Tin thế giới 31/10: Nga trả đũa Ukraine; Mỹ có nguy cơ xảy ra nội chiến?
![]() |
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Poroshenko |
*Ria Novosti dẫn nguồn tin trong Chính phủ Nga cho biết, Chính phủ nước này đang hoàn thành các công việc cần thiết để giới thiệu một nghị định bao gồm các biện pháp kinh tế trả đũa đối với các biện pháp trừng phạt của Ukraine. Các biện pháp trả đũa của Nga sẽ không ảnh hưởng đến người dân Ukraine, song nó sẽ đánh mạnh vào kinh tế đối với các công ty và cá nhân Ukraine bị cáo buộc là gây thiệt hại cho Moscow… Đọc chi tiết tại đây.
*Theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế trên tờ Izvestia của Nga, việc Nga loại bỏ đồng USD ra khỏi các giao dịch có thể gây ra ảnh hưởng "nhỏ" đến nền kinh tế Nga. Theo đó, các nhà kinh tế tin rằng việc loại bỏ đồng tiền Mỹ có thể ảnh hưởng chủ yếu đến các thành phố lớn, vì lượng tiền USD giấy được lưu hành tại các thành phố này ước tính khoảng 80 tỷ USD. Tuy nhiên, trong lĩnh vực doanh thu bán lẻ không dùng tiền mặt thì có rủi ro ít hơn.
*Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 30/10, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Vladimir Yelchenko tuyên bố, Nga đang sử dụng Biển Azov để bí mật cung cấp vũ khí cho Donbass, miền Đông Ukraine.
"Nga sử dụng biển Azov như một kênh bổ sung để bí mật cung cấp vũ khí vào Donbass từ lãnh thổ của Crimea," Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Vladimir Yelchenko cho biết, đồng thời nói thêm rằng Nga muốn tạo ra cái gọi là "hành lang Crimea" ở Biển Azov.
*Lãnh đạo đảng Tổ quốc Ukraine, đồng thời là cựu Thủ tướng nước này, bà Yulia Tymoshenko, đã tuyên bố thành lập một văn phòng quân sự, và thành phần của văn phòng này sẽ được công bố trước cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sắp tới. Cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức tại Ukraine vào mùa Xuân năm 2019. Bà Tymoshenko trong nhiều tháng nay vẫn được coi là ứng cử viên Tổng thống sáng giá nhất.
![]() |
Chuyên gia phương Tây dự đoán nguy cơ xảy ra "nội chiến mới" ở Hoa Kỳ |
*Từ những sự kiện đang xảy ra gần đây tại Hoa Kỳ, cũng như căn cứ trên các điểm tương đồng với các biến động tương tự trên thế giới, các nhà sử học Anh và Mỹ đều đưa ra kết luận tiêu cực, họ tin rằng nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến mới là khó tránh. Cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo có thể dẫn đến sự chia rẽ cuối cùng trong xã hội Mỹ, dẫn đến nguy cơ nổ ra một cuộc nội chiến mới. Đây cũng là dự đoán của sử gia người Anh, giáo sư tại Đại học Harvard - Neil Ferguson, đăng tải trong bài báo đăng trên tờ Sunday Times.
*Chuyên gia của tạp chí National Interest (Hoa Kỳ), ông Doug Bandow cho biết việc Mỹ có thể sẽ triển khai căn cứ quân sự Fort Trump ở Ba Lan là một ý tưởng tồi tệ đối với cả Hoa Kỳ và châu Âu. Việc thành lập ra một căn cứ quân sự mới sẽ làm trầm trọng thêm cuộc đối đầu giữa Moscow và Washington. Theo ông, Nga đã có lý do bất mãn, ví dụ như việc mở rộng NATO và sự can thiệp của Mỹ vào các chính sách của các quốc gia khác…
*Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với RIA Novosti, ông Jean-Marie Collin, chuyên gia từ nhóm nghiên cứu về Hòa bình và An ninh GRIP, cho biết để đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân tầm trung INF, châu Âu nên nỗ lực để ký kết hiệp ước quốc tế mới cấm tất cả các loại tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
*Trong bài báo mới được đăng tải, trích dẫn một nguồn tin trong chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, tờ Chosun Ilbo cho biết, Hoa Kỳ đang cố gắng "làm chậm" tiến trình hợp tác kinh tế giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Tờ báo đưa tin, Hoa Kỳ đã liên lạc với 4 Tập đoàn lớn của Hàn Quốc là Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, SK Group và LG Group. Được biết, nhà lãnh đạo của các Tập đoàn này đã tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng vào tháng 9 vừa rồi.
*Theo Reuters, Bộ Giao thông Indonesia cho biết nhóm tìm kiếm máy bay gặp nạn đã ghi nhận âm thanh định vị dưới biển vào cuối ngày hôm qua (30/10). Vào sáng nay (31/10), các thợ lặn đã tiến hành kiểm tra vị trí khả nghi. Quan chức Indonesia xác nhận, vị trí phần thân máy bay Boeing 737 Max của hãng Lion Air bị rơi xuống biển vào sáng sớm 29/10 khiến 189 người thiệt mạng đã được xác định.
![]() |
Rơi trực thăng quân sự ở Afganistan khiến 25 người thiệt mạng (Ảnh minh họa) |
*Kênh truyền hình địa phương Tolonews đưa tin, một máy bay trực thăng quân sự đã rơi tại tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan vào ngày 31/10 khiến ít nhất 25 người, bao gồm một chỉ huy quân đội cấp cao, trên máy bay thiệt mạng. Trong khi đó, một phát ngôn phiến quân Taliban lại tuyên bố lực lượng này đã bắn hạ máy bay trên.
*Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trong bối cảnh mối quan hệ giữa Đài Bắc và Washington ngày càng trở nên thân thiết, một nhóm quan chức quân sự và lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Đài Loan đã tới tham dự Hội thảo Công nghiệp quốc phòng Mỹ - Đài Loan thường niên diễn ra ở bang Maryland. Đây chính là dịp để Đài Loan đưa ra những đề xuất mua bán vũ khí cùng các dự án phát triển hợp tác quốc phòng với Mỹ.
*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hứa sẽ đánh bật lực lượng vũ trang người Kurd đang hoạt động ở phía đông sông Euphrates thuộc Syria. Phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nói: “Chúng ta sẵn sàng nghiền nát các cơ sở của quân khủng bố ở bờ đông sông Euphrates. Chúng ta đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho hoạt động này. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ dồn các lực lượng khủng bố vào chân tường bằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn và hiệu quả. Ngày nào đó chúng ta sẽ đến”.