Tin thế giới 28/3: Thi thể Kim Jong-nam chưa thể về nước, Nga lại bị chỉ trích
Triều Tiên:
*Nhiều khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ ra lệnh thử hạt nhân lần thứ 6 đúng ngày kỷ niệm sinh nhật cựu Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15/4 tới.
Thi thể ông Kim Jong-nam vẫn đang được lưu trữ ở Malaysia. |
*Bộ trưởng Y tế Malaysia hôm nay (28/3) cho biết thi thể anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam hiện vẫn đang được lưu giữ ở Kuala Lumpur.
*Hôm 27/3, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho hay Mỹ, Anh và Pháp là 3 trong số 40 quốc gia không tham gia các cuộc đàm phán về hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc.
*Chính phủ Malaysia đã đồng ý trao trả thi thể người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam cho Triều Tiên. Đổi lại các công dân Malaysia bị giữ lại ở Triều Tiên sẽ được thả về nước.
Mỹ:
*Người phát ngôn cơ quan cảnh sát Washington cho biết, cuối tuần qua, một người phụ nữ Mỹ đã bị bắt khi đang cố tìm cách trèo qua hàng rào vào Nhà Trắng. Đây đã là lần thứ ba người phụ nữ này bị bắt vì hành động tương tự.
Mỹđiềuđộng thêm quân tới hỗ trợ Iraq giành lại thành phố Mosul từ tay IS. |
*Viện nghiên cứu AMTI của Mỹ nhận định Trung Quốc dường như đã hoàn thành những công trình quân sự lớn trên các đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Biển Đôngvà có thể điều động chiến đấu cơ cũng như trang thiết bị quân sự bất cứ lúc nào.
*Mới đầu tuần làm việc nhưng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã nhận tin không vui khi con rể đồng thời là cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner dính líu đến những rắc rối liên quan đến Nga và sẽ phải ra điều trần trước Thượng viện Mỹ.
*Quân đội Mỹ đang điều động thêm 200 binh sĩ tới Mosul làm nhiệm vụ “cố vấn và hỗ trợ” cho các lực lượng an ninh Iraqgiành lại quyền kiểm soát thành phố từ tay IS.
*Theo hãng tin RT, một cựu quan chức CIA cho biết Mỹ dường như đang đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Iraq và có thể đang biến Mosulthành một Mỹ Lai thứ hai.
*Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hứng chịu cú đánh đầu tiên trong nhiệm kỳ từ các chính trị gia ở Washington, khi các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện quyết định rút dự luật chăm sóc y tế Trumpcare. Theo giới phân tích, số phận ông Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc ông sẽ làm gì sau khi nỗ lực thay thế Obamacare gặp thất bại.
*Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh dỡ bỏ các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu, di sản quan trọng của người tiền nhiệm Barack Obama.
Ông Trump ngày mai (29/3) sẽ ký sắc lệnh mới, mở đường cho việc tháo dỡ dần các chính sách về biến đổi khí hậu của người tiền nhiệm, Wall Street Journal hôm nay dẫn tin từ Nhà Trắng.
Nga:
*Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh "trong từng trường hợp cụ thể", Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của nước này để thực hiện chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng khủng bố ở Syria.
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tupolev Tu-22M3 của Nga. |
*Trong buổi lễ kỷ niệm ba năm ngày thành lập Vệ binh quốc gia Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko nhấn mạnh, vì chính quyền Nga hiểu rõ rằng không thể dùng sức mạnh để chiến thắng Ukraine, nên Moscow đã dùng cách châm ngòi nổ từ bên trong đối với Kiev.
*Tòa án Nga đã tuyên phạt nộp phạt 20.000 rúp (350 USD) và ngồi tù 15 ngày vì tội chống người thi hành công vụ khi bị cảnh sát bắt giữ thủ lĩnh đối lập Aleksey Navalny trong lúc đang tham gia đoàn biểu tình trái phép ở Moscow.
*Chuyến thăm của lãnh đạo đảng Mặt trận dân tộc Pháp – Le Pen tới Moscow lại một lần nữa làm râm ran tin đồn, rằng bà tới Moscow để nhận tài trợ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống.
Campuchia:
*Hôm 27/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi các đảng phái chính trị nước này không nên công kích hoặc xúc phạm đối thủ trong các cuộc bầu cử địa phương vào tháng Sáu tới.
Philippines:
*Tổng thống Philippines Duterte cho biết ông nhận được tặng đồng hồ vàng trị giá hàng chục nghìn đô, song từ chối nhận và sẽ đem bán sung công quỹ.
"Sinh nhật của tôi đang tới. Đừng tặng quà cho tôi. Ai đó đã tặng tôi một chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói trong cuộc gặp với nhóm doanh nhân Philippines và Trung Quốc hôm 24/3, theo Rappler.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (bên trái) và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt lần đầu tiên vào năm 2016. |
*Philippines đang đối mặt với cảnh "vừa mừng vừa lo" khi cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Dù được Bắc Kinh trao cho các gói hỗ trợ tài chính lớn, Manila vẫn không khỏi thấp thỏm về âm mưu Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền ở vùng biển phía đông và tây.