Tin thế giới 18h30: Ukraine tái khẳng định quyết tâm lấy lại Crimea
Ukraine:
* Hôm 24/9, Kiev cáo buộc ly khai đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Ông Andriy Lysenko, Phát ngôn viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine nói: "Tình hình vẫn đang khó khăn. Lực lượng Ukraine đã thực hiện thỏa thuận ngừng bắn nhưng những kẻ khủng bố (phe ly khai) vẫn tiếp tục hành động khiêu khích".
Một tòa nhà chung cư ở phía bắc Donetsk bị hư hỏng nặng trong cuộc giao tranh đêm 23/9. Ông Lysenko cho biết, 9 binh sĩ Ukraine đã bị thương trong suốt cuộc giao tranh. Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin từ lực lượng ly khai cho hay có 2 thường dân thiệt mạng.
![]() |
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. |
* Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk yêu cầu Liên Hợp Quốc dùng áp lực quân sự và ngoại giao cần thiết để buộc Nga tuân thủ tất cả 12 điểm trong thỏa thuận hòa bình gần đây.
Ông khẳng định, lính Nga vẫn đang ở trên đất Ukraine và Kiev sẽ tiếp tục nỗ lực để kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của mình bao gồm cả bán đảo Crimea và miền Đông nước này.
Trong khi đó, nhiều nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đều bày tỏ sự lo ngại đối với cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine và cho rằng cuộc khủng hoảng này có thể thay đổi trật tự thế giới.
ISIS:
* Tờ USA Today dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (USCC) cho hay, hôm 24/9, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành 13 cuộc không kích bằng cả chiến đấu cơ và máy bay không người lái vào 12 nhà máy lọc dầu và một xe vận chuyển của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) nằm ở phía đông của Syria, gần thị trấn Al Mayadin, Al Hasakah và Abu Kamal.
Các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu trên được thực hiện khi nhiều nhà phân tích cho rằng, IS hoạt động tương tự như một tổ chức mafia, sử dụng tiền chuộc con tin từ các vụ bắt cóc, tra tấn và cướp bóc, cùng với buôn lậu dầu mỏ, để gây quỹ.
![]() |
Mỹ đã tấn công ISIS tại Syria và Iraq sang ngày thứ hai. |
Tình báo Mỹ nhận định IS kiếm được ít nhất 1 triệu USD mỗi ngày từ bán dầu mỏ và các hoạt động phạm tội khác.
* Theo BBC, hôm 24/9, một nhóm thánh chiến Jund al-Khilafa tại Algeria có liên hệ với ISIS đã đăng tải đoạn video quay cảnh chặt đầu một du khách người Pháp, có tên Herve Gourdel, bị bắt cóc tại Algeria hôm 21/9.
Ông Gourdel , 55 tuổi, bị hành quyết sau khi thời hạn mà nhóm này đưa ra cho Pháp dừng không kích ở Iraq kết thúc.
Video man rợ trên được đăng tải có tựa đề "Thông điệp bằng máu gửi cho chính phủ Pháp".
Phát biểu từ Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên án vụ hành quyết trên và gọi đó là một hành động "tàn ác và hèn nhát".
Ông Hollande cũng tuyên bố các cuộc không kích của Pháp, bắt đầu từ tuần trước nhằm vào các mục tiêu của ISIS tại Iraq, vẫn sẽ tiếp tục.
* Hôm 24/9, Reuters dẫn lời một Bộ trưởng Hòa giải Dân tộc Syria, ông Ali Haidar, cho hay các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) do Mỹ dẫn đầu đang đi đúng hướng. Thậm chí, ông còn muốn Mỹ hành động mạnh mẽ hơn nữa.
Ông Ali Haidar khẳng định chính phủ Syria được thông báo trước các cuộc không kích.
Nga – Nhật:
![]() |
Mối quan hệ Nga - Nhật bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cuộc khủng hoảng ở Syria. |
Hôm 24/9, Nhật Bản đã chính thức áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Các lệnh trừng phạt mới đòi hỏi chính phủ Nhật Bản phải thực thi chặt chẽ các hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí và các thiết bị quân sự khác sang Nga.
Thông báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi có thông tin Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã hủy các kế hoạch nhằm đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối năm nay.
Hàn Quốc:
Cơ quan quản lý mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) vừa thông báo, nước này đã đạt được một thỏa thuận với chính phủ Mỹ về việc mua 40 chiến đấu cơ F-35A do hãng Lockheed Martin chế tạo với giá 7 tỷ USD.
Như vậy, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 3 mua F-35 thông qua chương trình bán vũ khí quân sự nước ngoài, sau Israel và Nhật Bản.
Anh – Iran:
Lần đầu tiên sau 35 năm, Tổng thống Iran đã có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Anh David Cameron, bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.
Dù vậy nội dung cuộc gặp dương như không có gì mới mẻ, bởi sau đó, ông Cameron cho hay cuộc gặp toàn về “chuyện xưa cũ”.
Cuộc họp diễn ra sau nhiều tháng hai nước có những dự định về ngoại giao, trong đó London khẳng định có khả năng sẽ mở lại đại sứ quán tại Tehran trong năm nay sau 3 năm đóng cửa.