Tình hình Syria 17/11: Nga giúp Mỹ giữ thể diện Israel cấm Iran bén mảng ở Syria
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria |
Israel sẽ không cho phép Iran hiện diện ở Syria
Đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov rằng Iran có sự hiện diện "chính đáng" ở Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman khẳng định Israel sẽ không cho phép Iran có chỗ đứng tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
Lời phát biểu của Bộ trưởng Lieberman là phản ứng chính thức đầu tiên của Israel đối với tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Lavrov.
Ông Lieberman nói rằng Israel tự cho mình quyền tự do thực hiện các hoạt động quân sự ở Syria. Ông nêu rõ: "IDF -Lực lượng Phòng vệ Israel đã sẵn sàng và chuẩn bị tốt để đối phó bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi sẽ không cho phép Iran đóng quân tại Syria, và chúng tôi cũng không cho phép Syria trở thành một tuyến đầu chống lại Israel. Những ai vẫn chưa hiểu điều đó, thì giờ đây nên hiểu".
Israel vẫn đang lo lắng về những nỗ lực của cả Mỹ - Nga nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở miền Nam Syria. Israel đã vận động Mỹ và Nga, yêu cầu không cho Iran hiện diện ở Syria trong bối cảnh có thể có một thỏa thuận hòa bình. Israel và Syria có biên giới đang tranh chấp ở Cao nguyên Golan, khu vực Israel đã chiếm được từ Syria trong Chiến tranh Trung Đông năm 1976 và sau đó được sáp nhập vào Israel.
Israel đã và đang thực hiện các cuộc không kích thường xuyên vào các vị trí quân sự của quân đội Syria, thường là nhằm đáp trả các đạn pháo bắn lạc từ phía Syria.
![]() |
Quân đội Syria |
Quân đội Syria tăng cường tấn công lực lượng nổi dậy ở Damascus
Quân đội Syria được sự yểm trợ của các máy bay của Nga đã tăng cường bắn phá và không kích vào 1 khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát ở Damascus, 1 ngày sau khi các phiến quân tấn công vào một căn cứ quân sự tại khu vực này.
Các cuộc oanh kích nói trên diễn ra sau một cuộc tấn công bất ngờ mà lực lượng phiến quân cực đoan tiến hành hôm 15/11 vào 1 căn cứ quân sự ở trung tâm thành phố khu vực Đông Ghouta, nơi đã chống lại các cuộc tấn công của lực lượng đối lập kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.
Chỉ huy lực lượng Ahrar al Sham, nhóm phiến quân Hồi giáo dẫn đầu cuộc tấn công trên, cho hay: “Các cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn và các cuộc pháo kích và không kích diễn ra ác liệt gần căn cứ này và hầu hết các thị trấn ở Ghouta”. Một nguồn tin quân đội Syria cho biết quân đội đã đẩy lùi “những kẻ khủng bố muốn xâm nhập với số lượng lớn,” tiêu diệt hàng chục tên và phá hủy vũ khí của chúng.
Được hỗ trợ bởi các cuộc không kích từ không quân Nga, quân đội Chính phủ Syria đã gia tăng các hoạt động quân sự tại Đông Ghouta trong những tuần gần đây nhằm siết chặt vòng vây tại khu vực này. Đông Ghouta là một phần của các khu giảm leo thang mà Nga làm trung gian với lực lượng đối lập tại Syria, giúp quân đội Syria không phải triển khai binh sỹ tại các khu vực mà họ đã giành lại quyền kiểm soát.
![]() |
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Nga giúp Mỹ "giữ thể diện" tại Syria
Sputniknews đưa tin, nghị sĩ Syria Muhannad al Haj Ali cho hay tuyên bố chung mới đây giữa Mỹ và Nga về Syria về cơ bản cho thấy Moscow đang giúp Washington "rút khỏi quốc gia Trung Đông này mà không phải chịu một thất bại thảm đồng thời lại giữ được thể diện".
Phát biểu với báo giới, nghị sĩ Haj Ali cho rằng: "Syria cần tiếp tục thực hiện các chiến dịch quân sự và giải quyết vấn đề người Kurd. Syria nên lưu ý rằng không phải tất cả người Kurd đều muốn ly khai, vì vậy quan trọng là phải phân biệt giữa những người ly khai và những người trung thành với chính phủ".
Trong khi đó, nhà báo Nga Andrei Ontikov nói thêm, Mỹ sẽ không từ bỏ những nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu hoặc liên bang hóa hoặc chia rẽ Syria vốn được thể hiện qua sự hỗ trợ hiện nay của Washington dành cho các lực lượng người Kurd tại nước này với chiêu bài tiến hành chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tuy nhiên, nhà báo Ontikov cũng chỉ ra rằng Nga vẫn kiên trì bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Syria và Damascus nhiều khả năng sẽ trao cho các cộng đồng người Kurd và thiểu số sắc tộc những quyền mà sẽ khiến Mỹ không thể "gây sức ép cho họ hay xúi giục họ ly khai". Nhà báo này đánh giá, cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Nga - Mỹ vô cùng quan trọng trong bối cảnh Syria đang sắp chạm tới một thắng lợi hoàn toàn trước IS.