Tin thế giới 18h30: Ukraine 'mời' Nga cung khí đốt cho miền đông
Nga – Mỹ – Ukraine:
*Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksandr Shlapak hôm 28/10 cho biết nếu muốn, Nga có thể chuyển trực tiếp khí đốt tới các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng tại Donbass (hay còn gọi là miền đông Ukraine).
![]() |
Lực lượng ly khai thân Nga đi qua một tượng đài chiến tranh ở vùng Donetsk, đông Ukraine hôm 25/10. |
*Bộ trưởng Shlapak cho biết Ukraine cũng đang hy vọng nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 760 triệu euro từ Liên minh châu Âu (EU) và 500 triệu USD từ Ngân hàng thế giới (WB) cho tới cuối năm nay.
*Nga sắp gửi 3.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới miền đông nam Ukraine trong vòng một tuần. Moscow khẳng định sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử do phe ly khai tổ chức tại khu vực này vào ngày 2/11 tới.
Những mặt hàng cứu trợ của Nga lần này bao gồm thực phẩm, thuốc men và vật liệu xây dựng nhằm giúp người dân đông nam Ukraine chuẩn bị cho cuộc sống vào mùa đông. Quá trình vận chuyển được thực hiện với sự giúp đỡ của tổ chức Chữ Thập Đỏ và Bộ Ngoại giao Nga.
*Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 28/10 cũng khẳng định Moscow sẽ công nhận kết quả các cuộc bầu cử được lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine tổ chức vào ngày 2/11 tới bất chấp Kiev phản đối.
Phe nổi dậy cho biết họ sẽ tự tổ chức các cuộc bầu cử riêng sau đúng 1 tuần Kiev tiến hành cuộc bầu cử quốc hội hôm 26/10 nhằm minh chứng cho sự độc lập của khu vực miền đông Ukraine với chính quyền Kiev. Song, cả Kiev và phương Tây đều phủ nhận kế hoạch tổ chức bầu cử của phe nổi dậy miền đông.
*Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 28/10 cảnh báo, Nga sẽ vi phạm các quy định quốc tế nếu như Moscow ủng hộ kế hoạch tổ chức bầu cử riêng của lực lượng ly khai Donetsk và Luhansktại miền đông Ukraine.
Trong khi đó, Nga đã lên tiếng khẳng định công nhận kết quả cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại miền đông Ukraine vào ngày 2/11 tới. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng cuộc bầu cử này là thách thức đối với tiến trình hòa bình của Kiev.
*Trước tình hình đàm phán ngừng bắn ở miền đông Ukraine không có dấu hiệu tiến triển, các chuyên gia cho rằng ông Poroshenko sẽ tiến hành cải cách đất nướcthay vì tiếp tục đấu tranh quân sự kéo dài.
Nga – Triều Tiên:
*Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Galushka cho biết các đối tác Triều Tiên hiện rất quan tâm đến sự tham gia của Nga vào dự án hiện đại hóa ngành kỹ thuật điện của Triều Tiên.
![]() |
Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Galushka. |
Một số nhà quan sát quốc tế cho rằng việc Nga đầu tư vào Triều Tiên là động thái cho thấy tham vọng của Nga trong việc xây dựng đường ống dẫn dầu sang Hàn Quốc - một trong những quốc gia tiêu thụ khí đốt lớn ở châu Á. Nếu đạt được thỏa thuận này, Nga sẽ “vươn vòi” đến khu vực Đông Á, nơi hiện giờ đang là “lãnh địa” của Mỹ.
Mỹ:
*Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ tuyên bố Washington đang tăng cường kiểm soát an ninh tại hàng ngàn tòa nhà chính phủ trên cả nước do "liên tiếp nhận được các cuộc gọi đe dọa tấn công khủng bố".
Hôm 28/10, Bộ trưởng Jeh Johnson cho biết các biện pháp tăng cường an ninh mới sẽ giám sát hơn 9.500 tòa nhà liên bang và 1,4 triệu công chức đi làm mỗi ngày. Theo ông Johnson, động thái này được xem là "biện pháp phòng ngừa" nhằm đảm bảo an toàn cho các tòa nhà chính phủ cũng như nhân viên.
![]() |
Chiến đấu cơ tàng hình F-35 có biệt danh Chim sắt. |
*Lầu Năm Góc sẽ mua thêm hàng chục chiến đấu cơ tàng hình F-35 theo hợp đồng trị giá khoảng 4 tỷ USD, trong đó một số chiếc sẽ được Washington chuyển giao cho đồng minh.
Các nguồn tin am hiểu hợp đồng tuần trước cho biết thỏa thuận mua 43 chiếc F-35 trị giá khoảng 4 tỷ USD.
Theo Lầu Năm Góc, theo thỏa thuận mới nhất này, Lockheed Martin sẽ sản xuất thêm 29 máy bay cho Mỹ, hai chiếc F-35 đầu tiên cho Israel, 4 chiếc đầu tiên cho Nhật Bản. Ngoài ra, hợp đồng cũng sẽ chuyển giao cho Italy và Na Uy, mỗi nước hai chiếc F-35, và 4 chiếc cho Anh.
