Tổ ấm vẫn là giá trị sống "áp đặt" cho phụ nữ Việt Nam hiện đại?

Ngày nay, người phụ nữ dần “lấn sân” sang những hoạt động vốn chỉ dành cho nam giới trước đó. Trong khi bổn phận của họ với gia đình vẫn không thể thay thế. Bởi vậy để thành công trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Bàn về người phụ nữ thời hiện đại, đa số ý kiến cho rằng xã hội càng phát triển thì người phụ nữ càng phải đối mặt nhiều thách thức, khó khăn. Để hoàn thành tốt được cả trách nhiệm xã hội lẫn bổn phận gia đình, đòi hỏi người phụ nữ phải biết sắp xếp, cân bằng. Biết sử dụng “quyền ưu tiên” cho từng giai đoạn trong cuộc sống sẽ giúp người phụ nữ giải quyết tốt mọi vấn đề một cách tương đối tốt.

Sử dụng “quyền ưu tiên” đúng lúc

Theo Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Ánh Hồng, Trưởng khoa Giáo dục học, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM, trong nhịp sống hiện đại, phụ nữ ngày càng thể hiện cá tính mạnh mẽ hơn, tự do và tự tin hơn, nhu cầu khẳng định giá trị bản thân cũng cao hơn.

Tổ ấm vẫn là giá trị sống
Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Ánh Hồng

Chuẩn mực “công – dung – ngôn  - hạnh” vẫn là nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam, tuy nhiên phải áp dụng nó một cách linh hoạt trong thời hiện đại. Bởi vì ngày nay, phụ nữ không còn gắn liền với nội trợ, đồng áng mà còn đảm đương nhiều công việc, nhiều hoạt động, và nhiều lĩnh vực của xã hội.

Bên cạnh đó, bổn phận chăm lo cho gia đình của phụ nữ phương Đông đã trở thành truyền thống. Trong thời hiện đại, mặc dù tư tưởng của con người đã thoáng hơn nhiều nhưng vẫn không thể thay thế được trách nhiệm lớn lao đó của người phụ nữ. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” – cho dù ở địa vị cao trong xã hội nhưng phụ nữ vẫn không thể thoái thác được trách nhiệm với gia đình.

Bên cạnh đó, người phụ nữ cũng rất cần quỹ thời gian cho nhu cầu cá nhân của mình như làm đẹp, mua sắm, gặp gỡ bạn bè...

Chính vì vậy, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng cho rằng: "Phụ nữ thời hiện đại luôn tự hỏi “mình cần gì nhất?” trước khi quyết định bất cứ công việc gì. Chính bản thân tôi, công việc nghiên cứu khoa học chiếm rất nhiều thời gian, nhiều khi còn lấn sang quỹ thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm mà tôi dành sự ưu tiên cho công việc hay gia đình. Vào giai đoạn cần tập trung cho sự phát triển trong sự nghiệp thì bắt buộc phải chia sẻ việc nhà với chồng để tập trung cho công việc. Cũng có khi phải tạm gác lại công việc để vun vén cho gia đình mình. Mọi sự lựa chọn đều có giá của nó. Thế nhưng, nếu mình thấy hạnh phúc và thỏa mãn thì dù phải đánh đổi nhiều thứ cũng dễ dàng chấp nhận."

Bạn đời phải là chỗ dựa vững chắc

Đồng cảm với những khó khăn của người phụ nữ hiện đại, Tiến sĩ Ngôn ngữ học Huỳnh Văn Thông, Trưởng khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM cho rằng, so với phụ nữ phương Tây thì phụ nữ phương Đông có nhiều thách thức trong thời hiện đại. Phụ nữ phương Tây tồn tại trong nền văn hóa “chủ nghĩa cá nhân (individualism)”, nhu cầu khẳng định bản thân của họ được xã hội thỏa mãn. Trong khi gia đình không phải là thứ được xem là bổn phận. Còn với phụ nữ phương Đông thì dường như bị trói buộc bởi “văn hóa tập thể (collectivism)”, lợi ích của xã hội, sự đầm ấm gia đình mới chính là giá trị sống được “áp đặt” cho người phụ nữ. Theo đó, nếu không chăm lo được cho tổ ấm của mình thì sự thành công trong sự nghiệp của họ cũng trở thành vô nghĩa.

Ngày nay, phụ nữ có không gian sống rộng lớn hơn, không còn bó hẹp trong công việc nội trợ, đồng áng. Điều này đặt ra thách thức ngày càng lớn cho họ. Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại gần như đã ngang bằng với nam giới, trong khi trách nhiệm đối với gia đình thì phụ nữ gánh phần nặng hơn.  

Tổ ấm vẫn là giá trị sống
Tiến sĩ Ngôn ngữ học Huỳnh Văn Thông, Trưởng khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM

Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông cũng khẳng định, để vượt qua những thách thức đó, bạn đời phải là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ. Một người đàn ông tiến bộ sẽ từ bỏ thói gia trưởng, không ngại ngần san sẻ cùng vợ công việc nội trợ trong gia đình. Hơn thế nữa, hình ảnh người đàn ông đeo tạp dề nấu cơm hoặc khom lưng lau nhà cũng là hình ảnh rất đáng yêu. Hạnh phúc gia đình sẽ được vun đắp nếu người đàn ông trong gia đình biết mang lại niềm vui dù là nhỏ bé cho bạn đời của mình. Tất nhiên, dù cố gắng đến đâu thì người đàn ông vẫn không bao giờ thay thế được vai trò của người phụ nữ trong gia đình được.

Tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng tiếp lời, người phụ nữ có làm tốt, trọn vẹn trách nhiệm của mình hay không thì cần sự giúp đỡ của người bạn đời. Những lúc mình thức thâu đêm nghiên cứu đề tài thì người chồng có thể đi chợ nấu ăn, hỗ trợ kỹ thuật cho vợ. Giờ tan ca người chồng đến đón vợ chẳng hạn, những niềm vui nho nhỏ nhưng sẽ là niềm động viên rất lớn với người phụ nữ hoàn thành tốt trách nhiệm đối với xã hội để trở về với vai trò “xây tổ ấm” của mình.

Hoàng Thi

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !