Tình hình Syria mới nhất ngày 12/4: Nếu Nga quay lưng với TT Assad?
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Điều gì sẽ xảy ra với Syria nếu Nga quay lưng lại với ông Assad
RIA Novosti đưa tin, hôm 11/4 bình luận trên trang Twitter cá nhân Thượng nghị sĩ LB Nga Alexei Pushkov cho rằng việc Moscow từ chối ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad như mong muốn của London và Washington chẳng khác nào hành động chuyển giao chìa khóa từ chính quyền Damascus cho các tổ chức khủng bố Dzhebhat en-Nusra và Nhà nước Hồi giáo IS.
Trước đó trong một cuộc điện đàm vào hôm thứ Hai (10/4) Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi tới kết luận rằng hiện chỉ có một khả năng duy nhất để thuyết phục Nga trong vấn đề này, đó là liên minh giữa Moscow và chính quyền của ông al-Assad “không đáp ứng được những lợi ích chiến lược của họ (Moscow)”.
“Ông Trump, bà May muốn thuyết phục chúng tôi rằng liên minh với ông al-Assad không đáp ứng được lợi ích của chúng tôi. Vậy họ có thể đề xuất những gì? Chẳng lẽ là chuyển giao chìa khóa từ chính quyền Damascus sang cho Dzhebhat en-Nusra và IS chăng?” – ông Pushkov viết.
Thượng nghị sĩ Nga cũng nhấn mạnh rằng hiện hầu như không có lực lượng nào ngoài quân đội Syria có thể chiến đấu với IS ở trên mặt đất được.
Mỹ dùng 59 tên lửa Tomahawk tấn công Syria |
Tại Damascus hàng trăm người biểu tình phản đối sự xâm lược của Mỹ ở Syria
Phóng viên RIA Novosti đưa tin từ hiện trường cho hay hàng trăm sinh viên, học sinh và người lao động đã tổ chức một cuộc biểu tình ở phía trước tòa nhà của Liên Hợp Quốc ở Damascus để bày tỏ thái độ phản đối vụ phóng tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Shayrat của Syria.
“Chúng tôi đến để phản đối hành động xâm lược trắng trợn của Mỹ tại Syria. Quân đội của chúng tôi ròng rã chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố trong vòng 6 năm qua, trong khi đó các quốc gia phương Tây vẫn tiếp tục trợ giúp và nhắm mắt làm ngơ trước những thương vong của người dân Syria” – sinh viên tới từ Đại học tổng hợp Damascus Mazen Farhat tham gia biểu tình cho biết.
“Chúng tôi thể hiện quan điểm của mình, đó là bổn phận công dân của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ quân đội của đất nước mình và Ngài Tổng thống Bashar al-Assad. Chúng tôi muốn được tự quyết định số phận của đất nước mình” – một người tham gia biểu tình khác nêu quan điểm.
Cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ gần một giờ đồng hồ. Hiện vẫn còn hàng chục người đang đứng trước tòa nhà Liên Hợp Quốc. Họ hô vang khẩu hiệu chống Mỹ.
Trước đó theo Thống đốc tỉnh Homs: có 7 người thiệt mạng trong vụ phóng tên lửa của Washington bao gồm 5 binh sĩ và 2 cư dân địa phương. Còn theo thông tin từ Bộ quốc phòng Nga: 2 binh sĩ mất tích, 4 binh sĩ thiệt mạng và 6 người khác bị bỏng trong quá trình dập đám cháy. Tới lượt mình quân đội Syria lại xác nhận có 10 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công này của Hoa Kỳ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
Nga biết về việc Mỹ chuẩn bị tiếp tục tấn công Syria
Ngày 11/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã nắm bắt được một số thông tin cho rằng Mỹ chuẩn bị tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới nhằm vào Syria, cùng với đó là những kế hoạch tạo ra các vụ tấn công hóa học giả.
Phát biểu bên cạnh Tổng thống Italy Sergio Mattarela, người đang có chuyến thăm Moscow, ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng bỏ qua những phát biểu chỉ trích vai trò của nước này tại Syria từ Phương Tây, song ông hy vọng các nước sẽ dần có thái độ mềm mỏng hơn.
Khi được hỏi về khả năng Mỹ tiếp tục tấn công bằng tên lửa nhằm vào Syria, ông Putin nói: "Chúng tôi có thông tin cho rằng một vụ khiêu khích tương tự đang được chuẩn bị ở một số nơi tại Syria, trong đó có vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Damascus…". Tuy nhiên, Tổng thống Nga không đưa ra bằng chứng liên quan đến thông tin nêu trên.
Nga, Iran, Syria sẽ họp cấp ngoại trưởng
Hãng tin RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 11/4 cho biết theo kế hoạch, cuộc họp ba bên giữa ngoại trưởng ba nước Nga, Iran và Syria sẽ diễn ra tại thủ đô Moscow vào cuối tuần này.
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova. |
Đại sứ Syria tại Moscow cùng ngày cũng cho hay Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem sẽ sớm đến Moscow trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga. Theo Đại sứ Syria, nội dung cuộc họp ba bên này sẽ tập trung vào những cáo buộc Nga về vụ tấn công khí độc tại tỉnh Idlib của quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này và vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria.
Trong khi đó, liên quan đến vụ tấn công hóa học nêu trên, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ này. Ông Johnson còn nhấn mạnh tùy thuộc vào kết quả điều tra về việc ai chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nêu trên thì người đó có khả năng phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, trong đó có cả các sĩ quan Nga.
Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ nhất trí với các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu rằng Nga phải là một phần của giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria, song để làm được như vậy, Moscow phải từ bỏ sự hỗ trợ cho Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.