Tin thế giới 26/10: Mỹ tấn công căn cứ Nga ở Syria, chưa tìm ra thi thể nhà báo Ả Rập
Nhà báo Khashoggi bị sát hại:
*Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Ả Rập Xê-út đã lần thứ hai từ chối để các nhân viên điều tra tiến hành lục soát tòa nhà và khu vườn bên trong lãnh sự quán Ả Rập nhằm tìm kiếm thi thể nhà báo bị sát hại Jamal Khashoggi.
![]() |
Thi thể nhà báoKhashoggi vẫn chưa được tìm thấy. |
*Hãng thông tấn Ả Rập Xê-út (SPA) cho hay, Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về quá trình điều tra liên quan tớicái chết bất thường của nhà báo Jamal Khashoggi.
Trung Quốc:
*Hôm nay (26/10), Trung Quốc và Nhật Bản đã ký kết hàng loạt thỏa thuận bao gồm hiệp định hoán đổi tiền tệ trị giá 30 tỷ USD giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (hàng phía sau) chứng kiến lễ ký kết văn bản ghi nhớ của hai nước. |
*Một người phụ nữ bất ngờ dùng dao nhà bếp tấn công các em học sinh ngay trước cổng một trường mầm non ở thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, 14 em đã bị thương.
Nga:
*Nga cáo buộc Mỹ liên quan trực tiếp tới một vụtấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria. Theo đó, 13 UAV được một máy bay do thám của Mỹ hoạt động gần căn cứ Khmeimim điều khiển.
![]() |
Tiêm kích Nga phô diễn kỹ năng nhào lộn, né tên lửa tài tình. (Ảnh minh họa) |
*Các phi công điều khiển chiến đấu cơ của Nga đã phô diễn khả năng nhào lộn, né tránh đợt tấn công bất ngờ của dàn tên lửa đối phương trong đợt diễn tập ở phía nam nước Nga.
*Chuyên gia quân sự Victor Esin thuộc Học viện An ninh Quốc phòng Nga nhận định rằng việc Mỹ tích hợp bom hạt nhân thế hệ mới B61 Mod 12 cho F-35 sẽ biến nó từ tiêm kích chiến thuật thành vũ khí chiến lược, đặc biệt trong trường hợp chúng được triển khai tại các căn cứ của NATO ở Latvia và Litva, Defense Blog ngày 23/10 đưa tin.
"Đối với Nga, F-35 sẽ không còn là vũ khí chiến thuật nữa, vì nó có khả năng tiếp cận mục tiêu là các khu công nghiệp lớn của đất nước, các thành phố lớn bao gồm cả thủ đô Moscow", Esin đánh giá.
*Moscow gọi cáo buộc Nga nghe lén điện thoại của Trump là "thiếu suy nghĩ, cho thấy sự đi xuống của trách nhiệm báo chí".
"Đây là ví dụ về tình trạng vô lý hiện nay. Tờ New York Times tố cáo Nga nghe trộm điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không dẫn nguồn tin hoặc dữ liệu chính thức nào. Trong khi đó, Mỹ từng thừa nhận nghe lén Thủ tướng Đức Angela Merkel và có nhiều dữ liệu để xác minh", TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay phát biểu.
Mỹ:
*Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hàng trăm binh lính đang được triển khai đến biên giới giữa Mỹ và Mexico để tăng cường an ninh khu vực này, trong lúc hàng ngàn người dân di cư Trung Mỹ đang tiếp tục hành trình đến Mỹ của mình.
![]() |
Tổng thống Donald Trump đe dọa rút Mỹ ra khỏi INF. |
*Trên thực tế, kế hoạch bán lô vũ khí trị giá 330 triệu USD cho Đài Loanđã được Quốc hội Mỹ thông qua. Khả năng Trung Quốc sẽ có hành động đáp trả trước động thái của Mỹ.
*Các quốc gia đồng minh của Mỹ ở châu Á dường như hoàn toàn giữ im lặng sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Vũ khí hạt nhân tầm trung (INF)từng ký kết với Nga.
*Rút khỏi Hiệp ước Vũ khí hạt nhân tầm trung (INF) với Nga sẽ đồng nghĩa với việc Mỹ có cơ hội triển khai hàng loạt tên lửa phóng từ mặt đất tầm trung tới châu Á nhằm ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
*Hải quân Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai tên lửa chống hạm vượt đường chân trời mới cho chiến hạm tác chiến ven biển (LCS) vào cuối năm 2019, sớm hơn vài tháng so với thời điểm dự tính trước đó. Tên lửa được chọn là Naval Strike Missile (NSM) do Kongsberg và Raytheon hợp tác sản xuất, cung cấp hỏa lực cần thiết để các tàu LCS hoạt động trong vùng chống xâm nhập do Trung Quốc hay Nga thiết lập, Defense News đưa tin.
*Trong một cuộc họp kín của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các quan chức Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và Hội đồng An ninh Quốc gia đã thông báo cho các phái viên của liên minh quân sự này về quyết định rút khỏi hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) của Tổng thống Donald Trump, Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao hôm 25/10 cho biết.
Theo nguồn tin, Đức và các đồng minh châu Âu khác kêu gọi nỗ lực cuối cùng từ phía Mỹ trong việc giữ lại INF, hoặc có thể đàm phán lại hiệp ước bao gồm cả Trung Quốc, nhằm thuyết phục Điện Kremlin chấm dứt hành vi mà phương Tây cho rằng là bạo lực.
Jordan:
*Các quan chức Jordan hôm 25/10 thông báo xe buýt chở 37 học sinh cùng 7 nhân viên trường học đang trên đường tới khu suối nước nóng Zara Maeen thì bị cuốn trôi, theo BBC.
![]() |
Mưa lớn gây lụt ở đường phố Amman và nhiều thành phố khác tại Jordan. |
Chính quyền Jordan đã tổ chức chiến dịch cứu hộ khổng lồ, có sự tham gia của trực thăng Israel. 34 người đã được giải cứu, một số người bị thương nghiêm trọng, ít nhất 17 người thiệt mạng.