Tin thế giới 24/9: Nga thể hiện sức mạnh tại Syria, lập căn cứ sát Ukraine
Nga
* Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đang chuẩn bị các cuộc không kích đơn phương chống lại IS nếu Mỹ từ chối đề nghị liên minh. Nguồn tin khác này khẳng định Tổng thống Putin tỏ ra tức giận và mất kiên nhẫn trước sự chần chừ của Mỹ, và khẳng định sẽ hành động đơn phương tại Syria nếu cần thiết.
![]() |
Tổng thống Putin thể hiện thái độ cứng rắn với Mỹ về vấn đề Syria. |
* Một nguồn tin quân sự Nga tiết lộ với hãng thông tấn RIA Novosti rằng Nga sẽ cử 4 tàu chiến cho cuộc tập trận tại Địa Trung Hải, gần biên giới Syria. Ria Novosti khẳng định Quân khu phía Nam của Nga sẽ phái 4 tàu chiến đến phía Đông Địa Trung Hải. Hiện cơ sở quân sự chính của Nga tại Syria nằm gần cảng Tartus. Hai trong số 4 tàu chiến đã được triển khai tại biển Địa Trung Hải sau khi dời căn cứ hải quân tại Biển Đen trước đó. Tàu Moskva và tàu tuần tra Ladniy hiện đã xuất phát và chưa rõ khi nào sẽ tới vị trí tập trận.
* Nga đang lên kế hoạch thiết lập một căn cứ quân sự lớn thứ hai ở gần biên giới với Ukraine, nơi NATO liên tục cáo buộc quân đội Nga đã ủng hộ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, gián tiếp kéo dài cuộc khủng hoảng ở nước này.
Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga sẽ biến một kho quân sự cũ ở thị trấn Boguchar, cách biên giới với Ukraine 45 km thành một căn cứ quân sự mới. Cơ sở mới này đủ sức chứa 5.000 binh sĩ, các vũ khí hạng nặng như tên lửa, 1.300 xe bọc thép và đạn dược.
Syria
* Một nguồn tin an ninh tại Damascus cho biết, quân đội Syria hôm qua lần đầu tiên triển khai các máy bay không người lái mà Nga cung cấp trong chiến dịch chống lại các chiến binh thánh chiến. “Lần đầu tiên quân đội Syria sử dụng các máy bay không người lái tiếp nhận từ Moscow trong các hoạt động chống lại những kẻ cực đoan ở phía bắc và phía đông của đất nước”, nguồn tin cho hay, song không nêu rõ đây là loại máy bay không người lái nào hoặc vị trí chính xác nơi chúng được triển khai.
![]() |
Syria lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái của Nga. |
* Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cam kết viện trợ ít nhất một tỷ euro chongười tị nạn Syria tại khu vực Trung Đông và nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn để ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt tràn vào lục địa già. Các nhà lãnh đạo EU cũng nhất trí siết chặt kiểm soát biên giới với các nước ngoài EU và thiết lập các trung tâm đặc biệt tại các nước "cửa ngõ" nhằm hỗ trợ theo dõi những người tị nạn mới đến.
Mỹ
* Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch cho trường hợp chính phủ phải đóng cửa thời gian tới. Theo đó, nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự thảo ngân ngân sách cho năm tài khóa 2016 trước ngày 1/10 tới thì chính phủ liên bang Mỹ sẽ phải đóng cửa.
* Người từng đoạt giải Nobel Hòa bình và là Tổng thống thứ 39 của Mỹ, Jimmy Carter cho rằng nền dân chủ tại Hoa Kỳ đã chết, thay vào đó, nước này đã biến thành một tập đoàn đầu sỏ chính trị khi các ứng viên phải bỏ ra tới 300 triệu USD nếu muốn chạy đua vào Nhà Trắng.
Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ không thể chạy đua vào Nhà Trắng trong thời đại chính trị ngày nay vì cần phải có một nguồn tài chính khổng lồ.
Mecca
* Ít nhất 150 người đang tham gia lễ hành hương Hajj đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp xảy ra gần thánh địa Hồi giáo Mecca. Trên Twitter, Cơ quan Dân phòng Arab Saudi cho biết 400 người khác đã bị thương trong một vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Mina, cách Mecca khoảng 5km.
Các hoạt động cứu hộ đang được triển khai, BBC đưa tin. Vụ giẫm đạp xảy ra trong ngày đầu tiên của Eid al-Adha hay còn gọi là lễ Hiến sinh.
Yemen
* Ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong hai vụ nổ nhằm vào một nhà thờ ở thủ đô Sanaa, Yemen. Theo Telegraph, vụ việc xảy ra hôm nay (24/9) tại nhà thờ Balili, thủ đô Sanaa. Đông đảo người dân tới nhà thờ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Hồi giáo Eid al-Adha.
![]() |
Đánh bom ở Yemen khiến 25 người thiệt mạng. |
Truyền thông địa phương cho hay, hai kẻ đánh bom liều chết tiến hành vụ việc. Theo lời các nhân chứng, sau vụ nổ đầu tiên bên trong nhà thờ, một kẻ đánh bom liều chết kích nổ ngay ngoài cổng khi mọi người đang ồ ạt chạy từ bên trong ra.
Thái Lan
* Cảnh sát Thái Lan vừa ban hành lệnh truy nã đối với một nghi phạm 30 tuổi, liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô Bangkok hồi tháng trước. Cảnh sát Bangkok cho biết, nghi phạm này đã mua nguyên vật liệu chế tạo bom từ một cửa hàng ở khu vực Klongton, Bangkok vào ngày 4/8 và tham gia chế tạo bom. Hiện danh tính và quốc tịch của nghi phạm vẫn chưa được xác định. Cảnh sát cho biết, nghi phạm cao 170 cm, tóc ngắn, đeo kính, có thể nói được tiếng Thái Lan.
Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã nhận định mọi bằng chứng về vụ đánh bom đền Erawan, Bangkok đang quy về nghi phạm Thổ Nhĩ Kỳ Arem Karadag khi cảnh sát công bố một đoạn video giám sát tại một công viên ở Bangkok cho thấy, có người đã thay một chiếc áo phông màu vàng thành màu ghi tại nhà vệ sinh công viên. Sau khi thay áo, người này bắt một chuyến xe buýt đi về căn hộ tại Nong Chok, nơi trú ẩn của Arem Karadag.