Tổng thống Myanmar ủng hộ sửa đổi hiến pháp
![]() |
Tổng thống Myanmar Thein Sein |
Thein Sein, một cựu tướng được quốc tế ca ngợi vì những cải cách ấn tượng kể từ khi ông trở thành tổng thống vào năm 2011, cho biết những cuộc tranh luận sôi nổi về việc sửa đổi hiến pháp đang chỉ rõ sự "trưởng thành chính trị" ở đất nước Myanmar.
"Tôi tin rằng một hiến pháp lành mạnh phải được sửa đổi theo thời gian để giải quyết các nhu cầu quốc gia, kinh tế và xã hội chúng ta", ông nói trong một bài phát biểu được công bố trên tờ báo tiếng Anh New Light của Myanmar.
Ông cho biết sẽ ủng hộ việc sửa đổi quy định mà loại trừ bất cứ ai có vợ hoặc chồng hoặc con cái là công dân ở nước ngoài trở thành tổng thống - một điều khoản mà nhiều người tin là mục tiêu hướng về bà Suu Kyi, người có hai con trai đang ở Anh.
"Tôi không muốn đưa ra bất cứ điều khoản nào hạn chế quyền của bất kỳ công dân nào muốn trở thành nhà lãnh đạo của đất nước", ông Thein Sein cho biết.
Bà Suu Kyi đã từng tham gia vận động tranh cử nhằm thay đổi hiến pháp năm 2008. Bản hiến pháp cũng ngăn cản hơn 1/4 số ghế trong quốc hội là quân đôi cũng không được tham gia bầu cử.
Vấn đề thay đổi hiến pháp đang nổi lên như một sự kiện hàng đầu khi Myanmar chuẩn bị cho một cuộc bầu cử quốc hội quan trọng diễn ra vào năm 2015. Đây được xem như là một bài kiểm tra cuối cùng về việc quân đội sẵn sàng nới lỏng quyền lực. Tổng thống của Myanmar được lựa chọn bởi cơ quan lập pháp.
Hôm thứ Bảy (28/12), Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi cho biết sẽ không tẩy chay các cuộc biểu tình năm 2015, thậm chí cũng không cần đến sự sửa đổi hiến pháp để cho phép bà trở thành tổng thống.
Bà Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia suốt 15 năm ở Myanmar trước khi bà được trả tự do sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm 2010 mà đảng của bà đã tẩy chay.
Kể từ cuộc bầu cử đó, Tổng thống Thein Sein liên tục thúc đẩy thông qua những thay đổi sâu rộng, bao gồm cả việc chào đón Suu Kyi và đảng của bà vào Quốc hội sau cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt năm 2012.
Trong bài phát biểu của nhà lãnh đạo Myanmar, ông cho biết đã "cố gắng để thúc đẩy sự hài hòa" khi nắm quyền, nhưng cảnh báo rằng đất nước đã từng rơi vào bế tắc chính trị khi nhu cầu của người dân "lớn hơn những gì mà hệ thống chính trị hiện nay có thể phục vụ".
"Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể mất tất cả các quyền tự do chính trị mà chúng ta đã đạt được cho đến nay", ông nói.
Một ban chuyên môn của quốc hội Myanmar hiện nay đang xem xét lại hiến pháp và dự kiến sẽ đề xuất các khuyến nghị của họ vào cuối tháng 1/2014.