Tin thế giới 18h30: Xung đột miền Đông Ukraine nhen nhóm trở lại
Nga
*Vì sao Nga mở rộng căn cứ Hải quân ở Syria? Theo chuyên gia địa chính trị Theodore Karasik, thứ nhất, cảng hải quân Tartus là lối đi chính nếu Nga muốn chuyển các thiết bị quân sự hỗ trợ cho chính phủ Syria. Thứ hai, đây còn là khu vực giúp Moscow tăng cường sự hiện diện ở vùng phía đông Địa Trung Hải.
Trước đây, Tartus từng là cảng tiếp nhận khí tài quân sự của Liên Xô tới Syria từ năm 1971, thời điểm Moscow thuê lại căn cứ hải quân này. Nhưng sau khi Liên Xô tan rã, cảng Tartus không còn được sử dụng nhiều như trước. Ông Karasik còn khẳng định rằng Nga đang nghiên cứu kế hoạch xây dựng các cầu cảng khác ở Địa Trung Hải, Cộng hòa Bắc Síp, thậm chí là khu vực đường biển ở Ai Cập, Libya, Hy Lạp và Italy.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt ở Yalta thuộc bán đảo Crimea. |
*Trong vòng vài ngày qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có hai tuyên bố quan trọng, đầu tiên là tại Crimea, tiếp theo là tại Tajikistan. Tại Crimea, ông Putin nói rằng con đường duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine chính là hiệp ước Minsk giữa Moscow và Kiev.
Tại Tajikistan, ông nói về cuộc chiến toàn cầu chống lại IS, rằng các nước phải kết hợp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để chống lại mối hiểm họa chung. Tất cả đều được đưa ra trước khi ông Putin sẽ có mặt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này. Nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra nghi ngại về những cam kết mà ông Putin đưa ra có phải là bước đột phá hay không.
Ukraine
*Mới đây NATO đã tuyên bố họ nhất quyết sẽ không cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine nhưng vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự. Ông Jen Stoltenberg nói rằng việc đảm bảo hiệp ước Minsk được thực hiện một cách hiệu quả là ưu tiên hàng đầu. Trước đây, phương Tây từng cáo buộc Nga hỗ trợ vũ khí cho quân ly khai trong khu vực và triển khai các loại khí tài hạng nặng. Mặc dù chấp nhận rằng Ukraine sẽ không được nhận sự trợ giúp quân sự trực tiếp, chính phủ Ukraine vẫn coi mình là tiền đồn của châu Âu để chống Nga.
![]() |
Xung đột đang nhen nhóm trở lại ở miền Đông Ukraine? |
*Theo một phát ngôn viên của quân chính phủ Ukraine, quân ly khai thân Nga đã tấn công các trại đóng quân của quân Kiev ở miền Đông. Tối ngày 22/9, lực lượng này đã nổ súng vào các vị trí của quân chính phủ ở Artemivsk thuộc vùng Donetsk. Tuy nhiên, sang ngày 23/9, quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công trên không gây ra thiệt hại về người. Cuộc xung đột ở miền Đông đã tước đi sinh mạng của hơn 8.000 người, tuy nhiên trong vòng 3 tuần vừa qua, giao tranh đã tạm thời lắng xuống.
Mỹ
*Theo trang tin Business Insider, việc Mỹ phải cần đến một thỏa thuận không xâm phạm không gian mạng với Trung Quốc cho thấy sự thất bại của các chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đã có từ nhiều thập kỷ, đồng thời càng khiến Trung Quốc mạnh hơn. Nguyên nhân là bởi Mỹ coi Trung Quốc là thị trường trong mơ và là một đối tác địa chính trị quan trọng bậc nhất. Giữa hai nước đã có sự hợp tác về thương mại, và Trung Quốc trở nên mạnh hơn về mặt chính trị và kinh tế. Trong khi Trung Quốc có những động thái mạnh bạo và vi phạm quy tắc quốc tế, Mỹ lại án binh bất động.
