Tin thế giới 2/11: Máy bay Nga lập "kỳ tích", Israel "im ắng" ở Syria
Trung Đông
*Trong một bài viết được đăng trên tạp chí National Interest, tác giả nói rằng quốc gia được IS chọn làm nơi để củng cố địa vị của mình có thể sẽ là Jordan. Nguyên nhân là bởi vào thời điểm hiện tại, số phần tử mang quốc tịch Jordan trong hàng ngũ IS đang đứng thứ ba trong tổng số phần tử đến từ nước ngoài. Trong khi đó, vấn đề thất nghiệp, nghèo đói, quản trị yếu kém và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đang xảy ra ở Jordan. Sau thất bại của IS, các phần tử người Jordan sẽ trở về nhà và bằng những kinh nghiệm chiến đấu và tư tưởng cực đoan, họ sẽ là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.
![]() |
Máy bay Su-33 của Nga tại Syria. |
*Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy máy bay tiêm kích Nga ngăn chặn cùng lúc 2 máy bay Rafale của Pháp và KC-10 Extender của Mỹ trên bầu trời Syria. Trong đoạn phim, máy bay Nga đã tiếp cận 3 máy bay của NATO và liên tục di chuyển sang các vị trí cao và thấp, đồng thời đưa ra lời cảnh báo yêu cầu 3 máy bay này rời khỏi khu vực.
*Vì sao trong vòng 1 tháng qua Israel không không kích Syria? Theo một tờ báo uy tín của Nga, kể từ khi máy bay quân sự Il-20 của Nga bị bắn rơi do cuộc tấn công của máy bay Israel, Nga đã cho triển khai hệ thống phòng không S-300 tới Syria. Phía Israel cho hay hệ thống S-300 không đủ để ngăn chặn máy bay nước này, song nói rằng hoạt động công kích Syria sẽ chỉ được thực hiện sau khi đã đạt được thỏa thuận với Nga. Một số người cho rằng S-300 phần nào đã khiến Israel quan ngại và phải tính toán kỹ lưỡng trước khi triển khai máy bay tới Syria.
*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ cần vài tuần nữa để có thể thu thập đầy đủ bằng chứng về vụ sát hại nhà báo Ả Rập Xê út Jamal Khashoggi, sau đó mới áp dụng các hình thức trừng phạt đối với các cá nhân liên quan.
Mỹ
*Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân tầm trung (INF) có thể “đưa toàn thế giới vào một cuộc chạy đua vũ trang”. Bà cũng nhấn mạnh nguyên nhân Mỹ có hành động như vậy là bởi “tham vọng muốn vượt trội về quân sự so với toàn thế giới và đảm bảo rằng họ có thể làm điều này mà không vấp phải sự cản trở nào”. Bà Zakharova cũng lên án Mỹ che giấu những hành vi vi phạm hiệp ước INF và đưa ra cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Nga.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump. |
*Phát biểu trong một buổi mít tinh tại bang Missouri (Mỹ), Tổng thống Trump tuyên bố hùng hồn rằng thế giới sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu ông không tìm phương án giải quyết vấn đề xung quanh bán đảo Triều Tiên. “Ngay bây giờ chúng ta cũng có thể ở trong tình trạng chiến tranh hạt nhân nếu như không xuất hiện một người hành động đúng đắn”, ông nói. Nói về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Trump khẳng định quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp.
*Ông Trump cũng cho biết binh lính Mỹ được điều động ra biên giới sẽ sẵn sàng nổ súng vào đoàn người nhập cư từ các nước Trung Mỹ nếu họ có những hành động bạo lực, ví dụ như ném đá về phía sĩ quan cảnh sát và binh lính. Thậm chí Tổng thống Mỹ còn gọi đoàn người này là “những kẻ xâm lược tàn bạo”, và rằng họ sẽ bị tạm giữ trong các lều được dựng lên ở biên giới.
*Trong khi đó ông Trump cũng viết trên trang Twitter cá nhân rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang “diễn ra thuận lợi” sau khi có cuộc trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 1/11. Thông tin này đã khiến điểm trên nhiều sàn giao dịch quốc tế tăng mạnh sau nhiều tháng bất ổn do Mỹ và Trung Quốc liên tục đánh thuế vào các mặt hàng xuất khẩu của nhau.
*Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã công bố những hình thức trừng phạt mới mà Mỹ sẽ áp dụng đối với Venezuela, đồng thời xem xét trừng phạt đối với Cuba và Nicaragua và gọi ba quốc gia này là “cỗ xe tam mã độc tài” ở khu vực Mỹ Latinh. Trong khi đó, Mỹ được cho là đang tài trợ cho các lực lượng chống đối chính phủ ở ba quốc gia trên thông qua các tổ chức trung gian.
![]() |
Cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Tập đang khiến thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh. |
Ukraine
*Sau khi Nga trừng phạt đối với các chính trị gia và các doanh nghiệp của Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gọi đây là một “vinh dự lớn”. “Tại Ukraine, nằm trong danh sách này là một kiểu phần thưởng nhà nước, ít nhất đó là cách nước này được nhìn nhận...Những người không được nằm trong danh sách này cảm thấy bị xúc phạm”, ông nói.
*Thứ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng Ukraine là ông Georgy Tuka cho biết, nếu phá vỡ thỏa thuận hợp tác song phương trên biển Azov, chắc chắn Ukraine sẽ đứng trước nguy cơ không thể hoạt động vận chuyển trên vùng biển này bởi theo luật quốc tế Nga có thể công bố chủ quyền tại đây.