Tình hình Syria mới nhất ngày 12/3: Washington bị cấm triển khai quân tới Manbij
Quân nhân Mỹ |
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington phát ngôn viên Lầu Năm Góc Geoff Davis xác nhận quân đội Nga và Mỹ đang sử dụng các kênh liên lạc hiệu quả và thường xuyên hơn nhằm cảnh báo về các hoạt động mặt đất tại Syria.
“Như các bạn biết ban đầu cơ chế cảnh báo được sử dụng để ngăn chặn xung đột trên không nhưng theo thời gian chúng ta có thể thấy rằng kênh liên lạc này ngày càng được sử dụng thường xuyên hơn để cảnh báo bên kia về các hoạt động mặt đất tại Syria” – đại diện Lầu Năm Góc nói.
Theo ông cơ chế này hiện đang hoạt động "rất hiệu quả". Đặc biệt vào tuần trước quân đội Nga đã cảnh báo về việc họ sẽ tháp tùng cho đoàn xe nhân đạo.
Tuy nhiên ông Davis cho hay rất khó để nói liệu trong tương lai có xuất hiện những thỏa thuận mới giữa Mỹ và Nga về vấn đề này hay không.
2 vụ nổ xảy ra tại Damascus khiến 40 dân thường thiệt mạng
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 11/3 Bộ Ngoại giao Iraq khẳng định có gần 40 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương trong 2 vụ nổ xảy ra vào sáng thứ Bảy (11/3) tại thị trấn Bab Musallah thuộc Damascus, Syria.
“Thông tin ban đầu cho thấy gần 40 người Iraq thiệt mạng và 120 công dân khác của nước này bị thương trong vụ nổ những xe buýt chở họ” – RIA Novosti trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq. Theo đó cơ quan này khẳng định sẽ theo dõi diễn tiến sự việc thông qua Đại sứ quán Iraq tại Damascus.
Được biết các công dân Iraq đã gặp nạn trên đường tới thăm các ngôi mộ thiêng tại vùng Bab al-Saghir.
Tuyên bố cho biết Bộ Ngoại giao Iraq đã phối hợp với các nhà chức trách Syria “thành lập một cơ quan khẩn cấp để tổng hợp số lượng các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương” cũng như “đảm bảo cho việc vận chuyển nhanh chóng các thi thể nạn nhân ra máy bay về nước”.
Tổng thống Syria al-Assad. |
Damascus không cho phép Washington triển khai quân đội tại Manbij
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Hồng Kông "Phoenix" Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố Damascus không đồng ý để quân đội Mỹ triển khai lực lượng tại thành phố Manbij thuộc tỉnh Aleppo của Syria.
Trước đó Lầu Năm Góc đưa ra thông báo, Mỹ đã triển khai đóng quân trong khu vực Manbij nhằm ngăn chặn các vụ tấn công chống lại bất cứ lực lượng nào ngoại trừ nhóm khủng bố "Hồi giáo Nhà nước IS” tự xưng.
“Không, chúng tôi không làm điều đó” – ông Assad nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Manbij có phải là kết quả của việc “bật đèn xanh” từ chính phủ Syria
"Bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài tới Syria mà không có lời mời, ý kiến hoặc sự đồng ý của chúng tôi, đều là những kẻ xâm lược, bất kể họ là người Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay quốc gia nào khác” - nhà lãnh đạo Syria khẳng định.
Trước đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng Manbij sẽ là mục tiêu tiếp theo của quân đội nước này sau chiến dịch giải phóng Al-Bab nếu các nhóm quân người Kurd Syria không chịu rời khỏi thành phố này. Còn Bộ Tổng tham mưu Nga thì tiết lộ chính phủ Syria đang thực hiện các biện pháp nhằm khôi phục hoạt động của những cơ quan nhà nước tại Manbij và khu vực xung quanh.
Tổng thống Putin: Nga có kế hoạch mở rộng hợp tác chống khủng bố với tất cả các quốc gia
Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Moscow Tổng thống LB Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào và cho rằng chỉ có thể giành chiến thắng trước lực lượng này bằng cách hợp nhất mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế, do vậy nước này dự định sẽ mở rộng hoạt động hợp tác chống khủng bố.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Edorgan |
"Chúng tôi đang tiến hành trao đổi thông tin về hoạt động chống khủng bố. Các lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi hợp tác khá chặt chẽ, và chúng tôi dự định sẽ mở rộng quan hệ hợp tác này” – nhà lãnh đạo nhấn mạnh.
Ông Putin cũng nhắc lại rằng Nga luôn lên án mạnh mẽ mọi hình thức khủng bố mà những kẻ cực đoan đang thực hiện. “Đây là quan điểm mang tính nguyên tắc của chúng tôi, ở đây không có và không thể tồn tại bất kỳ sự thay đổi nào” – Tổng thống tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh Nga hiện rất lo ngại về tình hình trong khu vực, không chỉ ở Syria mà còn ở các quốc gia khác. “Đó chính là nguồn gốc của những nguy cơ đe dọa toàn cầu, bao gồm cả vấn đề nổi cộm liên quan tới dòng chảy người di cư mà Ankara hiện đang chịu khoản chi phí đáng kể cho việc này. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giải quyết các vấn đề tương tự và sẽ thống nhất mọi nỗ lực” – nhà lãnh đạo kết luận.
Nhóm đồng minh với FSA thừa nhận đánh bom đẫm máu ở Damascus
Ngày 11/3, một nhóm phiến quân có tên Levant Swords đã thừa nhận thực hiện các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào những du khách Iraq theo Hồi giáo dòng Shi'ite tại thủ đô Damascus của Syria, làm 44 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.
Theo kênh Mayadeen TV, nhóm trên là đồng minh của Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng nổi dậy hoạt động tại các khu vực nông thôn phía Nam Damascus.
Vụ đánh bom trên nhắm vào 2 xe buýt chở các du khách Iraq, những người đang trên chuyến hành hương tới Damascus và chuẩn bị thăm các đền thời Hồi giáo dòng Shi'ite ở khu nghĩa trang Bab al-Saghir. Ngoài ra, báo mạng al-Watan đưa tin các đội rà phá bom đã vô hiệu hóa các quả bom gài vào một xe máy mà đáng lẽ cũng đã phát nổ ở khu vực trên..