước Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay bị so sánh với Đức Quốc xã không những là một sự sỉ nhục và không đúng sự thật, mà nó còn coi nhẹ tính nghiệm trọng của chế độ này”, ông Josef Schuster, người đứng đầu Hội đồng Trung ương người Do Thái tại Đức cho biết.
Các chính trị gia Đức khác cũng lên án những câu nói của ông Erdogan. “Ông ta mất trí rồi hay sao?”, bà Julia Kloeckner, phó chủ tịch đảng CDU của Đức cho biết. Bà cũng kêu gọi EU ngừng “cung cấp viện trợ tài chính hàng tỉ euro” cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, Thủ tướng Merkel cũng yêu cầu Ankara ngừng so sánh chính phủ Đức với chế độ phát xít, và nói Đức “sẽ không để những nạn nhân của Đức Quốc xã bị xem nhẹ”.