Tin thế giới 6/3: Đại sứ Triều Tiên rời Malaysia ngay trước thời hạn trục xuất
Malaysia
* Strait Times đưa tin, Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia đã rời trụ sở đại sứ quán ở Kuala Lumpur vào chiều nay (6/3), khoảng 2 tiếng trước khi tới hạn 6h chiều mà chính phủ Malaysia yêu cầu ông phải về nước.
Ông Kang Chol đi cùng một người phụ nữ, nhanh chóng rời khỏi đại sứ quán, lên xe cùng với một xe cảnh sát hộ tống. Ông được cho là trên đường tới sân bay. Các quan chức cao cấp của chính phủ Malaysia cho biết ông Kang có thể sẽ rời nước này trên chuyến bay MH360 từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh lúc 18h25.
Trước đó, Malaysia đã thông báo quyết định trục xuất Đại sứ Kang Chol với lý do nhà ngoại giao này là "nhân vật không được hoan nghênh", đồng thời yêu cầu ông rời Malaysia trong vòng 48 giờ kể từ 18h ngày 4/3.
Đại sứ Kang Chol rời đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur lúc 4h chiều nay. Nguồn: ST |
* Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp Quốc hội hôm nay 6/3, Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Reezal Merican Naina Merican nói: “Quan hệ giữa hai nước đã bị ảnh hưởng và sẽ không thể trở lại như trước kia”.
Bình luận trên đưa ra trong bối cảnh quan hệ Malaysia – Triều Tiên gần đây căng thẳng do cuộc điều tra cái chết của công dân Triều Tiên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2.
Triều Tiên phóng tên lửa
* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định, Triều Tiên đã phóng bốn quả tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 6/3, ba trong số đó đã rơi xuống vùng đặc khu kinh tế của Nhật. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ thử tên lửa đầy khiêu khích của Bình Nhưỡng.
* Sputnik đưa tin, ngày 6/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này có kế hoạch thảo luận với Nga về các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.
Theo hãng Kyodo, Ngoại trưởng Kishida đã thảo luận vấn đề trên với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng như với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se, và đang cân nhắc sẽ liên lạc với Nga và Trung Quốc.
* Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói trong một tuyên bố hôm nay: “Mỹ mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, bởi nó vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc quốc cấm nước này sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo”.
Ông Toner khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hành động để tăng khả năng sẵn sàng bảo vệ chính mình cùng các đồng minh, đồng thời sẵn sàng sử dụng toàn bộ năng lực hiện có đối phó lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.
Hàn Quốc
* Reuters đưa tin, nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc ngày 6/3 ra thông báo cho biết Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye đã cấu kết với người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil để nhận các khoản hối lộ từ Tập đoàn Samsung nhằm củng cố sự kiểm soát của ông Jay Y. Lee đối với công ty này.
Thông báo của văn phòng công tố viên đặc biệt cho biết Cơ quan Hưu trí Quốc gia của Hàn Quốc đã ủng hộ việc sáp nhập hai chi nhánh của Tập đoàn Samsung trong năm 2015, bất chấp việc đã lường trước thiệt hại ước tính khoảng 138,8 tỷ won (tương đương 119,87 triệu USD).
* Sáng hôm thứ Hai (6/3), tập đoàn Lotte cho biết 4 cửa hàng bán lẻ tại Trung Quốc bị chính quyền địa phương đóng cửa sau khi bị thẩm tra. Đại diện của Lotte Mart cho biết hai cửa hàng ở tỉnh Đan Đông, Thường Châu và hai địa điểm khác đều bị đóng cửa sau khi chính quyền mở cuộc điều tra vào tuần trước.
Quyết định đóng cửa này được Chính phủ Trung Quốc đưa ra ngay sau khi tập đoàn Lotte International Co Ltd đồng ý đổi đất với chính quyền Seoul để quân đội nước này triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giao đoạn cuối. Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối việc lắp đặt hệ thống tên lửa này do họ cho rằng hệ thống radar của Hàn Quốc có khả năng thâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc.
Trung Quốc
* Quốc hội Trung Quốc khóa 12 đã khai mạc kỳ họp thường niên lần thứ 5 tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 5/3. Trong ngày họp đầu tiên, các lãnh đạo đã tiết lộ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng như dự tính ngân sách quốc phòng năm 2017.
Reuters đưa tin Kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc được tổ chức nhằm thảo luận và thông qua những quyết sách lớn của đất nước trong năm 2017 cũng như các vấn đề quan trọng khác trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Trung Quốc khánh thành giàn khoan dầu Lam Kình lớn nhất từ trước đến nay. Nguồn: SCMP |
* Theo kênh tài chính CCTV-2 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, nước này đã khánh thành giàn khoan dầu mang tên Lam Kình (cá voi xanh) hôm 4/3. Giàn khoan dầu Lam Kình 1 (Bluewhale 1) được cho là lớn hơn, nhanh hơn và có thể khoan sâu hơn các loại giàn khoan hiện hữu.
Đây là sản phẩm của tập đoàn công trình biển CIMC Raffles ở tỉnh Sơn Đông. CCTV cho biết Lam Kình 1 là giàn khoan biển sâu loại “bán tiềm” (nửa nổi nửa chìm) lớn nhất thế giới với trọng lượng 42.000 tấn, chiều cao từ đáy đến đỉnh là 118 m, tương đương tòa nhà 37 tầng.
Nga
* Lý do dẫn tới thành công của chiến dịch giải phóng thành phố Palmyra là nhờ sự nỗ lực của không quân Nga cùng sự dũng cảm của quân đội Syria, Sputik ngày 5/3 dẫn lời chỉ huy lực lượng quân đội Nga tại Syria, Thượng tướng Andrei Kartapolov cho hay.
“Tôi muốn dành lời khen đặc biệt cho nỗ lực của lực lượng không quân Nga trong việc tiêu diệt kẻ thù và sự trợ giúp đúng lúc. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm của bộ binh Nga cũng đã đem lại những thông tin trinh sát có ích nhằm giúp không kích chính xác vào các mục tiêu chiến lược”, ông Kartapolov nói với kênh truyền hình Russia 24.
* Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS News, ứng cử viên Tổng thống Pháp đồng thời là lãnh đạo đảng "Mặt trận Dân tộc", bà Marine Le Pen đã nhận định rằng chiến tranh Lạnh với Nga sẽ gây nhiều nguy hiểm cho châu Âu.
* Mới đây khi bình luận về thông báo phong tỏa giao thông đường sắt với Nga tại thành phố Konotop của nhóm cực đoan Ukraine, thượng nghị sĩ Alexei Pushkov, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia nhận định rằng Kiev đã thiệt hại khoảng 15 tỷ USD khi phong tỏa giao thương thương mại với Nga.