Trung Quốc
*Một phụ nữ người Mỹ bị nghi là gián điệp hiện đang bị bắt giữ và thẩm vấn. Bà Sandy Phan-Gillis, công dân của bang Texas (Mỹ) đã bị chính quyền Trung Quốc tạm giam trong sáu tháng qua do bị nghi là gián điệp của Mỹ và đã đánh cắp thông tin mật. Gia đình của bà Phan-Gillis khẳng định bà vô tội và từ khi bị bắt vào ngày 19/3 năm nay, bà vẫn chưa được liên lạc về với gia đình, mặc phía lãnh sự quán Mỹ ở Trung Quốc đã gặp được bà. Tin này được tiết lộ đúng vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến công du sang Mỹ.
![]() |
Lệnh Kế Hoạch (trái) cùng em trai Lệnh Hoàn Thành. |
*Theo một số thông tin, chính phủ Trung Quốc sẽ sẵn sàng hy sinh không thu hồi số tài sản phi pháp trị giá 600 triệu USD. Đổi lại, Washington sẽ dẫn giải doanh nhân Lệnh Hoàn Thành, em trai út của Lệnh Kế Hoạch, một phụ tá thân cận hàng đầu của cựu lãnh đạo Hồ Cẩm Đào, về nước để điều tra xét xử trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc. Ông Lệnh Kế Hoạch bị cáo buộc vi phạm "kỷ luật đảng" như nhận hối lộ, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, tiết lộ bí mật quốc gia và lạm quyền để thu lời bất chính cho người thân. Ông này sau đó cũng đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc.
Khủng hoảng di dân ở Châu Âu
![]() |
Hàng rào kẽm gai được dựng lên tại biên giới Hungary. |
*Theo cựu Tổng thống Bulgaria Georgi Parvanov, lãnh đạo các nước châu Âu đã cho thấy sự bất lực của mình trong việc tìm ra giải pháp để hỗ trợ dòng người di cư từ Trung Đông tới. Ông Parvanov nói rằng các nước phải thấy trước điều này khi chiến tranh nổ ra ở Iraq hay khi cách mạng Mùa xuân Ả Rập diễn ra. Ông Parvanov cho biết, Bulgaria nên cảm thấy may mắn khi dòng người di cư hiện không qua nước này. Đồng thời, cựu Tổng thống Bulgaria nhấn mạnh rằng vấn đề di dân và giải pháp cần phải được bàn thảo kỹ càng trong chính phủ Bulgaria.
Syria và cuộc chiến chống IS
*Theo tạp chí Time (Mỹ), có một số nguyên nhân ông Assad vẫn tại vị cho dù cuộc nội chiến vẫn còn căng thẳng. Thứ nhất, quan hệ giữa Nga và Iran với Syria đang rất bền chặt, và sự hậu thuẫn của hai nước này là không thể xem thường. Bên cạnh đó, hiểm họa IS vẫn đang rình rập. Kinh tế Syria đã lụn bại, cho dù ông Assad có còn đương chức hay không. Sau cùng, có rất nhiều nước đang muốn thiết lập tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực Trung Đông, ông Assad vẫn sẽ còn là Tổng thống Syria trong thời gian tới.
![]() |
Iran sẽ không cùng Mỹ chống lại hiểm họa IS. |
*Trong cuộc diễu bình lớn kỷ niệm Tuần lệ Vệ quốc Thiêng liêng ở Iran, khi được hỏi rằng liệu Iran có tham gia chống IS cùng Mỹ hay không, một vị tướng đã trả lời rằng điều này “chỉ xảy ra trong mơ”. Sự thiếu tin tưởng với Mỹ đã ăn sâu vào tiềm thức của người Iran. Quân đội Iran vẫn tiếp tục phải gánh chịu những lệnh trừng phạt nặng nề, khiến họ không thể mua về các thiết bị quân sự hiện đại để nâng cao khả năng chiến đấu của mình.