Tình hình Syria mới nhất ngày 6/2
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria |
Mỹ cáo buộc Nga trì hoãn việc thông qua nghị quyết của HĐBA về vũ khí hóa học tại Syria
Ngày 5/2, Mỹ đã tố cáo Nga trì hoãn việc thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lên án cái gọi là các cuộc tấn công bằng khí độc tại Syria khiến nhiều người, trong đó có trẻ em, bị thương trong vài ngày gần đây.
Phát biểu tại HĐBA, Đại sứ Mỹ Nikki Haley nói rằng "có bằng chứng rõ rệt về hàng chục nạn nhân" để kết luận rằng đã xảy ra các vụ tấn công bằng khí độc ở tỉnh Ghouta do phiến quân kiểm soát ở miền Đông. Bà Haley nói: "Hiện chúng tôi có thông tin cho thấy chế độ ông Assad đã dùng khí độc để tấn công người dân của mình nhiều lần trong vài tuần gần đây, và mới nhất là ngày hôm qua".
Về phần mình, Nga đã phản bác lại và cáo buộc Mỹ đang khuấy động một "chiến dịch tuyên truyền" nhằm cố tình buộc tội Tổng thống Bashar al-Assad đã thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nói: "Chúng ta thấy rõ rằng mục tiêu của họ là tố cáo chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở nơi mà không thể xác định được thủ phạm".
Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ đã đề xuất một dự thảo nghị quyết lên ánh mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học, song Nga đề nghị trì hoãn việc thông qua văn kiện này..
![]() |
Ảnh minh họa |
Iraq tiêu diệt 17 phiến quân xâm nhập từ Syria
Ngày 5/2, hãng thông tấn Anadolu dẫn một nguồn tin quân sự Iraq cho biết, ít nhất 17 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc oanh kích của Không quân Iraq ở vùng sa mạc thuộc tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq.
Đại úy Không quân Iraq Saman Ghalib tiết lộ với Anadolu rằng: “Thông tin tình báo mà Không quân thu thập được cho thấy hoạt động quân sự đáng kể ở một ngôi làng thuộc huyện Baaj của tỉnh Nineveh, cách Mosul khoảng 140 km về phía Tây”.
Theo Đại úy Ghalib, ngoài 17 phiến quân bị tiêu diệt trong các cuộc không kích còn có 4 xe bán tải bị phá hủy. Lực lượng phiến quân này đã vượt biên giới từ nước láng giềng Syria vào tỉnh Nineveh “với mục đích tiến hành các cuộc tấn công và gây bất ổn khu vực này”.
Hiện các lực lượng an ninh Iraq đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét tàn quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Vào tháng 11/2017, Iraq đã tuyên bố đánh bại IS sau khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Rawa, thuộc tỉnh Anbar, giáp với Syria. Rawa được coi là thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan |
Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 600 người phản đối chiến dịch quân sự ở Syria
Ngày 5/2, truyền thông khu vực đưa tin, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này đã bắt giữ 573 người vì đăng bình luận trên truyền thông xã hội phản đối, chỉ trích cuộc tấn công quân sự của Ankara tại Syria.
Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Kể từ khi bắt đầu chiến dịch ‘Cành Ôliu’, 449 người đã bị bắt vì có hành động tuyên truyền cho khủng bố trên truyền thông xã hội và 124 người bị bắt vì tham gia hoạt động phản đối”.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch quân sự tại Afrin thuộc Syria nhận được sự ủng hộ rộng rãi của truyền thông thân chính phủ và các đảng phái chính trị chủ chốt.
Hồi tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động cuộc tấn công cả trên không và trên bộ nhằm truy quét các tay súng thuộc Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở vùng Afrin thuộc Tây Bắc Syria. Nhà chức trách nước này đã từng nhiều lần cảnh báo họ sẽ truy tố những ai phản đối, chỉ trích hay tuyên truyền sai trái về chiến dịch này.