Tổng thống Maduro: Mỹ sẵn sàng can thiệp quân sự vì dầu mỏ của Venezuela

Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang cố tình làm “phức tạp thêm cuộc khủng hoảng chính trị” ở Venezuela và sẵn sàng can thiệp quân sự vì trữ lượng dầu mỏ của quốc gia Mỹ Latinh này.

“Mọi việc chính phủ Mỹ đang làm đều sẽ thất bại. Họ đang cố gắng làm phức tạp hóa cuộc khủng hoảng để gia tăng thêm căng thẳng chính trị và tiến hành hoạt động can thiệp quân sự vào Venezuela nhằm đưa chiến tranh tới quốc gia Mỹ Latinh”, ông Maduro chia sẻ trong bài phỏng vấn với hãng tin ABC News ở Caracas.

Tổng thống Maduro cho rằng Mỹ sẵn sàng can thiệp quân sự vì dầu mỏ của Venezuela.

Ông Maduro còn lên tiếng chỉ trích cuộc họp của Nhóm Lima ở Bogota khi cho rằng, đây là “một phần trong nỗ lực chính trị nhằm xây dựng một chính quyền khác hoạt động song song ở Venezuela. Tổng thống Maduro nhấn mạnh, Mỹ “muốn dầu mỏ của Venezuela và sẵn sàng tiến hành chiến tranh vì dầu mỏ của Venezuela”.

Cũng theo ông Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump cần chỉnh sửa lại chính sách đối với Venezuela.

Hồi tháng trước, Tổng thống Maduro cáo buộc Washington cố tình tạo ra một cuộc đảo chính, sau khi thừa nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời của Venezuela. Dù Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh công nhận ông Guaido làm Tổng thống tự phong của Venezuela, thì Nga, Trung Quốc, Cuba, Bolivia và một số quốc gia khác khẳng định tiếp tục ủng hộ chính quyền của ông Maduro.

Sau tuyên bố ủng hộ ông Guaido, Mỹ cũng áp đặt liên tiếp lệnh trừng phạt với Venezuela. Hồi tháng Một, Washington đã cho phong tỏa khối tài sản trị giá 7 tỷ USD thuộc về công ty dầu mỏ quốc gia Venezuela PDVSA. Tổng thống Maduro nhấn mạnh, hành động của Mỹ là bất hợp pháp. Tuy nhiên, vào ngày 25/2, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục đưa 4 quan chức Venezuela vào trong danh sách trừng phạt.

Ngoài ra, Mỹ khẳng định vẫn tiếp tục gửi hàng cứu trợ tới Venezuela bất chấp việc Tổng thống Maduro phản đối. Chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chối nhận hàng cứu trợ của Mỹ khi cho rằng, Washington mạo danh các đoàn xe nhân đạo để làm công tác tuyên truyền ủng hộ phe đối lập và sau đó tiến hành can thiệp quân sự nhằm vào quốc gia Mỹ Latinh này.

Caracas cũng cảnh báo bất cứ phương tiện nào trái phép tiến vào lãnh thổ Venezuela sẽ bị binh sĩ Venezuela xem là phạm pháp và có hành động ngăn chặn. 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tổng thống Maduro Mỹ sẵn sàng can thiệp quân sự vì dầu mỏ của Venezuela khủng hoảng venezuela mỹ tấn công venezuela Trump căng thẳng Mỹ Venezuela Maduro Juan Guaido nhóm Lima công ty dầu mỏ PDVSA hàng cứu trợ biên giới venezuela quân đội venezuela

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !