Tin thế giới cuối ngày: Ukraine lo sợ bị tước quyền trung chuyển khí đốt Nga
Philippines
* Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của hãng Nghiên cứu châu Á Pulse tiến hành ở Philippines từ ngày 6-11/12 vừa qua, có đến 83% trong số 1.200 người được hỏi cho biết họ ủng hộ những việc ông Duterte đã thực hiện kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2016.
![]() |
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte |
Riêng tại đảo Mindanao, miền Nam Philippines, tỷ lệ ủng hộ ông Duterte lên tới 91%. Thành phố Davao cũng là nơi ông Duterte giữ chức Thị trưởng trong hơn 22 năm trước khi ông trở thành Tổng thống Philippines.
Ukraine
* Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh "Channel 5" của Ukraine, người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine, ông Andrew Kobolev cho biết, Ukraine sẽ rất khó trở thành một nước trung chuyển khí đốt của Nga nếu không có các công ty châu Âu tham gia quản lý hệ thống vận chuyển khí đốt.
Đại diện đặc biệt về năng lượng của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Amos Hochstein khẳng định, sau khi Ukraine mất quy chế là nước trung chuyển khí đốt của Nga, nước này sẽ thất thu 2 tỷ USD/năm, và hậu quả là nền kinh tế sẽ "sụp đổ".
![]() |
Tổng thống Ukraine Poroshenko. |
Ông Maros Shefkovich, Ủy viên Châu Âu về vấn đề năng lượng, cũng tán thành quan điểm trên. Ông đã từng nói, việc xây dựng đường ống khí đốt riêng để khỏi trung chuyển qua Ukraine là "một kiểu trừng phạt" của Nga đối với Ukraine.
* Trả lời phỏng vấn trên tờ Wall Street Journal, ông Konstantin Yeliseyev, một quan chức cấp cao của Ukraine đã công khai phản ứng chính thức của chính quyền nước này trước lời đề nghị giải quyết vấn đề Donbasscũng như quan hệ với Moscow của tỉ phú Viktor Pinchuk.
Cuối năm ngoái tỷ phú Pinchuk đã nhận định rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ thay đổi chính sách với Nga, còn ở châu Âu những nhà lãnh đạo có thiện chí tiến hành đối thoại với Moscow sẽ lên nắm quyền. Do đó, theo tỷ phú này Ukraine nên chuẩn bị tinh thần thỏa hiệp, từ bỏ nỗ lực gia nhập EU và nhìn nhận rằng, trong thời gian tới nước này sẽ không thể trở thành thành viên NATO. Ông này cũng đã kêu gọi Kiev chấp nhận kết quả bầu cử địa phương ở Donbass.
Mỹ - Nga
* Tờ Reuters mới đây dẫn nguồn từ báo cáo của các quan chức Mỹ cho biết, cơ quan tình báo Mỹ thông báo họ đã nắm được những "bằng chứng không thể chối cãi" liên quan đến các cáo buộc Liên bang Nga cung cấp dữ liệu lấy cắp được từ việc đột nhập mạng máy tính cho WikiLeaks thông qua một bên thứ ba.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin |
Những cáo buộc Nga đột nhập mạng máy tính nhằm can thiệp bầu cử Mỹ nhiều lần được cho là vô căn cứ, do đó việc cộng đồng tình báo đưa ra được bằng chứng cụ thể được xem là vô cùng quan trọng.
* Trong bức thư Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gửi Tổng thống Barack Obama được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kerry nhận định, chính sách "thiết lập lại" quan hệ giữa Mỹ và Nga đã mang lại "lợi ích hữu hình" về kiểm soát vũ khí hạt nhân và mang lại hướng đi cho quân đội tại Afghanistan.
Bức thư được viết nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ của chính quyền hiện tại và nhìn nhận lại những thành tựu chính của Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời ông Barack Obama giai đoạn 2009-2017.
Nga – Châu Âu
* Tờ Der Standard của Áo dẫn nguồn dữ liệu báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Áo (WIFO) chỉ ra rằng, các biện pháp trừng phạt Nga đã khiến Liên minh châu Âu thiệt hại 17,6 tỷ euro chỉ trong năm 2015. Số tiền thiệt hại trên tương đương với 400.000 việc làm ở châu Âu đã bị mất. Theo đó, có khoảng 7.000 người Áo mất đi các "hợp đồng" kinh tế triển vọng, và các biện pháp hạn chế đã ảnh hưởng đến 97.000 người ở Đức.
Chính phủ liên minh Áo chưa bao giờ ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Nga. Tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Reinhold Mitterlehner đã tuyên bố rằng Áo phản đối việc thắt chặt cũng như mở rộng các biện pháp hạn chế thương mại.
Mỹ
* Theo New York Times, đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump vừa ra chỉ thị cho tất cả các đại sứ chính trị của Mỹ ở nước ngoài rời vị trí của họ trước ngày ông nhậm chức (20/1). Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong nhiều thập kỉ qua.
![]() |
Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump |
Theo chỉ thị được công bố, sẽ không có trường hợp ngoại lệ.
Nhiều nhà ngoại giao cho hay, chỉ thị của ông Trump đã ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của nhiều đại sứ bởi họ phải vội vã sắp xếp lại cuộc sống.
* Theo hãng tin Sputnik, các phi công của một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã có phen “đứng tim” khi một động cơ của máy bay bất ngờ long ra và rơi tự do xuống đất trong khi máy bay đang trên trời.
May mắn thay, các phi công đã đưa được máy bay hạ cánh an toàn. Toàn bộ 5 người trên máy bay đều không gặp bất kỳ chấn thương nào, và một trực thăng Huey đã được điều động để thu hồi động cơ bị rơi ra.
Ấn Độ
* Theo nguồn tin của Defence News, Không quân Ấn Độ (IAF) có kế hoạch sắm mới khoảng 200 máy bay tiêm kích một động cơ của nước ngoài, nhưng sẽ được sản xuất ngay tại nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ
* Reuters dẫn tuyên bố của Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Veysi Kaynak cho hay, thủ phạm xả súng vào hộp đêm Reina tại thành phố Istanbul vào đúng đêm Giao thừa khiến 39 người thiệt mạng, có khả năng là người Duy Ngô Nhĩ và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang xác định nơi ẩn nấp của đối tượng.
Thủ phạm được cho là “được huấn luyện đặc biệt” để tiến hành cuộc tấn công một mình. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài trong khi lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ráo riết truy lùng.