Tin thế giới 30/3: Ukraine "phá" Thỏa thuận Minsk nhằm đổ lỗi cho Nga
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Tình hình Syria, Trung Đông
*Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang mạng The National Interest ngày 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vẫn còn khả năng làm mới hợp tác với Mỹ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
*Trong một diễn biến khác, ngày 29/3, phe đối lập Syria và một nhà ngoại giao cấp cao của Nga đã nhất trí rằng lệnh ngừng bắn mong manh tại Syria cần phải được củng cố, trong bối cảnh bạo lực gia tăng trong cuộc nội chiến tại Syria có nhiều bên tham gia.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. |
Châu Mỹ
*Tờ Politico mới đây đưa tin, trong cuộc họp Bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên NATO sắp tới, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ nhấn mạnh vào việc thực hiện cam kết hỗ trợ tài chính liên minh của các nước thành viên Liên minh quân sự này…. Đọc chi tiết tại đây.
* Tờ Wall Street Journal dẫn tuyên bố của Dân biểu Eric Suoluella cho biết, cuộc điều tra của Ủy ban đặc biệt tình báo Hạ viện Mỹ đối với "sự can thiệp của Nga" trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái đã đi vào bế tắc. Ông Suoluell nhấn mạnh: "Tất cả mọi thứ đều đã ngưng lại. Chúng tôi thậm chí không tổ chức các cuộc họp thường xuyên đã được lên kế hoạch từ trước"… Đọc chi tiết.
* Ngày 29/3, con gái lớn Ivanka Trump của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trở thành nhân viên không được trả lương chính thức của Nhà Trắng. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng khẳng định rất "vui mừng khi Ivanka Trump chọn tiếp quản công việc này".
*Ngày 29/3, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua một loạt các biện pháp được cả hai đảng nhất trí, nhằm tăng cường sức ép đối với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Ukraine Poroshenko, Tổng thống Nga Putin, |
Châu Âu
*Hãng thông tấn Reuters đưa tin, Thượng viện Mỹ ngày 28/3 đã phê chuẩn biên bản về việc gia nhập NATO của Montenegro khi có 95 phiếu ủng hộ và chỉ có 2 phiếu chống… Đọc chi tiết tại đây.
*Trong một cuộc phỏng vấn với tờ National Interest của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Chính phủ Ukraine và Tổng thống Petro Poroshenko muốn chôn vùi thỏa thuận Minsk, từ đó đẩy trách nhiệm sang Nga và người dân Donbass.
Ông Lavrov nhấn mạnh: "Đề cập đến thỏa thuận Minsk, tôi tin rằng Chính phủ Ukraine và cá nhân Tổng thống Poroshenko muốn chôn chặt nó. Họ muốn làm điều đó như một cách thức để có thể đổ trách nhiệm cho Nga và người dân phía đông Ukraine".
*Trả lời phỏng vấn trên tờ RIA Novosti, chuyên gia Hội đồng Quan hệ Quốc tế của Nga (RIAC) Lyudmila Babynina nhận định, Brussels sẽ làm mọi điều có thể để các nước khác trong EU không quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu như tấm gương của Vương quốc Anh… Đọc chi tiết tại đây.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên |
Châu Á – Thái Bình Dương
*Theo Channel News Asia, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay bà Candace Marie Claiborne (60 tuổi) đã thừa nhận biết rõ về 2 người đàn ông Trung Quốc mà bà vẫn liên lạc khi còn làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc và những người khác thuộc các cơ quan an ninh của Trung Quốc. Bà Claiborne cũng thừa nhận đã nhận tiền để tiết lộ bí mật của Mỹ.
*Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin Trung Quốc đang cho đóng tàu đổ bộ trực thăng tấn công Type 075 ở một nhà máy đóng tàu tại thành phố Thượng Hải. Chiếc tàu đổ bộ này có quy mô lớn hơn các tàu mà Hải quân Trung Quốc từng đóng. Thậm chí, tàu Type 075 còn có thể hoạt động như một tàu sân bay.
*Trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo "sự kiên nhẫn chiến lược" của Washington với Triều Tiên đã chấm dứt và mọi phương án nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn đang trên bàn thảo luận, quân đội Mỹ - Hàn đã bắt đầu chuẩn bị các kịch bản chiến tranh với Triều Tiên.
*Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên ngày 30/3 tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về một cuộc chiến tranh có thể bùng phát trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu một cách kiên quyết.
Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời cảnh báo rằng, với các loại vũ khí hạt nhân, Triều Tiên đã sẵn sàng giáng trả các cuộc tấn công của Washington trong một nỗ lực nhằm khiến Mỹ phải đối mặt với một kết cục bi thảm.