Tin thế giới 18h30: Trung Quốc tuyển phi công trên tàu sân bay
Nga - Ukraine:
*Theo Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Sergey Zheleznyak, ở Ukraine đang truyền bá tư tưởng của lực lượng nổi dậy, “những kẻ trộm cướp”, những kẻ đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.
Ria Novosti cho hay Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Sergey Zheleznyak trước cuộc họp toàn thể của Hạ viện đã phát biểu rằng hiện nay ở Ukraine chủ nghĩa phát xít đang được tôn vinh và dần trở thành tư tưởng quốc gia.
![]() |
Nhà ga chính của sân bay chỉ còn là đống đổ nát sau 2 năm hoàn thành. |
*Chỉ mới được hoàn thành cách đây hai năm, sân bay Donetsk, trọng tâm lớn của các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine, đã bị tàn phá bởi các đợt pháo kích liên tiếp.
Để phục vụ cho giải bóng đá châu Âu 2012, Ukraine đã chi tới 16,5 tỷ USD để xây dựng 2 sân vận động và 4 sân bay mới và sân bay Donetsk là một trong số đó.
Các nhà chức trách cho hay năm 2015, sân bay này sẽ có thể sẽ đón tới 5 triệu lượt khách. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
*Nga và Ukraine đã không thể ký kết thỏa thuận cung cấp dầu khí cho Kiev trong mùa đông tới tại cuộc họp hôm 21/10 nhưng đồng ký tái gặp mặt tại Brussels để bàn về khả năng chi trả nợ của Kiev.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau 1 ngày đàm phán tại Brussels, Cao ủy Năng lượng châu Âu Guenther Oettinger cho biết 3 bên đã đồng thuận về giá mua mà Ukraine chi trả cho Tập đoàn Gazprom của Nga là 385 USD/ 1.000 m3 khí đốt. Ngoài ra, Kiev phải trả trước tiền mới được nhận nhiên liệu.
*Bộ trưởng Năng lượng và Nhiên liệu tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexei Granovsky hôm nay (22/10) cho hay khu vực này sẽ bắt đầu vận chuyển than đá tới Crimea vào cuối tuần này.
Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov cũng đã yêu cầu giới chức ngăn chặn khả năng giá bán than tăng bất thường. Theo ông Aksyonov, Crimea hiện sẵn sàng chi tiền để mua than. Tuy nhiên, khối lượng than vận chuyển tới Crimea cùng giá bán nhiên liệu vẫn không được công bố.
Nga – NATO:
*Trong bản báo cáo về việc quân đội Nga mở rộng hoạt động tại khu vực biển Baltic, NATO cho biết trong 2 ngày liên tiếp (20 – 21/10), liên minh này đã 2 lần điều động các chiến đấu cơ tới áp sát máy bay Nga.
![]() |
Máy bay phản lực F-18 Hornet từng được triển khai đánh chặn máy bay Nga. |
Trung tá Robert Gericke cho biết các máy bay Nga đã hoạt động trong khu vực không phận quốc tế mà không vi phạm bầu trời của bất cứ thành viên nào của NATO.
Trung Quốc:
*Báo cáo của Ủy ban Giám sát An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung nhận định, quân đội Trung Quốc đang góp phần làm gia tăng căng thẳng tại những điểm nóng như Đài Loan, bán đảo Triều Tiên và Biển Đông.
Báo cáo này nhận định quá trình hiện đại hóa quân đội nhanh chóng của Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân sức mạnh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đồng thời tạo ra "một cuộc cạnh tranh an ninh bất ổn" giữa các nước như Ấn Độ và Nhật Bản.
Ngoài ra, quân đội Trung Quốc cũng đang góp phần làm gia tăng căng thẳng tại những điểm nóng tranh chấp như Đài Loan, bán đảo Triều Tiên và các hòn đảo trên Biển Đông.
![]() |
Tàu nghiên cứu Kexue của Trung Quốc. |
*Trong động thái làm gia tăng căng thẳng lãnh thổ ở khu vực, hôm 21/10, Tân Hoa Xã cho biết nước này đã lắp đặt 17 bộ phao chìm ở “những khu vực biển quan trọng” tại Tây Thái Bình Dương.
Tân Hoa xã cho biết hoạt động trên được tàu nghiên cứu Kexue thực hiện, nhằm “lần đầu tiên đánh dấu Trung Quốc đã đặt một loạt phao chìm với quy mô lớn như vậy”.
*Ông Vasily Kashin, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm phân tích công nghệ và chiến lược tại Mosocw cho biết Trung Quốc đang trong quá trình sản xuất 100 máy bay vận tải cỡ lớn, với mục tiêu có thể triển khai quân khắp thế giới và hy vọng sẽ hoàn tất dự án trước năm 2020.
Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc đang trong quá trình mua lại các máy bay vận tải chiếc lược 4 động cơ đa nhiệm Il-76, và máy bay tiếp dầu trên không Il-78 của Nga, Belarus và Ukraine. PLA cũng đang tự phát triển mẫu máy bay vận tải quân sự cỡ lớn Xian Y-20.
![]() |
Trung Quốc ráo riết tuyển phi công trên tàu sân bay. |
*Lực lượng hải quân Trung Quốc vừa công bố sẽ tập trung tuyển chọn các phi công có khả năng hoạt động trên các chiến đấu cơ xuất phát từ tàu sân bay.
Theo CCTV, Hải quân Trung Quốc mới khởi động chương trình tuyển mộ phi công cho năm 2015 và tập trung tuyển chọn các phi công chuyên hoạt động trên tàu sân bay.
*Tạp chí quốc phòng Canada Kanwa Asian Defence cho hay Trung Quốc sẽ sớm bắt đầu đóng tàu sân bay thứ hai do nước này thiết kế tại nhà máy Giang Nam, Thượng Hải.
Hong Kong:
*Theo Reuters, tối 21/10, hàng ngàn người biểu tình Hong Kong đã xuống đường để theo dõi cuộc đàm phán được truyền trực tiếp giữa lãnh đạo biểu tình và chính phủ. Tuy vậy, đàm phán không có đột phá.
![]() |
Lãnh đạo sinh viên biểu tình tham gia đàm phán với chính quyền Hong Kong. |
Tuy nhiên, các lãnh đạo biểu tình sinh viên vẫn chưa quyết định xem có nên tiến hành đàm phán vòng hai hay không.
Nhà nước Hồi giáo ISIS:
*Một tổ chức giám sát Syria hôm 21/10 cho biết một phần số vũ khí quân đội Mỹ thả dù viện trợ cho lực lượng người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo ISIS, nhóm phiến quân đang có ý định chiếm thị trấn này.
![]() |
Một kiện hàng do Mỹ thả bị phiến quân IS thu giữ tại Kobane. |
Một số nguồn tin cho biết có hai bọc hàng rơi vào tay ISIS, nhưng số khác nói các chiến đấu cơ thuộc liên minh quốc tế đã kịp tiêu hủy một gói viện trợ khi phát hiện ra sai sót.
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (Centcom) hôm 20/10 khẳng định chỉ có một trong số 27 bọc hàng rơi sai địa chỉ và chiến đấu cơ đã ném bom tiêu hủy, không để vũ khí lọt vào tay ISIS.
Triều Tiên:
*Triều Tiên hôm 21/10 đã trả tự do cho Jeffrey Fowle, một trong ba công dân Mỹ bị bắt ở nước này, đồng thời gây bất ngờ khi cho phép phi cơ của Lầu Năm Góc đến Bình Nhưỡng đón người.
![]() |
Jeffrey Fowle, công dân Mỹ mới được Triều Tiên phóng thích. |