Tin thế giới 23/2: Trung Quốc – Philippines hụt mất cơ hội thân thiết?
Trung Quốc – Philippines
* Reuters đưa tin, Bộ trưởng Thương Mại Trung Quốcđã bất ngờ hoãn chuyến công du tới Philippines vào phút chót. Theo nguồn tin của Reuters, chuyến đi bị hoãn có thể là do Trung Quốc tức giận phát ngôn gần đây của Ngoại trưởng Philippines về Biển Đông.
![]() |
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte |
Theo kế hoạch, Bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc Cao Hổ Thành (Gao Hucheng) sẽ dẫn đầu phái đoàn rất đông tới Philippines vào ngày 23/2 để kí khoảng 40 dự án hợp tác trị giá hàng tỷ USD với Philippines. Đáng lẽ đây sẽ là một tiến triển quan trọng trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Manila nhưng chuyến công du đã không diễn ra.
Biển Đông
* Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterterằng Bắc Kinh sẽ không xây dựng trên bãi cạn Scarborough, nơi đang có tranh chấp giữa hai nước ở Biển Đông.
Lời hứa hẹn trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh hồi tháng 10/2016.
* Tờ Sydney Morning Herald dẫn lời cựu Giám đốc Lực lượng quốc phòng Australia, ông Angus Houston cho rằng các nước không nên tiến hành tuần tra gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông nhằm tránh làm căng thẳng leo thang và dẫn tới xung đột.
NATO – Nga
![]() |
Một cựu điệp viên xinh đẹp của Nga. |
* Tờ The Times của Anh đưa tin, ông Mikk Marran, giám đốc cơ quan tình báo của Estonia vừa cảnh báo, Nga sẽ sử dụng nhiều chiến lược, trong đó có mỹ nhân kế, để làm mất uy tín hàng trăm binh sĩ Anh dự định tới nước này trong vài tuần tới. Mục tiêu của Moscow là phá hỏng kế hoạch bành trướng ở Đông Âu, khu vực sát biên giới Nga.
Trong khi đó, tờ Der Spiegel của Đức đưa tin, Đức đang đưa các phương tiện kỹ thuật quân sự đến Litva theo hoạt động trong chương trình của NATO nhằm kiềm chế khả năng xâm lược có thể xuất phát từ Nga.
Nga liên tục chỉ trích các hoạt động bành trướng của NATO ở Đông Âu hay sát biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã có những biện pháp phản ứng với các hoạt động bành trướng của NATO.
Ukraine – Nga
* Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng lãnh đạo các lực lượng vũ trang Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã một lần nữa nhắc lại về nguy cơ chiến tranh "toàn diện" với Nga.
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko |
Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh rằng, vào năm 2017 chính quyền nước này sẽ chi 9 tỷ grivna (khoảng 333 triệu USD) để chế tạo và mua sắm vũ khí mới.
Iran – Mỹ
* Reuters đưa tin, hôm 22/2, tướng Mohammad Pakpour, một chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã buông lời đe dọa rằng Mỹ hãy sẵn sàng nhận “một cái tát mạnh vào mặt” nếu dám đánh giá thấp các khả năng phòng vệ của Iran.
Những phát biểu trên của ông Pakpour được đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên tuyên bố sẽ cứng rắn với Iran. Ông mạnh mẽ chỉ trích Iran sau vụ thử tên lửa của Iran vào ngày 29/1 vừa qua. Ông nói rằng Iran đang “đùa với lửa”.
Trong khi đó, Iran nói chương trình tên lửa của nước này chỉ để phòng thủ và không liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới.
Mỹ
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
* Nhà Trắng đã quyết định sẽ lùi ngày công bố mệnh lệnh hành chính mới của Tổng thống Trump để thay thế cho sắc lệnh hạn chế nhập cư ban đầu, trong đó cấm công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo lớn nhập cảnh vào Mỹ.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết, sắc lệnh mới này sẽ được ban hành vào “một ngày nào đó trong tuần sau”. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho hay sắc lệnh mới sẽ được ban hành vào tuần này.
Cuba
* Một nhóm đối lập Cuba đã mời Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro tới Havana để tham dự một buổi lễ của nhóm.
Cuba cho biết bằng cách không cấp thị thực cho ông Almagro tới Havana, Cuba đã chặn đứng mộtâm mưu gây bất ổn chính trị ở nước này.
Cuba cáo buộc ông Almagro đang có "một chương trình nghị sự tham vọng nhằm kích động các cuộc tấn công chống lại các chính phủ tiến bộ ở Venezuela, Bolivia và Ecuador".
Triều Tiên
* Tờ International Business Times cho hay theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn tiếp tục vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc khi vẫn đang xuất khẩu hàng loạt vũ khí loại nhỏ và công nghệ sản xuất vũ khí truyền thông sang 6 – 7 quốc gia.
Trong đó, Iran và Syria được xem là khách hàng thường xuyên nhập khẩu vũ khí của Triều Tiên.