Tin thế giới 31/3: Bà Park bị bắt giam, thi thể Kim Jong Nam đã tới Triều Tiên
* Cựu Tổng thống Park Geun-hye đã bị bắt và đưa đến Trung tâm giam giữ Seoul ngay trước 5 giờ sáng 31/3 (giờ địa phương), theo Reuters. Trước đó, tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 30/3 ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye, liên quan đến vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền khiến bà bị phế truất.
Bà Park từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên khi rời khỏi tòa vào lúc 19 giờ 30 (tức 17 giờ 30 theo giờ Việt Nam) ngày 30/3 và cũng giữ im lặng khi đến tòa vào sáng cùng ngày. Cựu Tổng có thể bị tạm giam tối đa 20 ngày để phục vụ công tác điều tra.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tại tòa án ngày 30/3. Nguồn: AP |
* Một nguồn tin cho rằng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong không hề mong đợi việc cựu Tổng thống Hàn Quốc bị bắt, bởi điều này sẽ làm tăng khả năng, “thái tử” Samsung cũng sẽ bị kết tội.
“Trước đó, điều quan trọng là tòa án sẽ xác định việc ông Lee có tội hay không, nhưng hiện tại quan trọng hơn vẫn là các nhóm điều tra sẽ kết thúc việc điều tra càng nhanh càng tốt”, nguồn tin cho hay.
Triều Tiên – Malaysia
* Theo AP, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, sau khi kết thúc các cuộc đàm phán “rất nhạy cảm”, Malaysia đã đồng ý trao trả thi thể của ông Kim Jong Nam để đổi lấy 9 công dân của nước này đang bị “giam lỏng” ở Bình Nhưỡng. Và thi thể của ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã được đưa về nước ngày hôm qua (30/3).
Cùng lúc đó, 9 công dân Malaysia bị “giam lỏng” ở Bình Nhưỡng cũng đã về tới Kuala Lumpur sáng sớm hôm nay (31/3) trong sự chào đón của chính phủ, người thân và truyền thông nước nhà.
* Theo Reuters, hai hoặc ba nghi can người Triều Tiên bị truy nã để thẩm vấn về vụ sát hại ông Kim Jong Nam đã trở về nước. Những người này được cho đã đi cùng với thi thể ông Kim Jong Nam trên một chuyến máy bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh sau khi Malaysia nhất trí một thỏa thuận trao đổi với Triều Tiên.
Các bức ảnh do hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cung cấp cho thấy, Hyon Kwang-song, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, và Kim Uk-il, một nhân viên của hãng hàng không nhà nước Triều Tiên Air Koryo, đều có mặt trên chuyến bay tối 30/3 nói trên.
9 công dân Malaysia đáp xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng sớm nay. Nguồn: AP |
Mỹ
* Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và sáu trợ lý của bà đã có lối tiếp cận bí mật quốc gia, ngay cả sau khi bà đã rời chức Ngoại trưởng vào năm 2013. Đó thông báo của kênh truyền hình Fox News dẫn lời Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ bang Iowa Chuck Grassley.
Theo dữ liệu của kênh này, các phụ tá của bà Clinton duy trì quyền truy cập vào tài liệu mật, ngay cả khi bà Clinton ra tranh cử Tổng thống vào tháng 4/2015. Như Thượng nghị sĩ cho biết, những trợ lý của bà Clinton có quyền truy cập thông tin dưới lý do làm việc với hồi ký của bà.
* Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn muốn ra làm chứng trước ủy ban quốc hội về liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga để đổi lại việc bảo vệ khỏi “truy tố bất công”, luật sư của ông cho biết hôm 30/3.
Lời khai của ông Flynn có thể tiết lộ nội dung những cuộc trò chuyện giữa ông với Đại sứ Nga Sergei Kisylak khi ông còn là cố vấn an ninh cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump năm 2016.
* Theo AP, Triều Tiên hôm 30/3 đã cáo buộc Mỹ sử dụng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng như một cái cớ để che đậy sự phản đối của Washington đối với việc cấm vũ khí hạt nhân.
Cố vấn phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Ri Song Chol, cho rằng chính Washington đã buộc Triều Tiên sản xuất và sở hữu vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ trước bất kỳ cuộc xâm lược nào của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ là quốc gia đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân và đang tiếp tục sử dụng thứ vũ khí này để đe doạ và uy hiếp các quốc gia khác, trong đó có Triều Tiên.
* Trước thềm chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự cứng rắn của chính quyền mới khi viết trên Twitter rằng Hoa Kỳ không nên chịu đựng những thâm hụt thương mại lớn và tỷ lệ thất nghiệp cao thêm nữa.
“Cuộc họp vào tuần tới với Trung Quốc sẽ rất khó khăn vì chúng ta không những bị thâm hụt thương mại mà còn mất việc làm. Các công ty Mỹ phải chuẩn bị xem xét các giải pháp thay thế khác”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Twitter hôm 30/3.
* Ngày 30/3, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Nhà Trắng đã mời các thành viên Cộng hòa và Dân chủ cấp cao của các Ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện Mỹ xem xét thông tin mới liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ.
* Theo CBS, các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/3 đã nộp đơn kháng cáo tại Tòa phúc thẩm khu vực số 9 ở San Francisco với nỗ lực cứu vãn sắc lệnh di trú sửa đổi của Tổng thống Trump. Tòa phúc thẩm khu vực số 9 cũng là nơi đã ra phán quyết duy trì việc đình chỉ lệnh cấm nhập cư đầu tiên của ông Trump hồi tháng trước.
Tình hình Syria
* Chính phủ Mỹ ngày 30/3 thừa nhận không còn coi sự ra đi của Tổng thống Syria Bashar Al Assad là ưu tiên hàng đầu nữa. Cùng với đó, chính phủ Mỹ khẳng định đang tìm kiếm một chiến lược mới trong giải quyết cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Đây là lần đầu tiên Chính phủ của tân Tổng thống Donald Trump công khai lập trường trong vấn đề Syria, đánh dấu một sự thay đổi khá lớn so với cách tiếp cận của chính quyền người tiền nhiệm Barack Obama.
* Chiến đấu cơ Syria hôm qua (30/3) đã ồ ạt dội hỏa lực vào những khu vực nằm trong quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở thành phố phía bắc Hama. Bước leo thang này diễn ra trong bối cảnh quân chính phủ đang tìm cách đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng trở lại đây của phe nổi dậy, một quan chức nổi dậy và một tổ chức giám sát cho hay.