Tin thế giới 18h30: Trung Quốc điều tàu sân bay, cố vấn quân sự tới Syria
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc
* Nhật Bản, nước chỉ nhận vỏn vẹn 11 người xin tị nạn trong tổng số 5.000 trường hợp hồi năm ngoái, vừa lên tiếng cam kết sẽ chi 810 triệu USD để giúp đỡ người tị nạn Syria và Iraq. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe dự kiến sẽ công bố gói viện trợ này khi đăng đàn phát biểu tại phiên họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 29/9 tới, đài truyền hình NHK (Nhật Bản) đưa tin.
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. Nguồn: Tân Hoa Xã |
* Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định rằng, việc một nước ép nước khác phải thay đổi chính sách bằng các biện pháp trừng phạt phải được dừng ngay lập tức. “Những hành động cô lập bất hợp pháp, phá hỏng nguyên lí thương mại, tài chính, công nghệ và đầu tư cần được dừng ngay lập tức. Điều này bao gồm việc gỡ bỏ trừng phạt kinh tế với Cuba hay nhiều nước khác, vốn trái ngược hoàn toàn với Hiến chương Liên Hợp Quốc”, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu vào hôm 27/9.
* Lần đầu tiên phát biểu tại Liên Hợp Quốc, lãnh đạo Raul Castro của Cuba cũng chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ, cho rằng, nó không chỉ ảnh hưởng đến người dân của Cuba mà cả quyền lợi của những nước khác. Cuba ước tính, hành động của Mỹ đã làm thiệt hại 121 tỉ USD cho nền kinh tế nước này và vẫn luôn mở chiến dịch đề nghị Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết kêu gọi Mỹ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đã tồn tại hàng chục năm qua.
Mỹ
* Chủ tịch Hạ Viện Mỹ John Boehner, người vừa thông báo quyết định sẽ từ chức vào cuối tháng 10, khẳng định viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa sẽ không xảy ra. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên ở chương trình Face The Nation trên đài CBS kể từ khi thông báo về quyết định từ chức bất ngờ, ông John Boehner cho biết, Thượng viện sẽ thông qua phương án giải quyết các bất đồng trong Quốc hội Mỹ vào tuần tới. Khi phóng viên hỏi, liệu chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa hay không, chủ tịch Hạ viện khẳng định là "Không".
* Với sự leo thang ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang di chuyển về phía trước với mục tiêu cuối cùng phải điều chuyển 15% tổng binh lực binh chủng này đến Hawaii. Việc điều động di dời 30 ngàn binh lính thủy quân lục chiến đến đóng quân tại Hawaii được các chuyên gia xem như nỗ lực của Mỹ nhằm giảm thời gian phản ứng trước các động thái bất ngờ ở châu Á - Thái Bình Dương.
* Sáng nay, Giáo hoàng Francisđã quay trở lại Rome, Italy sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm kéo dài 5 ngày tại Mỹ. Tại đây, Giáo hoàng Francis đã đến thăm nhiều nơi, gặp gỡ và ban phước cho nhiều người. Những nơi Giáo hoàng đi qua đều được người dân nhiệt liệt chào đón, thể hiện lòng thành kính đối với ông.
Iran
* Vụ giẫm đạp tại Thánh địa Mecca ngày 24/9 khiến hơn 700 người thiệt mạng, trong đó có tới 144 người Iran đã dấy lên một cuộc chỉ trích kịch liệt nhà chức trách Saudi Arabia từ phía các nhà lãnh đạo Iran. Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã yêu cầu Saudi Arabia phải xin lỗi về vụ giẫm đạp tại Thánh địa Mecca. Những ngày vừa qua, các nhà lãnh đạo Iran đã chỉ trích kịch liệt nhà chức trách Saudi Arabia về việc quản lý an toàn trong lễ hành hương Haji, đồng thời đặt nghi vấn về việc liệu Riyadh có thích hợp để tiếp tục tổ chức lễ này hàng năm hay không.
![]() |
Tổng thống Iran Hassan Rouhani trả lời phỏng vấn CNN. Nguồn: CNN |
* Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã quyết định rút ngắn chuyến đi dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để tham gia đám tang tập thể các nạn nhân của vụ giẫm đạp tại thung lũng Mina, Thánh địa Mecca. Theo đó, ông Rouhani sẽ rời Mỹ vào chiều hôm nay để kịp dự lễ tang tổ chức vào ngày mai tại Tehran khi các thi thể nạn nhân được đưa về nước.
Trung Quốc
* Trang tin tức quân sự Israel, DEBKAfile, trích dẫn các nguồn tin quân sự cho biết tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc được cho là đang đỗ tại cảng Tartus của Syria bên bờ Địa Trung Hải. Tàu sân bay này được một tàu tuần dương tên lửa hộ tống. Thông tin này được đưa ra sau khi Nga, Iran, Iraq và Syria đồng ý thiết lập một trung tâm thông tin hỗn hợp tại Baghdad để phối hợp trong hoạt động tiêu diệt các chiến binh IS.
* Trong một động thái khác, Trung Quốc sẽ gửi các chuyên gia quân sự tới giúp chính quyền Syria trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Một tàu hải quân Trung Quốc đang trên đường tới Syria với hàng chục “cố vấn quân sự.” Con tàu này đã vượt kênh đào Suez tại Ai Cập và đang trên đường vượt Địa Trung Hải.
Campuchia
* Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây cảnh báo rằng, chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra nếu phe đối lập CNRP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia năm 2018 vì hai lý do, một là CNRP coi tầng lớp người giàu ở Campuchia là kẻ thù. Hai là, phe đối lập Campuchia có thái độ thù địch vô lý với Việt Nam.