Tình hình Syria mới nhất ngày 18/2
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov |
Ngoại trưởng Mỹ nêu điều kiện hợp tác quân sự với Nga ở Syria
Reuters dẫn một nguồn tin ngoại giao cho hay Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington có thể sẽ không hợp tác quân sự với Moscow nếu Nga không chịu thừa nhận “không phải tất cả phe đối lập Syria đều là khủng bố”.
Tuyên bố trên được ông Tillerson đưa ra trong cuộc họp của ông này với đại diện một số quốc gia phản đối chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Vào tháng Chín năm ngoái Nga và Mỹ đã nhất trí về một kế hoạch liên quan tới Syria, bao gồm một lệnh ngừng bắn và sự phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang của hai nước. Một tháng sau đó Washington tuyên bố chấm dứt hợp tác và chỉ để lại các kênh liên lạc quân sự nhằm ngăn chặn những cuộc xung đột trên không.
Về phía mình Bộ Ngoại giao Nga liên hệ quyết định của Mỹ với việc quốc gia này không có khả năng thực hiện cam kết như đã hứa của mình, đặc biệt là trong vấn đề phân chia ranh giới giữa quân khủng bố và lực lượng được gọi là phe đối lập ôn hòa.
Cuối tháng 1/2017 Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là lực lượng đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn ở Syria trong các cuộc đàm phán tại Astana đã thống nhất thành lập một cơ chế ba bên để giám sát chế độ ngừng bắn. Ba quốc gia này cũng khẳng định "dự định cùng phối hợp chiến đấu chống lại IS và nhóm Dzhebhat al-Nusra cũng như thực hiện phân chia ranh giới giữa 2 nhóm khủng bố này với phe đối lập có vũ trang.
Ngoài ra theo lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại các cuộc hội đàm ở Bonn ông Tillerson cũng bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ tiến trình Astana nhằm giải quyết xung đột cho Syria.
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Syria trình lên Liên Hợp Quốc tuyên bố về hành vi xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ đối với quốc gia này
Hãng thông tấn Nhà nước SANA đưa tin Bộ Ngoại giao Syria đã gửi 2 lá thư chính thức tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBALHQ), trong đó kêu gọi HĐBALHQ hãy gây áp lực lên Ankara nhằm chấm dứt “các vi phạm và những hành vi xâm lược lặp đi lặp lại của quốc gia này” đối với Syria.
"Bộ Ngoại giao đã gửi hai lá thư giống hệt nhau: một cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và một cho chủ tịch HĐBALHQ, trong đó thông báo về hành vi vi phạm nguy hiểm và các hành động xâm lược lặp đi lặp lại của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria" – trích bức thư của Bộ Ngoại giao Syria gửi Liên Hợp Quốc.
Bức thư viết “chính phủ Syria khăng khăng yêu cầu HĐBALHQ phải hoàn thành nghĩa vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của mình”.
Đặc biệt, cơ quan ngoại giao Syria cũng yêu cầu "chấm dứt các hành vi vi phạm nêu trên mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện đối với dân tộc Syria cũng như những hành động tấn công lặp đi lặp lại của Ankara trên lãnh thổ quốc gia Ả Rập này".
![]() |
Chiến đấu cơ Su-34 của Không quân Nga tham chiến chống IS tại Syria. |
Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ bí mật thành công của Không quân nước này tại Syria
Hôm thứ Sáu (ngày 17/2) phát biểu nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang xây dựng các đường ống dẫn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Tướng Dmitry Bulgakov tuyên bố, sự thành công trong hoạt động quân sự của nhóm Không quân Nga ở Syria chủ yếu dựa vào hoạt động xuất sắc của lực lượng vũ trang xây dựng các đường ống dẫn, lực lượng này đã liên tục cung cấp cho căn cứ không quân Nga ở Hmeymim các nhiên liệu cần thiết.
“Trong một thời gian ngắn tại đó đã xuất hiện một cơ sở hạ tầng phù hợp, một hệ thống hậu cần độc nhất mang tên “Syria Express”, đảm bảo việc cung cấp nhiên liệu, dầu nhờn nhanh chóng phù hợp nhu cầu của quân đội” – ông Bulgakov nhấn mạnh.
Theo đó tại Hmeymim hiện tại có 1 trạm bơm dầu, có thể tiếp nhiên liệu đồng thời cho 20 chiếc máy bay. Trong tương lai việc cung cấp nhiên liệu cho căn cứ này sẽ được cải thiện bằng cách cho xây dựng các đường ống dẫn nhiên liệu sử dụng các vật liệu tân tiến nhất.
![]() |
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ |
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát hầu hết thành phố al-Bab của Syria
Ngày 17/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lực lượng này sắp giành được quyền kiểm soát thành phố al-Bab, miền Bắc Syria, từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời khẳng định sức kháng cự của nhóm khủng bố này đã hầu như bị phá vỡ.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố khẳng định: "Chiến dịch nhằm giành được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực al-Bab đã gần kết thúc".
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford dự kiến ngày 17/2 thăm căn cứ không quân Incirlik, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Căn cứ này được liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng để chống IS.
Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai cuộc tấn công bất ngờ vào Syria từ tháng 8/2016 với sự hỗ trợ của lực lượng phiến quân sở tại nhằm đẩy lui IS khỏi vùng lãnh thổ giáp với biên giới chung hai nước và ngăn các tay súng phiến quân người Kurd chiếm đất.