Trung Quốc:
*Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 28/10 đã cho công bố kế hoạch tăng cường quản lý mạng internet, giám sát quân đội cũng như đưa ra các điều luật mới chống chủ nghĩa khủng bố và tham nhũng ở mọi cấp.
Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiến hành cải thiện cấu trúc pháp lý nhằm tăng cường an ninh và "quản lý xã hội" trên mạng Internet, ban hành một bộ luật chống khủng bố "vô cùng cấp thiết" và "đẩy mạnh" xây dựng luật chống tham nhũng.
![]() |
Ngoài lực lượng tên lửa nội địa, Trung Quốc đã mua thêm các thế hệ tên lửa hiện đại của Nga đề phòng chiến tranh với Mỹ, Nhật trong tương lai. |
*Trung Quốc có khả năng đang mua 5.000 quả tên lửa không đối không R-73 và R-77 của Nga, Trung tá nghỉ hưu Toshiyuki Roku thuộc Lực lượng Phòng vệ trên Không Nhật Bản chia sẻ với Japan Military Review.
Mặc dù, Trung Quốc hiện đang sở hữu một lực lượng tên lửa không đối không nội địa hùng hậu gồm PL-12, SD-10A và PL-9C vốn được thiết kế dựa trên công nghệ từ Ukraine nhưng lại không đủ sức chống lại các mối đe dọa từ tên lửa của Mỹ.
Nhật Bản:
*Cuộc điều tra được chính phủ Nhật Bản công bố hôm 28/10 cho thấy 2.860 ngôi trường công lập tại quốc gia này đang đối mặt với nguy cơ bị sóng thần tấn công bất cứ lúc nào.
![]() |
Trường Tiểu họcTogura tại Nhật Bản bị ngập trong biển nước từ trận sóng thần hôm 11/3/2011. |
Hồi tháng 3/2011, một trận động đất mạnh 9 độ richter kéo theo sóng thần đã tấn công 131 ngôi trường tại các tỉnh đông bắc Nhật Bản là Iwate, Miyagi và Fukushima. Do đó, chính phủ Nhật Bản hiện đang lên kế hoạch hối thúc các trường học nằm trong vùng thảm họa triển khai ngay những biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh.
Hong Kong:
*Cuộc điều tra của hãng tin Reuters hôm 28/10 cho hay 9/10 người biểu tình Hong Kong khẳng định họ sẵn sàng ở lại trên các con phố trong vòng hơn 1 năm để thúc đẩy nền dân chủ toàn diện, phản đối TQ.
![]() |
"Cuộc cách mạng Ô" của người dân HongKong trong 1 tháng qua được tổ chức nhằm phản đối việc chính quyền Trung Quốc thắt chặt kiểm soát với đặc khu này. |
Cuộc điều tra của Reuters ghi nhận 87% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng tham gia chiến dịch biểu tình trong hơn 1 năm. Trong khi đó, 93% người nói nếu cảnh sát buộc họ phải rời đi, họ sẽ tái hợp lực lượng để tổ chức chiếm những khu phố khác.
Nhà nước Hồi giáo IS:
*Cuộc không kích đối với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria là khởi đầu cho chiến dịch “hiệu quả và lâu dài” nhằm tiêu diệt phần tử cực đoan. Thế nhưng, phiến quân vẫn tỏ ra không hề suy suyển.
Trong khi đó, quân nổi dậy được Mỹ hỗ trợ ở Syria còn phải chiến đấu để sinh tồn ở Aleppo và không thể hưởng lợi từ cuộc tấn công của Mỹ.
Thách thức chủ yếu của chiến dịch lâu này này là sự thiếu vắng một lực lượng trên bộ có thể tin cậy.
![]() |
Nhiều gia đình Yazidi hiện phải sống trong những ngôi trường học chật chội, mất vệ sinh |
*Trầm cảm, rối loạn tâm lý là tình trạng phổ biến trong cộng đồng người Yazidi ở Iraq hiện tại, khi họ phải chứng kiến những màn hành hình và thảm sát tàn bạo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.
Nhiều năm chiến tranh không chỉ làm tăng lên các ca chấn thương ở Iraq mà còn có tác động tiêu cực tới cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe của đất nước này.
Triều Tiên:
*Các chuyên gia Viện Mỹ - Hàn thuộc Đại học John Hopkins nhận định Bình Nhưỡng đã xây dựng một cơ sở thử nghiệm mới ở vùng duyên hải phía đông để nghiên cứu và phát triển các tên lửa đạn đạo có thể phóng từ tàu ngầm.
Kết luận trên phù hợp với thông tin tình báo của Hàn Quốc, cho rằng Triều Tiên đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).
![]() |
Hình ảnhmột chiếc tàu ngầm của Triều Tiên. |