Tin thế giới 3/3: Tổng Chưởng lý Mỹ không nhớ đã nói chuyện gì với Nga
Syria
*Đại diện của chính phủ Syria tham gia đàm phán hòa bình tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) đã cáo buộc phe đối lập đang có ý định “phá rối” tiến trình lập lại hòa bình tại Syria. Ông này cho biết phe đối lập không muốn đàm phán về các hoạt động chống khủng bố bởi “trong số phái đoàn của họ có những phần tử khủng bố” đồng thời gọi một số nhóm vũ trang đã “phạm tội phản quốc không thể tha thứ”.
Một máy bay chiến đấu của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeymim (Syria). |
*Mới đây quân đội Syria, được sự trợ giúp của Không quân Nga, đã một lần nữa giành lại được thành phố Palmyra từ tay các phần tử khủng bố IS. Sau chiến thắng, Nga khẳng định rằng quân đội Syria và các lực lượng đồng minh của họ mới có thể đối đầu với IS. Palmyra là một thành phố có bề dày lịch sử rất lớn, có nhiều di tích được UNESCO công nhận. Thành phố đã rơi vào tay IS sau một chiến dịch quân sự vào tháng 12/2016 khiên quân đội Syria phải rút lui.
*Ngoài ra, một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria gồm có: Nga không tin Mỹ sẽ hợp tác với mình trong chiến dịch chống khủng bố; Quân đội Syria tiêu diệt căn cứ của Mặt trận Nusra, một tổ chức khủng bố lớn có liên quan đến al-Qaeda, gần Damascus; Phe đối lập chờ đợi lời mời đàm phán tại Astana (Kazakhstan); Nạn nhân bị tra tấn đâm đơn kiện các cơ quan tình báo tại Syria v.v…
Vụ ám sát Kim Jong-nam tại Malaysia
*Một quan chức Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-nam có thể đã chết vì đau tim do có tiền sử về bệnh tim mạch, tiểu đường và huyết áp cao, trái với kết luận của cảnh sát Malaysia rằng ông đã bị đầu độc. Những tranh cãi về cái chết của ông Kim đã khiến quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên vốn tốt đẹp trở nên căng thẳng. Giới chức Malaysia cho biết ông Kim đã bị hai người phụ nữ mang quốc tích Indonesia và Việt Nam chụp khăn tẩm chất độc thần kinh VX, khiến ông thiệt mạng 20 phút sau đó. Hai phụ nữ này nhiều khả năng sẽ bị kết án tử hình nếu bị tuyên có tội.
Cựu phó đại sứ Triều Tiên chia sẻ trước báo giới về cái chết của ông Kim Jong-nam. |
*Về phần mình, Malaysia cũng lên án hành động sử dụng chất độc VX trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Malaysia khẳng định họ “Malaysia không sản xuất, chứa chấp, nhập khẩu, xuất khẩu hay sử dụng bất kỳ chất hóa học độc hại thuộc Danh mục 1 trong Công ước Vũ khí Hóa học 1997”, trong đó có VX. Ngoài ra, một nghi phạm người Triều Tiên đã bị chính quyền Malaysia trục xuất về nước.
Mỹ
*Tổng chưởng lý Mỹ Jeff Sessions đang gặp rắc rối lớn khi bị phát hiện đã hai lần có cuộc trò chuyện qua điện thoại với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak vào thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống chưa diễn ra. Tuy nhiên trong phiên điều trần trước khi chính thức tiếp quản vị trí mới, ông Sessions khẳng định ông không hề liên lạc với Nga. Trả lời về việc này, đại diện của ông Sessions cho biết Tổng chưởng lý Mỹ không coi nội dung cuộc gọi là quá quan trọng để công bố trước Quốc hội, và cho biết ông không nhớ hai bên đã nói những gì.
Tổng chưởng lý Mỹ Jeff Sessions. |
Sau khi thông tin này được công bố, một loạt nghị sĩ của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều lên tiếng chỉ trích ông Sessions, đồng thời yêu cầu ông từ chức. Trong khi đó, FBI đang kiểm tra mỗi liên hệ giữa ông Sessions và các quan chức Nga. Các báo lớn của Mỹ đều đưa tin rằng nhiều thành viên trong nhóm vận động tranh cử cho ông Trump đã liên lạc nhiều lần với Nga.
Châu Âu
*Một tướng cấp cao Mỹ mới đây đã tuyên bố rằng chỉ trong ngày 10/2 năm nay đã có 4 lần máy bay của NATO và phi cơ quân sự của Nga đã ở khoảng cách không an toàn. Ông này cho rằng các vụ chạm trán này là “nguy hiểm” và cho thấy sự “thiếu chuyên nghiệp” của Không quân Nga. Quân đội Mỹ và NATO gần đây liên tục triển khai lực lượng quân sự đến Đông Âu, nơi được coi là sân sau của Nga. Moscow luôn cảm thấy bất an với động thái này và gọi những hành động trên là là sự khiêu khích.
*Các nghị sĩ Ukraine một lần nữa lại có xô xát tại tòa nhà chính phủ khi họ yêu cầu Thị trưởng Thủ đô Kiev Vitaly Klitschko phải từ chức. Vốn là một nhà vô địch quyền Anh, khi được bầu làm thị trưởng vào tháng 5/2014 ông đã nhận được sự ủng hộ đông đảo. Song trong thời gian gần đây ông đã phải hứng chịu những chỉ trích nặng nề.
Philippines
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. |
*Trong một sự kiện ở Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục chiến dịch truy quét mạnh tay nhằm vào các băng nhóm ma túy ở quốc gia này, đồng thời tuyên bố rằng “hoặc là tôi giết chúng, hoặc là chúng giết tôi”. Việc chính quyền ông Duterte mạnh tay đối với những kẻ buôn bán và sử dụng ma túy đã khiến nhiều tổ chức trên thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc.