Tình hình Syria ngày 22/5: Quân đội Syria xác nhận nắm toàn quyền kiểm soát Damascus
Quân đội Syria tuyên bố giải phóng cứ điểm cuối cùng của phiến quân gần Damascus
Quân đội Syria đã khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát các khu vực nằm gần thủ đô Damascus sau 7 năm nội chiến. Đây là thắng lợi lớn của quân chính phủ Syria sau khi các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chịu đầu hàng và rút khỏi khu vực nam Damascus.
![]() |
Quân đội Syria hoạt động gầntrại tị nạn Yarmouk hồi tháng Tư. |
Trong những tuần gần đây, các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã liên tiếp tổ chức tấn công nhằm giành lại quận al-Hajar al-Aswad và trại tị nạn Yarmouk từ tay IS.
Reuters đưa tin trong tuyên bố trên truyền hình hôm 21/5, tướng cấp cao quân đội Syria khẳng định, khu vực al-Hajar al-Aswad đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của các tay súng phiến quân.
“Damascus và các vùng lân cận đã hoàn toàn được giải phóng và đảm bảo an toàn”, tuyên bố cũng nhấn mạnh, quân đội Syria vẫn tiếp tục triển khai tấn công tiêu diệt "khủng bố" trên khắp cả nước.
Với việc giành lại quyền kiểm soát toàn thủ đô Damascus, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad hiện có được ưu thế lớn nhất kể từ những ngày đầu rơi vào nội chiến. Cuộc chiến ở Syria đã khiến hơn nửa triệu người thiệt mạng và hơn một nửa dân số Syria phải đi tị nạn từ năm 2011.
Lực lượng nổi dậy chống lại chính quyền Damascus hiện còn kiểm soát hai khu vực rộng lớn ở phía tây bắc và tây nam nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cũng đang có mặt ở những khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của quân chính phủ Syria.
Trong khi đó, sau khi bị đánh đuổi khỏi thung lũng sông Euphrates hồi năm ngoái, IS giờ chỉ còn nắm quyền kiểm soát ở những khu vực sa mạc phía đông Syria.
Vào sáng sớm ngày 21/5, truyền thông Syria cho hay một lệnh ngừng bắn tạm thời đã được thi hành kể từ đêm 20/5 để phụ nữ, trẻ em và người già rời khỏi khu vực al-Hajar al-Aswad.
Theo Nhóm Giám sát nhân quyền Syria tại Anh, hôm 21/5, các đoàn xe buýt đã bắt đầu đưa những tay súng IS ở nam Damascus tới phía đông Syria.
Quân đội Nga phát hiện nhiều vũ khí NATO từ kho của phiến quân Syria
Trong tuyên bố hôm 21/5, Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga cho hay cùng với quân đội Syria, tổ chức này đã phát hiện nhiều kho chứa vũ khí do các nước thành viên NATO sản xuất và các cơ sở sản xuất thiết bị nổ nằm dưới lòng đất tại khu vực mới được giải phóng khỏi sự kiểm soát của phe phiến quân.
![]() |
Tên lửa chống tăng Tow. |
Cũng theo Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga, các binh sĩ còn phát hiện hệ thống đường hầm được trang bị nhiều cơ sở y tế và nơi giam giữ người dân. Trong khi đó, lực lượng rà phá bom mìn Syria vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ ở những khu vực đã được giải phóng.
“Sau khi khu vực Zaafarana thuộc tỉnh Homs được giải phóng khỏi sự kiểm soát của các tay súng Mặt trận Al-Nusra, chúng ta có thể nhìn thấy số lượng lớn mặt nạ chống độc, các loại vũ khí được sản xuất ở nước ngoài như tên lửa chống tăng Tow-2. Căn cứ này được trang bị đầy đủ vũ khí”, ông Andrey Nekipelov, một quan chức thuộc Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga chia sẻ sau khi
Trước đó, quân đội Syria đã nhiều lần tuyên bố phát hiện được các kho vũ khí của phiến quân với nhiều loại được các nước thành viên NATO sản xuất cũng như Israel.
Trong khi, thông tin trên không được các quốc gia thành viên của NATO xác nhận hay phủ nhận, Mỹ cùng với một số đồng minh thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã xác nhận ủng hộ các nhóm “đối lập ôn hòa” kể từ khi Syria rơi vào chiến tranh từ năm 2011.
Dù phương Tây tuyên bố hỗ trợ vũ khí và đào tạo cho các nhóm “đối lập ôn hòa”, song nhiều loại vũ khí của những nước này lại thường bị phát hiện rơi vào tay của IS hay Mặt trận al-Nusra, theo giới chức Lầu Năm Góc.