Tình hình Syria 11/1: Không quân Nga hoàn thành nhiệm vụ Putin giao ở Syria
![]() |
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ |
Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 19 tay súng IS ở miền bắc Syria trong vòng 24 giờ
Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba (ngày 10/1) tuyên bố, trong khuôn khổ chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” ở phía Bắc Syria các binh sĩ nước này đã tiêu diệt 19 tay súng thuộc nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng trong vòng 24 giờ.
“Lực lượng không quân của chúng tôi trong các vụ ném bom ở những khu vực thuộc thị trấn El Bab, Bzaga và Suflaniya đã phá hủy 27 cơ sở của IS bao gồm các điểm phòng thủ, chỗ ở và trụ sở của quân nổi dậy. Trong các hoạt động trên không và mặt đất 19 tay súng IS đã bị tiêu diệt, 3 vị trí hỏa lực cùng 4 phương tiện vận tải được trang bị vũ khí của chúng cũng bị phá hủy” – RIA Novosti trích tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài ra quân đội Thổ Nhĩ Kỳ còn sử dụng pháo kích và xe tăng tấn công vào 340 mục tiêu của IS ở Syria.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/8 bắt đầu chiến dịch Lá chắn sông Euphrates tại Syria để chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) với sự tham gia của phe đối lập Syria kiểm soát thành phố biên giới Dzharablus miền Bắc Syria và tiếp tục tấn công về hướng Tây – Nam. Trước đó, ông Erdogan tuyên bố mục đích của chiến dịch này quét sạch khủng bố trong vòng bán kính 5.000 km vuông và thành lập khu an toàn dành cho người tị nạn.
![]() |
Chiến đấu cơ Su-34 của Không quân Nga tham chiến chống IS tại Syria. |
BTQP Nga Shoigu tuyên bố Không quân Nga đã hoàn thành nhiệm vụ do Tổng thống Putin giao ở Syria
Phát biểu trong cuộc họp của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng LB Nga người đứng đầu cơ quan này Sergei Shoigu tuyên bố, lực lượng không quân Nga tại Syria đã hoàn thành nhiệm vụ do Tổng thống Vladimir Putin giao phó.
“Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản mà Tư lệnh tối cao giao cho chúng ta vào năm ngoái. Dù nhiệm vụ rất nặng nề và khó khăn và chúng ta cần tới sự trợ giúp của Liên minh quốc tế chống khủng bố nhưng rất tiếc rằng chúng ta không được trợ giúp. Điều này buộc chúng ta phải tập trung mọi sức mạnh, mọi khả năng, tập hợp tại đó (Syria) một nhóm tàu sân bay lớn và bổ sung lực lượng cho Không quân, đồng thời thu hút cả lực lượng cảnh sát quân sự” – Tướng Nga khẳng định.
Ông Shoigu cũng bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, ông này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ đã gọi những đóng góp của LB Nga trong cuộc chiến chống IS là “Zero”.
“Hôm qua tôi có theo dõi bài phát biểu của một đồng nghiệp nước ngoài, Ngài ấy đã đánh giá đóng góp của Nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria và trong khu vực bằng “con số 0 tròn trĩnh”. Tôi có thể sẽ đồng ý nếu đồng nghiệp của tôi: hoặc là không làm loạn đất nước lên, hoặc đã rất cẩn thận để đưa ra những đánh giá này” – Bộ trưởng tiếp tục.
Nhà lãnh đạo quốc phòng cũng nhắc lại, Nga và đồng minh đã thành công đạt được thỏa thuận liên quan tới các cuộc đàm phán về Syria dự kiến diễn ra tại Astana ngày 23/1 tới. Đàm phán này sẽ là bước khởi đầu cho giải pháp về hòa bình ở quốc gia Trung Đông này. Ông Shoigu đồng thời bày tỏ hy vọng, không quân Nga và lực lượng vũ trang của các nước khác cùng liên kết trong cuộc chiến chống khủng bố.
Theo thông báo từ người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga – Tướng Valery Gerasimov từ khi bắt đầu hoạt động tại Syria vào tháng 9/2015 các chiến đấu cơ của Nga đã thực hiện hơn 19.000 vụ xuất kích và giải phóng hơn 12.000 km vuông lãnh thổ Syria từ tay quân nổi dậy.
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Phe đối lập không được mời tham dự đàm phán tại Astana
Phát biểu trong một bài phỏng vấn với RIA Novosti hôm thứ Ba (ngày 10/1) đại diện nhóm đối lập “Mặt trận Nhân dân vì sự thay đổi và giải phóng” của Syria – ông Qadri Jamil cho biết, tới hiện tại phe đối lập chính trị Syria vẫn chưa nhận được lời mời tham gia đàm phán tại Astana, chỉ có các đại diện của Damascus và các nhóm vũ trang trong nước tham gia đàm phán.
“Chỉ có đại diện của các phe nhóm có vũ trang và chính phủ Syria được mời tham dự đàm phán dưới sự bảo trợ của LB Nga và Thổ Nhĩ Kỳ” - ông Jamil tiết lộ.
Theo ông vấn đề quan trọng là cần “thành lập một phái đoàn thống nhất của phe đối lập” để bắt đầu cuộc đối thoại trực tiếp với chính phủ. “Sự có mặt của một loạt các đoàn đại biểu (của phe đối lập) thực sự đã ngăn chặn việc bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp” – đại diện nhóm đối lập chính trị nhận định.
Syria hoàn thành hoạt động giải phóng khu vực ngoại ô Damascus
Phát biểu trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/1 Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang LB Nga, Tướng Valery Gerasimov tuyên bố Syria đã hoàn thành hoạt động giải phóng khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của Syria từ tay các phiến quân khủng bố.
“Hiện tại các băng nhóm nổi dậy lớn tại tỉnh Homs và Hama đã bị nghiền nát. Tỉnh Latakia đã sạch bóng quân thù, hoạt động giải phóng vùng ngoại ô Damascus cũng hoàn thành, tuyến giao thông chính nối thủ đô với miền Bắc đất nước đã được khai thông. Thành phố Aleppo và Al-Qaryatayn có vị trí chiến lược quan trọng cũng đã được giải phóng” – lãnh đạo cơ quan quốc phòng Nga nhấn mạnh.